
Giao dịch sáng nay rất chậm khi nhà đầu tư tiếp tục giảm mạnh cường độ mua bán. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt khoảng 3.168 tỷ đồng, sàn HoSE thậm chí chưa tới 3.000 tỷ đồng. Mức thanh khoản gần như đóng băng này khiến giá cổ phiếu phập phù thiếu ổn định.
VN-Index xoay quanh ngưỡng 1250 điểm với mức cao nhất đạt 1253,26 điểm và chốt phiên sáng sát mức thấp nhất 1246,51 điểm, giảm nhẹ 4,51 điểm tương đương -0,36%. Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 196 mã tăng/121 mã giảm và kết phiên là 122 mã tăng/233 mã giảm.
Dù độ rộng thay đổi cho thấy biến động giá xanh đỏ xuất hiện phổ biến, nhưng cường độ thì không đáng kể. Trong 233 mã đỏ, chỉ có 65 mã giảm quá 1%, chủ yếu là khớp vài triệu tới vài trăm triệu đồng. 11 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và cũng duy nhất một mã quá 100 tỷ là HDB với 195,6 tỷ đồng, giá giảm 2,58%. BID, CTG, DIG, DCM, PDR, YEG là các mã khác giao dịch sôi động hơn phần còn lại, dù giá trị tuyệt đối cũng không nhiều. Tính chung tổng 65 mã giảm mạnh nhất này chỉ đạt khoảng 581 tỷ đồng thanh khoản, tương đương 19,7% giao dịch sàn HoSE.
Một trong những nguyên nhân khiến số lượng cổ phiếu đỏ nhiều, cũng như khá nhiều mã giảm ghi nhận giảm sâu là các lệnh mua bán quy mô nhỏ. Với thanh khoản chỉ vài triệu hay vài chục triệu đồng đã khiến giá thay đổi là trạng thái cung cầu kém tin cậy. Thậm chí không ít cổ phiếu “khuyến” các bước giá đặt khiến chỉ cần 100 cổ phiếu cũng đẩy giá giảm mạnh.
Ở phía ngược lại cũng vậy, diễn biến tăng giá không đáng tin cậy ở rất nhiều mã. Nếu lệnh treo bán ở giá cao và thiếu đi các bước giá xen kẽ thì chỉ cần xuất hiện một lệnh mua tối thiểu cũng đủ để xác lập biên độ. Trạng thái tăng đó chỉ mang tính thời điểm và nếu lại có lệnh bán xuống, giá ngay lập tức “đỏ đậm”.
Trong 122 cổ phiếu đang xanh của VN-Index, 35 mã ghi nhận tăng hơn 1% thì rất hiếm cổ phiếu có thanh khoản đảm bảo. Đáng kể nhất chỉ là NAB với 181,5 tỷ đồng, giá tăng 2,35%; VHM với 122,7 tỷ, giá tăng 1,25%; PLX với 41,1 tỷ, giá tăng 1,7%; VTP với 35,1 tỷ, giá tăng 1,9%, DBD với 20,9 tỷ, giá tăng 2,4%.
Rổ VN30 sáng nay chiếm khoảng 48,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE nhưng con số tuyệt đối chỉ đạt gần 1.429 tỷ đồng, thậm chí còn chưa bằng riêng nhóm ngân hàng của rổ này trong các phiên bình thường tuần trước. Tuy nhiên áp lực bán cũng không nổi trội, chỉ 3 mã trong rổ giảm đáng kể hơn 1% là HDB, BID và CTG. Chỉ 3 mã này đã lấy đi 2,8 điểm của VN-Index. Chỉ số đại diện nhóm blue-chips chốt phiên sáng giảm 0,34% với 6 mã tăng/20 mã giảm. Ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục của rổ này cho thấy các nhà đầu tư lớn cũng đang “nằm im”.
Khối ngoại cũng đang giảm mạnh cường độ giao dịch, đặc biệt là từ phía mua. Sàn HoSE hiện mới được giải ngân 260,9 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua và là mức thấp nhất 5 phiên. Bên bán cũng giảm khoảng 29% còn 596,8 tỷ, tương ứng bán ròng 335,9 tỷ. Dù vậy mức bán ròng này rải ở khá nhiều mã, số ít bị bán đáng kể là STB -62 tỷ, CTG -38,3 tỷ, BID -29,3 tỷ, SSI -25,3 tỷ, HPG -23,7 tỷ, VNM -21,6 tỷ. Phía mua ròng chủ duy nhất HDB 20,5 tỷ là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng lại rơi xuống dưới ngưỡng 1250 điểm, nhưng thanh khoản cực nhỏ này cho thấy diễn biến chưa có gì chắc chắn. Hôm qua cũng vậy, bán rất ít nên khi dòng tiền bắt đáy mạnh lên chỉ một chút cũng đã đảo ngược giá thành công. Diễn biến thanh khoản hiện tại gần như là bên cầm tiền nhường quyền quyết định cho bên cầm cổ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.