Áp lực bán tăng, cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt chỉ số
Kim Phong
21/02/2023, 12:06
Tổng thanh khoản khớp lệnh trên HoSE sáng nay tăng 13% nhưng độ rộng co hẹp lại theo thời gian và phía giảm bắt đầu áp đảo từ 11h trở đi. Đó cũng là thời điểm VN-Index bắt đầu “bổ nhào” xuống dưới tham chiếu. Nhóm blue-chips đang điều chỉnh, trong đó cổ phiếu ngân hàng trượt dốc với biên độ mạnh...
Xếp theo giá trị khớp lệnh, cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo.
Tổng thanh khoản khớp lệnh trên HoSE sáng nay tăng 13% nhưng độ rộng co hẹp lại theo thời gian và phía giảm bắt đầu áp đảo từ 11h trở đi. Đó cũng là thời điểm VN-Index bắt đầu “bổ nhào” xuống dưới tham chiếu. Nhóm blue-chips đang điều chỉnh, trong đó cổ phiếu ngân hàng trượt dốc với biên độ mạnh.
Nhịp tăng theo quán tính vẫn xuất hiện đầu phiên, VN-Index lên cao nhất trên tham chiếu 0,77% lúc 9h25. Từ đó trở đi chỉ số trượt dốc. Cổ phiếu hầu hết cũng có nhịp tăng thêm khá cao nửa đầu phiên. Điều này dẫn tới hệ lụy là biên độ trượt giảm trong phiên trở nên rộng hơn mức biến động so với tham chiếu.
Sàn HoSE chốt phiên sáng với 163 mã tăng/217 mã giảm. Độ rộng này tuy khá kém nhưng vẫn ở mức độ phân hóa. Dù vậy so với đỉnh đầu phiên có tới 282 mã tăng/42 mã giảm, thì hàng trăm cổ phiếu đã hạ độ cao.
Thống kê toàn sàn HoSE, có 233 cổ phiếu trượt giảm hơn 1% giá trị chỉ trong buổi sáng so với mức cao nhất ngày, tương đương gần 65% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch. Trong đó, 135 mã trượt giảm trên 2% và khoảng 70% số này giảm hẳn xuống dưới tham chiếu.
Nhóm blue-chips cũng có nhiều cổ phiếu trượt giảm mạnh và điều này ảnh hưởng xấu đến các chỉ số. VN30-Index từ mức tăng cao nhất 0,83% thì chốt phiên đã giảm 0,32%. Chỉ số này trượt giảm khoảng 1,14% nhưng nhiều mã giảm lớn hơn: VCB giảm 1,35% so với đỉnh, chốt dưới tham chiếu 0,58%; BID giảm 1,3%, chốt dưới tham chiếu 1,06%; VPB giảm 2,17%, chốt dưới tham chiếu 1,64%; MBB giảm 1,83% chốt giảm 0,79%; STB giảm 2,3%, chốt giảm 0,78%; VIB chốt giảm 0,68% so với tham chiếu nhưng là đã trượt dốc tới 2,46%....
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm 5/10 vị trí khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất, nổi bật là BID, VPB và CTG. Độ rộng của VN30 chỉ còn 8 mã tăng/18 mã giảm nên cũng khá nhiều cổ phiếu lớn khác gây ảnh hưởng như VNM, GAS, MSN. Ngay cả một số cổ phiếu vẫn còn đang tăng so với tham chiếu như VHM, VIC, VCB, MWG, GVR... cũng bị ảnh hưởng từ sức ép bán ra khá rõ.
Nhóm còn tăng ngược dòng sáng nay ghi nhận 65 cổ phiếu chốt trên tham chiếu từ 1% trở lên. Tuy vậy số đạt thanh khoản cao thì không nhiều, nổi lên là IJC, LDG, NVL, SCR, ANV, DGW, DIG, IDI, PDR, TCH, những đại diện đạt thanh khoản trên 30 tỷ đồng. Có thể thấy nhóm bất động sản giao dịch vẫn khá tích cực sau phiên bùng nổ hôm qua. Trái lại, những nhóm ngân hàng, chứng khoán hay nhiều cổ phiếu khác lại hạ nhiệt khá nhanh.
VN-Index vẫn có thêm một nhịp tăng khá nhanh nữa đầu ngày, trước khi áp lực chốt lời xuất hiện.
Phiên tăng hôm nay mạnh bất ngờ và chỉ một ngày đã gia tăng biên lợi nhuận ngắn hạn rất tốt, thúc đẩy nhu cầu chốt lời hôm nay. Thị trường đã tạo đáy hay chưa vẫn là câu hỏi khó, nên khi có lời, nhà đầu tư có xu hướng hiện thực hóa để chờ các phản ứng tiếp theo. Sáng nay thanh khoản hai sàn niêm yết tăng gần 11%, đạt 5.668 tỷ đồng, nhưng 20 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất (chiếm 43% tổng khớp 2 sàn) thì chỉ có 7 mã tăng, còn lại là giảm.
Khối ngoại không đóng vai trò gì lớn trên thị trường và cũng không có giao dịch nổi bật nào với cổ phiếu. Tổng giá trị bán ra giảm nhẹ so với sáng hôm qua, đạt 477,7 tỷ đồng trong khi mua vào 476.8 tỷ. Mức bán ròng xấp xỉ 1 tỷ đồng là không đáng kể.
Tuy vậy, vị thế cân bằng này có được là do giao dịch mua ròng 34,1 tỷ đồng ở chứng chỉ quỹ FUEVFVND. Nếu tính riêng cổ phiếu, khối này đang bán ròng mức độ tương ứng. Dù vậy cũng không có cổ phiếu nào bị bán quá nhiều, lớn nhất là DCM -18,8 tỷ, DXG -17,4 tỷ. Phía mua không có cổ phiếu nào quá 9 tỷ đồng ròng.
Chứng khoán toàn cầu tăng nhẹ, mối lo về lãi suất ở Mỹ phủ bóng thị trường
07:45, 21/02/2023
Thanh khoản tăng vọt nhờ dòng vốn trong nước hồi phục
23:13, 20/02/2023
Cổ phiếu bất động sản phi mã, khối ngoại tranh thủ xả, tự doanh gom
20:32, 20/02/2023
Đọc thêm
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: