20:26 25/07/2012

Standard Chartered: Lãi suất sẽ giảm tiếp trong quý 3

Nhật Nam

Nhóm nghiên cứu toàn cầu của Standard Chartered nhận định lãi suất VND sẽ giảm thêm lần nữa trong năm nay

Với mức lạm phát đang giảm nhanh, Ngân hàng Nhà nước có cơ sở cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế.
Với mức lạm phát đang giảm nhanh, Ngân hàng Nhà nước có cơ sở cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế.
Nhóm nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra báo cáo về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam với nhận định lãi suất sẽ giảm thêm lần nữa trong năm nay.

Trong báo cáo này, Standard Chartered dự đoán mức GDP của Việt Nam sẽ tăng 5% trong năm 2012, thấp hơn so với mức dự đoán trước đó là 5,8%.

“Tương tự như những năm trước, chúng tôi cho rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng dần dần trong năm. Lạm phát đã hạ nhanh hơn dự đoán ban đầu, và có thể sẽ hạ xuống mức trung bình 8,8%/tháng trong năm 2012 từ mức 18,7% trong năm 2011. Lãi suất tái đầu tư cũng được dự đoán hạ xuống 9% cho đến cuối năm 2012 từ mức 11% hiện nay khi Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, tỉ giá đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam đang duy trì ở mức ổn định trong năm 2012”, Standard Chartered đưa ra dự báo chung.

Về lãi suất, nhóm nghiên cứu trên cho rằng, với mức lạm phát đang giảm nhanh, Ngân hàng Nhà nước có cơ sở cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế. “Sau bốn lần cắt giảm lãi suất ở mức 100bps (điểm phần trăm) trong quý 2, chúng tôi dự đoán lãi suất tái đầu tư sẽ bị cắt giảm 100bps một lần nữa trong quý 3, kéo theo lãi suất cơ bản xuống 9% giai đoạn cuối năm”.

Việc điều chỉnh trên được cho là sẽ làm dịu bớt lo lắng của nhà đầu tư về vay vốn và tín dụng trong những tháng tới, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế nội địa bị yếu kém do khủng hoảng toàn cầu.

Tuy nhiên, quyết định cắt giảm lãi suất trong tương lai sẽ còn dựa vào phản ứng thị trường ngoại hối tiềm năng; thị trường này đã phản ứng tích cực với việc cắt giảm lãi suất trong thời gian qua.

Về vấn đề tỷ giá, theo Standard Chartered, VND được kỳ vọng sẽ ở mức ổn định từ giờ cho đến cuối năm 2012. Tỉ giá ngoại tệ USD/VND năm nay vẫn ổn định, đồng thời việc thâm hụt thương mại giảm và tỉ lệ lạm phát thấp hơn giúp bình ổn tỉ giá ngoại tệ hiện tại.

Mặt khác, vẫn có khả năng thấp là lãi suất trong nước giảm có thể làm tăng sức ép khấu hao cho VND. Nhìn chung, tỉ giá USD/VND sẽ không thay đổi ở mức 21.000 trong năm 2012, bởi vì nhà nước đang cố gắng duy trì sự ổn định tỉ giá hối đoái và thúc đẩy phát triển thương mại.

Ở một nội dung khác, sự cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam được nhóm nghiên cứu đánh giá là tín hiệu phát triển tích cực trong năm nay; sẽ tiếp tục xuyên suốt năm 2012, tuy nhiên, sẽ dần cân bằng trong những tháng tới.

“Chúng tôi dự đoán rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ tốt hơn các nước trong khu vực, tuy nhiên vẫn kém hơn một chút so với những năm trước. Xu hướng tích cực trong cán cân thương mại sẽ làm gia tăng dự trữ ngoại hối và hỗ trợ tiền tệ của Việt Nam.

Tăng trưởng nhập khẩu sẽ tăng nhanh chóng trong vài tháng tới do nhu cầu về nguyên liệu và dầu thô ngày tăng cao. Chính vì thế, chúng tôi dự đoán cán cân thương mại sẽ mất cân đối trong một thời gian ngắn. Cho đến khi nhà máy lọc dầu Dung Quất khôi phục sản xuất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn được hoàn thiện thì xu hướng được thấy trong quý 1 mới có khả năng trở lại và tiếp tục”, báo cáo viết.