Theo chân chứng khoán, dầu thô nhảy giá 2%

Giá dầu thô kỳ hạn đêm qua vọt tăng mạnh trở lại, bất chấp dự báo tiêu thu u ám của IEA và nhu cầu thực tế ở Trung Quốc

IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô hàng ngày trên phạm vi toàn cầu trong năm nay giảm 700.000 thùng, do tình hình tiêu thụ tại Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn dự kiến.
IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô hàng ngày trên phạm vi toàn cầu trong năm nay giảm 700.000 thùng, do tình hình tiêu thụ tại Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn dự kiến.

Cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ và số liệu tích cực về thị trường lao động, giá dầu thô kỳ hạn đêm qua vọt tăng mạnh trở lại, bất chấp dự báo u ám của Cơ quan Năng lượng Quốc tế và nhu cầu thực tế ở Trung Quốc.

Cụ thể, kết thúc ngày 10/11, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 tăng mạnh 2,04 USD, tương ứng 2,1%, lên chốt ở mức 97,78 USD/thùng. Với mức tăng này, kết quả giao dịch ảm đạm của thị trường dầu thô phiên liền trước hoàn toàn bị xóa sạch.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố, trong tuần kết thúc ngày 5/11, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm tới 10.000 người xuống mức điều chỉnh theo mùa là 390.000 người. Đây là tín hiệu rất lạc quan cho thấy thị trường việc làm ở Mỹ đang hồi phục.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều có mức tăng gần 1% khi chốt phiên. Mức đi lên trên "phong vũ biểu" của nền kinh tế Mỹ đã mang lại sự lạc quan cho giới đầu cơ dầu về triển vọng tiêu thụ năng lượng trong thời gian tới.

Những thông tin lạc quan về tình hình lao động Mỹ và kết quả giao dịch trên thị trường chứng khoán đã xóa nhòa những dự báo tăm tối về tình hình thị trường năng lượng tương lai của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố trong ngày.

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu hàng ngày trên phạm vi toàn cầu trong năm 2011 và 2012 lần lượt là 700.000 thùng và 200.000 thùng. IEA cho biết, lý do cơ quan này hạ dự báo bởi lý do kết quả tiêu thụ thực tế ở Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là thấp hơn so với dự kiến.

Số liệu điều chỉnh cũng trùng khớp với tin tức từ Trung Quốc cho thấy mặc dù kim ngạch nhập khẩu dầu thô vào thị trường này vẫn tăng mạnh (trong tháng 10 nước này nhậ 20,8 triệu tấn khối dầu thô, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2010), nhưng lượng tiêu thụ thì đang thu hẹp dần.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Commerzbank lại cho rằng, trên cơ sở số liệu cơ bản thì "đà nhập khẩu dầu thô" của Trung Quốc "đã giảm mạnh từ vài tháng nay" và mức nhập khẩu trong tháng 10 là thấp hơn so với tháng trước khoảng 1,6%.

Ngược chiều với đà đi lên của giá dầu, giá xăng loại kỳ hạn tháng 12 lại giảm xuống còn 2,637 USD/gallon, trong khi dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 5 xu, tương ứng 1,7% lên 3,15 USD/gallon. Một gallon tương đương với 3,78 lít.

Outlet: Động lực mới cho tăng trưởng của thị trường bán lẻ

Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu quy mô đặc biệt lớn

Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hình thành Trung tâm outlet tạo đột phá cho thương mại, du lịch

Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy