Sáng 2/4, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.
Phát biểu trước Quốc hội sau khi nhậm chức, ông nói: “Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.
Đây cũng là điều được nhiều vị đại biểu Quốc hội kỳ vọng ở các vị lãnh đạo cấp cao mới. Tuy nhiên, với mỗi chức danh khác nhau, kỳ vọng, gửi gắm của các vị đại biểu cũng khác nhau.
Đại biểu Phùng Khắc Đăng (Sơn La) mong muốn, tân Chủ tịch nước sẽ giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan điều hành đất nước, giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc.
“Tôi cũng mong nhận được thông điệp mạnh mẽ hơn của Chủ tịch nước về phòng chống tham nhũng trong điều kiện mới để tạo niềm tin của nhân dân”, đại biểu Đăng nói.
Nhìn lại nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại biểu Phùng Khắc Đăng cho biết ông băn khoăn nhiều về vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang, mới có danh nghĩa, chưa có thực quyền. Vì thế, nhiệm kỳ mới nên tháo gỡ bằng cơ chế, phân quyền phân cấp, để Chủ tịch nước thực hiện đúng chức năng quyền hạn được giao, ông nói.
“Chúng tôi đã nghiên cứu tiểu sử, tân Chủ tịch nước có học hàm học vị cao, có kiến thức tổng hợp toàn diện, tôi tin tưởng trong vị trí mới, ông có thể tập hợp được đội ngũ xung quanh mình để thực hiện tốt nhiệm vụ”, đại biểu Đăng bày tỏ.
“Nước mình chỉ có một nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước”, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) nhấn mạnh.
Chia sẻ băn khoăn về quyền hạn trong thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước, ông Hùng nhắc lại đề nghị ông đã từng nêu, là nếu nhất thể hoá (Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước) thì mới thực sự là thống lĩnh.
Đại biểu Hùng cũng bày tỏ, ông rất tin tưởng tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
“Quá trình làm Bộ trưởng, ông Trần Đại Quang rất tích cực, những vấn đề tôi chất vấn, Bộ trưởng đều giải quyết tốt, đã hứa là làm, mà đã làm là làm thực sự”, đại biểu Hùng nhận xét.
Đại biểu Cao Sỹ Kiêm nhìn nhận, so với các khoá Chủ tịch nước trước đây thì người tiền nhiệm của ông Trần Đại Quang có hai điểm nổi bật là gần dân và tư tưởng chống tham nhũng được chuyển tải tốt hơn. Nhưng vị Chủ tịch nước tiền nhiệm chưa đủ quyền và lực để giải quyết nhiều vấn đề.
Nhấn mạnh vị Chủ tịch mới mặc dù có sức trẻ, có tri thức, nhưng đại biểu Kiêm cho rằng vẫn phải có đủ quyền hạn và điều kiện để làm việc.
“Tôi hy vọng tân Chủ tịch có học hàm học vị, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp sẽ phát huy khả năng để giải quyết tốt những vấn đề tham nhũng, tiêu cực đang khiến cử tri bức xúc”, ông Kiêm gửi gắm.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.