
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Kiều Oanh
07/11/2008, 11:29
Trong ngày hôm qua và sáng nay, đã có thêm ít nhất 4 ngân hàng trung ương nữa trên thế giới tiến hành hạ lãi suất
Trong ngày hôm qua và sáng nay, đã có thêm ít nhất 4 ngân hàng trung ương nữa trên thế giới tiến hành hạ lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế đang cận kề suy thoái.
Đợt cắt giảm này diễn ra tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.
Tiếp tục phối hợp hành động
Đáng chú ý, đối với ECB, BoE và SBN , đây là lẫn cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong vòng 1 tháng. Còn đối với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, đây là lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong vòng một tháng qua.
Việc ECB và BoE cắt giảm lãi suất đã được dự báo trước, còn động thái của SBN và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc diễn ra hoàn toàn bất ngờ.
Riêng đối với BoE, đây là lần cắt giảm lãi suất mạnh nhất từ năm 1991 tới nay, khiến lãi suất Bảng Anh lần đầu tiên trong lịch sử thấp hơn lãi suất đồng Euro. Đồng thời, mức lãi suất mới này cũng là mức lãi suất thấp nhất của đồng Bảng Anh từ năm 1955 tới nay.
Với lần cắt giảm này, lãi suất Euro giảm 0,5% từ mức 3,75% xuống còn 3,25%; lãi suất Bảng Anh giảm 1,5% từ mức 4,5% xuống còn 3%; lãi suất đồng Franc Thụy Sỹ giảm 0,5% từ mức 2,5% xuống còn 2%; lãi suất đồng Won của Hàn Quốc giảm 0,25% từ mức 4,25% xuống còn 4%.
Loạt cắt giảm lãi suất mới này là loạt động thái tiếp theo trong đợt cắt giảm lãi suất toàn cầu do ngân hàng trung ương các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Australia… mở đầu vào cuối tháng 10 vừa qua trong nỗ lực chống khủng hoảng và vực dậy tăng trưởng kinh tế thế giới.
Trước đó, đầu tháng 10, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới cũng đã có một đợt phối hợp hành động cắt giảm lãi suất nhằm giải quyết tình trạng “đóng băng” trên thị trường tín dụng quốc tế.
Trong cuộc họp diễn ta tại Frankfurt, Đức, ngày hôm qua, Chủ tịch ECB Jean Claude Trichet thậm chí còn tính tới chuyện cắt giảm 0,75% lãi suất Euro. Tuy nhiên, trong quyết định cuối cùng, mức cắt giảm chỉ là 0,5% như dự báo trước đó của các nhà phân tích.
Một phần lý do ở đây là lạm phát ở khu vực sử dụng đồng Euro tuy đã giảm xuống từ mức đỉnh của 16 năm qua là 4% trong tháng 7, nhưng vẫn ở mức 3,2% trong tháng 9.
Giới quan sát cho rằng, tình hình kinh tế hiện nay sẽ buộc ECB phải tiếp tục cắt giảm lãi suất với tốc độ mạnh nhất trong lịch sử 10 năm của ngân hàng này. Nhiều khả năng, tới tháng 4/2009, lãi suất đồng Euro sẽ được đưa về mức 2,5%.
Viễn cảnh u ám
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ nước Mỹ đang khiến các nền kinh tế khắp thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, trong đó phải kể tới sự đổ vỡ trong ngành ngân hàng, thị trường chứng khoán lao dốc, thất nghiệp tăng cao, tăng trưởng sụt giảm...
Đáng ngại hơn, do sự suy giảm mạnh mẽ niềm tin, các ngân hàng đang thắt chặt hầu bao, ngại cho vay lẫn nhau cũng như cho vay người tiêu dùng và doanh nghiệp, bất chấp các nỗ lực cắt giảm lãi suất và bơm tiền của chính phủ các nước. Điều này khiến dòng chảy tín dụng, vốn được coi là huyết mạnh của nền kinh tế, cạn dần ngay giữa lúc kinh tế thế giới suy yếu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua dự báo, tất cả các nền kinh tế, trừ Canada, trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ tăng trưởng âm trong năm 2009. Trong đó, sự sụt giảm tăng trưởng mạnh nhất sẽ thuộc về nước Anh, với mức tăng trưởng âm 1,3%. IMF cũng dự báo, kinh tế Mỹ sẽ co lại 0,7%, kinh tế Eurozone co lại 0,5% và kinh tế Nhật co lại 0,2%.
Báo cáo mới đây của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, kinh tế của khu vực 15 nước sử dụng đồng Euro có thể đã đang ở trong tình trạng suy thoái và sẽ đình trệ trong năm 2009. Đây đang là thời kỳ kinh tế suy giảm tồi tệ nhất của Eurozone trong vòng 15 năm trở lại đây.
Cũng theo EC, tăng trưởng kinh tế của Eurozone có thể sụt xuống mức 0,1% trong năm tới, mức tăng trưởng thấp nhất từ năm 1993 tới nay. Kinh tế khu vực này đã tăng trưởng âm trong quý 2 vừa qua và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng âm trong quý 3 và quý 4.
Các số liệu thống kê về kinh tế của Eurozone thời gian gần đây mỗi lúc một xấu đi. Các chỉ số sản xuất công nghiệp và dịch vụ, cũng như chỉ số niềm tin tiêu dùng của khu vực này trong tháng 10 đều sụt xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Trong tháng 9, số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, đã sụt giảm kỷ lục 8%.
Tại Anh, ngoài những vấn đề như tỷ lệ thất nghiệp tăng, tiêu dùng đi xuống, giá nhà đất sụt giảm, xuất khẩu giảm sút… nước này phải đương đầu với vấn đề nghiêm trọng nhất là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong ngành ngân hàng trong vòng gần 1 thế kỷ trở lại đây. Tới thời điểm này, Chính phủ Anh đã phải quốc hữu hóa toàn bộ hoặc một phần nhiều ngân hàng lớn để tránh sự đổ vỡ của các ngân hàng này.
Hiện kinh tế Anh đang có khả năng lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể từ năm 1991 tới nay.
Tại Hàn Quốc, bất chấp sự sụt giảm tỷ giá đồng Won, Ngân hàng Trung ương nước này vẫn phải thực hiện đợt cắt giảm lãi suất mạnh nhất từ năm 1998 tới nay để tránh sự trở lại lần đầu tiên của suy thoái kinh tế từ sau đợt khủng hoảng tài chính 1997.
Xuất khẩu, lĩnh vực đầu tàu của kinh tế Hàn Quốc, thời gian qua liên tục sụt giảm do sự giảm sút nhu cầu ở các thị trường lớn. Cùng với đó, tiêu dùng trong nước cũng tăng trưởng chậm lại đáng kể do sự mất giá của đồng tiền khiến người dân thắt lưng buộc bụng. Thực tế này dẫn tới việc các công ty phải cắt giảm việc làm, đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc lên mức cao nhất từ năm 2005 tới nay.
(Theo Bloomberg, Reuters)
Theo báo cáo B-READY 2025 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, Việt Nam ghi nhận bước nhảy vọt ấn tượng trong chỉ số “Dịch vụ tài chính”, với mức tăng 23,15 điểm (+40,5%) so với năm 2024, từ 57,17 lên 80,32/100 điểm...
Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng...
Từ 1/3/2026, tổ chức tín dụng phải triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) đã cài đặt trên thiết bị di động của khách hàng...
Ngân hàng Nhà nước quy định, trạng thái vàng cuối ngày so với vốn tự có của các tổ chức tín dụng sản xuất vàng miếng không vượt 5%, trong khi các tổ chức kinh doanh vàng miếng chỉ được 2%. Báo cáo trạng thái vàng hàng ngày phải gửi trước 14 giờ của ngày làm việc tiếp theo để đảm bảo quản lý chặt chẽ…
Năm 2025, tín dụng trên địa bàn NHNN Khu vực 2 tăng 13,5%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Trên nền tảng đó, ngành ngân hàng năm 2026 tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu phát triển của khu vực với sự chủ động, an toàn và quyết liệt…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: