Thái Lan & những sáng kiến để "phá băng" ngành du lịch
Tường Bách
16/03/2021, 10:28
Từ cuối tháng 2/2021, Thái Lan đã có sáng kiến để thu hút khách du lịch trở lại. Đó là chương trình "cách ly villa", trước mắt dành cho phân khúc khách nghỉ dưỡng cao cấp. Các nhóm khách quốc tế giàu có bắt đầu đến Thái Lan để tham gia các chương trình cách ly tại khu nghỉ dưỡng sân golf. Thái Lan tin rằng, nếu chương trình thành công sẽ biến nước này thành điểm đến du lịch trong giai đoạn tới.
Theo báo Bangkok Post, từ cuối tháng 2 đã có 59 du khách nước ngoài đến tỉnh Phuket và cách ly ở một khu nghỉ dưỡng sân golf trong 14 ngày. Họ thuộc giới "nhà giàu" đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Phần Lan và là một trong những nhóm đầu tiên đến Thái Lan theo chương trình "cách ly nghỉ dưỡng". Sau đó, một số điểm du lịch khác của Thái Lan cũng áp dụng mô hình này. Chẳng hạn, theo Trung tâm Quản lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), 41 du khách Hàn Quốc đã đến các sân golf ở Nakhon Nayok để cách ly.
Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 1.Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 2.
Theo đó, 5 ngày đầu trong thời gian cách ly, các du khách buộc phải ở trong phòng của mình, được theo dõi, chăm sóc bởi các nhân viên y tế và định kỳ xét nghiệm theo quy định. Sau đó, họ có thể đi lại, sử dụng các tiện ích trong khuôn viên khách sạn và bắt đầu trải nghiệm các dịch vụ du lịch đẳng cấp: chơi golf, tắm biển, dùng bữa bên bể bơi và dịch vụ spa.... Sau 14 ngày cách ly và chơi golf tại đây, họ sẽ được phép bay đến Chiang Mai để tiếp tục du lịch. Ước tính các du khách Hàn Quốc này phải trả hơn 433.000 USD cho 2 tháng ở đây bên cạnh chi phí cách ly vào khoảng 2.300 USD.
Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 3.Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 4.
Ngoài cách ly tại các khu nghỉ dưỡng sân golf, du khách đến Thái Lan mới đây lại có thêm một lựa chọn là cách ly trên một du thuyền cá nhân trong vòng hai tuần. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sáng kiến mới này có thể đem về cho du lịch nước này 1,8 tỷ baht (58 triệu USD). Theo chương trình này, các du khách có xét nghiệm âm tính với Covid-19 (khi đến sân bay) sẽ được hít thở khí trời trên boong tàu của du thuyền cách bờ biển khoảng 10km ở Phuket. Trong thời gian cách ly trên du thuyền, du khách phải luôn đeo vòng theo dõi sức khỏe do cơ quan y tế Thái Lan cung cấp nhằm theo dõi nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Thiết bị này cũng gắn hệ thống định vị GPS. Sau khi kết thúc thời gian cách ly, cơ quan y tế sẽ phân tích dữ liệu và nếu đủ điều kiện, du thuyền sẽ được cập bến tại Phuket.
Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 5.Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 6.
Bộ Du lịch Thái Lan dự kiến chương trình này có thể thu hút hơn 100 du thuyền tham gia và từ 300 đến 500 du khách trong năm 2021. Các tour du lịch cho phép du khách cách ly tại các khu nghỉ dưỡng hay du thuyền này dự kiến sẽ được triển khai rộng rãi hơn trong tháng 4 hoặc tháng 5 tại các tỉnh có các địa danh nổi tiếng gồm Phuket, Krabi và Chiang Mai. Thái Lan đã từng bước đón du khách trở lại từ tháng 10/2020. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng du lịch Thái Lan công bố sẽ đề xuất một kế hoạch cho du khách cách ly tại các điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm cả các khu nghỉ dưỡng ở biển. Những nỗ lực này là nhằm cứu vãn ngành du lịch đang tổn thất nặng nề suốt một năm qua. Đại dịch Covid-19 đã khiến lượng du khách tới Thái Lan sụt giảm mạnh, từ mức 40 nghìn đến 50 nghìn xuống còn vài trăm du khách mỗi ngày.
Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 7.Thái Lan & những sáng kiến để phá băng ngành du lịch - Ảnh 8.
Việc mở cửa trở lại du lịch quốc tế nhưng trước mắt tập trung vào phân khúc hạng sang, những du khách có khả năng ở lại dài ngày, chi tiêu nhiều và có nhu cầu với dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp, được coi là bước "thăm dò" của Thái Lan đối với việc "phá băng" cho ngành du lịch. Sáng kiến "cách ly villa" hay "cách ly du thuyền" của Thái Lan có thể là bài học cho nhiều nước để cứu vãn ngành du lịch trong cơn khủng hoảng Covid-19.
(Theo Nikkei Asia)
Đọc thêm
Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai
Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...
Huế thúc đẩy du lịch sinh thái
Hội nghị tham vấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái do UBND thành phố Huế tổ chức ngày 11/9 đã trở thành dịp để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng trao đổi giải pháp cho loại hình du lịch đặc sắc vùng cao...
Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không
Trong bối cảnh ngành vận tải du lịch ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng và duy trì chương trình khách hàng thân thiết trở thành một yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của các hãng hàng không...
Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia
Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…
Quảng Trị thu hơn 8.000 tỷ đồng trong 8 tháng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, ngành Du lịch Quảng Trị đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 7,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 8.000 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của vùng đất lịch sử, văn hóa và cách mạng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: