Tệp người tiêu dùng nước hoa niche đang được các thương hiệu săn đón
Quỳnh Chi
14/05/2025, 08:57
Các thương hiệu thời trang cao cấp đang tìm cách tận dụng làn sóng bùng nổ của nước hoa “niche” (nước hoa cao cấp độc lập) bằng việc tung ra các dòng hương siêu cao cấp, và họ cũng đang săn đón một kiểu khách hàng hoàn toàn khác...
Ảnh minh họa.
Những cái tên như Bottega Veneta, Chanel hay Balmain từ lâu đã đứng đầu chuỗi giá trị trong mọi lĩnh vực mà họ tham gia: nói một cách đơn giản, các nhà mốt này thường sản xuất ra những lựa chọn đắt đỏ và độc quyền nhất trong từng danh mục sản phẩm – từ thời trang, kính mắt cho tới đồ gia dụng.
Tuy nhiên, điều này không còn đúng với ngành nước hoa. Trong những năm gần đây, nhiều thương hiệu nước hoa niche như Xerjoff, D.S & Durga hay Amouage đã vượt mặt các hãng thời trang lớn về mức độ săn đón, sự độc quyền và cả giá cả.
Ngành hàng nước hoa đang tăng trưởng không ngừng, trở thành mỏ vàng thực sự – khi người tiêu dùng sẵn sàng chi hàng trăm USD cho những mùi hương thịnh hành như Baccarat Rouge 540 của Maison Francis Kurkdjian. Biên lợi nhuận rất cao, và nhờ xu hướng “wardrobing” – tức là sở hữu nhiều mùi hương cho từng hoàn cảnh khác nhau – việc có cả bộ sưu tập nước hoa giờ đây đã trở thành điều tất yếu, chứ không chỉ đơn giản là sở hữu một lọ dùng cho dịp đặc biệt.
Các thương hiệu nước hoa niche đã bắt đầu chiếm nhiều diện tích trưng bày hơn tại các trung tâm thương mại cao cấp và tiếp cận nhóm khách hàng đam mê nước hoa qua nền tảng TikTok, từ đó tạo nên một hệ tiêu chuẩn hoàn toàn mới – nơi “có mùi hương khác biệt” trở nên sành điệu không kém gì “có mùi thơm”.
CAO CẤP VÀ ĐỘC ĐÁO
Xu hướng cao cấp và độc đáo hóa này đã khiến nhiều nhà mốt sản xuất nước hoa truyền thống bị bỏ lại phía sau. Không ít thương hiệu như Prada, Tommy Hilfiger hay Armani hiện chủ yếu phân phối nước hoa qua các kênh đại trà hơn – từ cửa hàng miễn thuế sân bay, chuỗi cửa hàng dược mỹ phẩm cho tới các cửa hàng phổ thông – với mức giá dưới 150 USD.
Để bắt kịp đà tăng trưởng của thị trường cao cấp, nhiều thương hiệu đang tái khởi động hoặc ra mắt các dòng nước hoa siêu cao cấp mới: vào tháng 7/2024, thương hiệu Rabanne (thuộc sở hữu của Puig) tung ra bộ sưu tập La Collection Rabanne gồm 8 mùi hương, mỗi chai có giá 315 USD.
Balmain cũng lần đầu tiên ra mắt dòng nước hoa riêng hợp tác với tập đoàn Estée Lauder mang tên Les Éternels de Balmain, với mức giá khởi điểm từ 300 USD. Chỉ vài tháng sau đó, Bottega Veneta trình làng một bộ sưu tập gồm 5 mùi hương mới, với giá bán lên tới 350 bảng Anh mỗi chai.
Tất nhiên, không phải nhà mốt nào cũng muốn được nhìn nhận như một thương hiệu nước hoa niche, và họ cần cẩn trọng để không làm lu mờ hoặc gây xáo trộn đến mảng kinh doanh nước hoa cao cấp - vốn đang đem lại nguồn doanh thu khổng lồ. Dù nước hoa niche đang tăng trưởng nhanh chóng, thì phần lớn doanh thu của thị trường nước hoa toàn cầu vẫn đến từ các dòng nước hoa prestige (cao cấp) hoặc masstige (cao cấp đại chúng).
Tuy vậy, đối với nhiều thương hiệu, cơ hội để ngồi trên đỉnh kim tự tháp mới và khai thác doanh thu từ một nhóm khách hàng hoàn toàn mới là điều quá hấp dẫn để có thể bỏ qua. Theo chuyên gia tư vấn thương hiệu Rachel Green – cựu giám đốc điều hành tại Estée Lauder – “cuộc chơi nước hoa niche” đòi hỏi sự ngẫu hứng, tính thử nghiệm và sự cởi mở với những người có tầm ảnh hưởng mang cá tính khác biệt, thậm chí lập dị.
Những người đang thúc đẩy làn sóng bùng nổ nước hoa niche hiện nay là những đối tượng mà các nhà mốt trước đây có thể đã bỏ qua, vì họ không thuộc nhóm người thường được xem là "chuẩn mực của sự xa xỉ", bà Rachel Green nhận định. Phần lớn thị trường nước hoa niche hiện nay được định hình bởi những nhà sáng tạo nội dung cũng rất niche trên TikTok, nơi một mùi hương có thể trở nên viral chỉ sau một lời khen từ một tài khoản nhỏ.
CÀNG ĐỘC LẠ, CÀNG BÁN CHẠY
Thị trường nước hoa niche phần lớn được dẫn dắt bởi các thương hiệu độc lập – hoặc từng là độc lập – những thương hiệu có thể "bù đắp" mức giá gây choáng bằng sự độc đáo hoặc khác lạ, điều mà ngày càng được thế hệ trẻ coi là định nghĩa thực sự của sự xa xỉ. Trong khi đó, các nhà mốt với bề dày lịch sử, các giám đốc sáng tạo quyền lực và phong cách chăm sóc khách hàng kiểu cũ thường thận trọng hơn và tránh gây tranh cãi ít nhất có thể.
Theo Rachel Green, người theo sát các xu hướng nước hoa trên TikTok, yếu tố khác biệt – thậm chí là “kỳ quặc” – thường được xem là giá trị gia tăng then chốt. Trong khi đó, người tiêu dùng lại gắn các nhà mốt với yếu tố địa vị: “Một thương hiệu niche nhỏ có thể thoải mái sử dụng chai nước hoa thiết kế đơn giản, bởi họ mang đến mùi hương thực sự khác biệt”, bà Rachel Green nhận định. “Nhưng với một thương hiệu thời trang lớn, người ta mong đợi nhiều hơn thế”.
Bên cạnh kỳ vọng ngày càng cao về hình ảnh mà một thương hiệu thời trang cao cấp cần thể hiện, còn tồn tại một “nghịch lý kép” về những gì họ có thể mang lại. Nhiều người tiêu dùng đơn giản có xu hướng gắn sự chân thực với việc một nhà sản xuất nước hoa niche không phải là một thương hiệu thời trang.
Khi các nhà mốt mở rộng danh mục nước hoa chủ yếu thông qua các chuỗi bán lẻ lớn như Sephora, Ulta Beauty hay Douglas, họ có thể gia tăng doanh số, nhưng lại làm yếu đi tính độc đáo – yếu tố vốn là cốt lõi của “niche”.
“Nếu bạn bán một chai nước hoa giá 300 USD, bạn không cần bán thật nhiều”, bà Rachel Green nhận định. “Nhưng bạn cần đưa nó đến tay những người có lượng người theo dõi tương tác thực sự – không nhất thiết là số đông”, bà nói thêm, đồng thời lưu ý rằng nhân viên bán hàng tại các trung tâm thương mại có ảnh hưởng rất hạn chế đối với nhóm khách hàng niche so với các nhà sáng tạo nội dung trực tuyến.
Các nhà mốt hoàn toàn có thể tạo sự khác biệt cho dòng nước hoa cao cấp của mình, nhưng điều đó đòi hỏi phải xây dựng một bản sắc thương hiệu mới – phần nào đó tách biệt với hình ảnh hiện có.
Một ví dụ điển hình là Loewe – nhà mốt đã nâng tầm mảng sản phẩm nước hoa bằng cách sử dụng các nốt hương bất ngờ như củ dền hay cà chua để tạo cảm hứng cho bộ sưu tập nến thơm và đồ tỏa hương. Với thiết kế bao bì đặc trưng, có thể khắc chữ cá nhân hóa, các sản phẩm này đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế trong thị trường nước hoa của Loewe.
Trong khi đó, Guerlain – vốn nổi tiếng với các dòng mỹ phẩm dành cho nhóm khách hàng trưởng thành – lại chinh phục được giới trẻ nhờ vào chiến lược truyền thông xoay quanh các nghệ nhân pha chế nước hoa, thiết kế những chai nước hoa phiên bản flanker đặc biệt có tính sưu tầm, và thử nghiệm táo bạo trong cấu trúc nốt hương.
Có thể thấy, những thương hiệu thành công trong ngành hàng nước hoa và thu hút được tệp khách hàng niche đang sử dụng các mô-típ mới, hình ảnh mới hoặc các yếu tố cảm quan khác để tạo ra cảm giác mới mẻ và khơi gợi sự hào hứng xung quanh sản phẩm nước hoa của họ.
Sự phát triển của công nghiệp nước hoa trong đời sống hiện đại
Nước hoa niche “thắng đậm” tại thị trường châu Á
Ngành hàng nước hoa xuất hiện những tín hiệu xấu
Đọc thêm
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: