
Tại sự kiện công bố Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và dự báo thị trường năm 2025, ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI), nhận định: Thị trường bất động sản nhà ở đang dần rời xa vùng đáy, khi ghi nhận sự tăng trưởng của các chỉ số nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ và giá bán.
Theo ông Tiến, năm 2024, tổng nguồn cung mới cả nước đạt khoảng 53.200 sản phẩm, tăng mạnh so với mức 24.366 sản phẩm của năm 2023, tỷ lệ tăng lên tới 218% theo năm. Trong đó, nguồn cung mới khu vực miền Bắc là 32.500 sản phẩm, tăng 496% theo năm; khu vực miền Trung, 7.100 sản phẩm, tăng 916% theo năm và khu vực miền Nam, nguồn cung mới 13.100 sản phẩm, tăng 33% theo năm. Duy chỉ, miền Tây khiêm tốn nhất với 530 sản phẩm.
Đặc biệt, “khi nguồn cung mới kết hợp với nguồn cung sơ cấp đến từ rổ hàng của những dự án cũ, đã tiếp tục nâng tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường ở mức 86.971 sản phẩm, tăng 84% so với năm 2023”, ông Tiến lưu ý.
Cũng theo vị Phó Viện trưởng, tỷ lệ hấp thụ chung trên tổng nguồn cung sơ cấp của toàn thị trường ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, đạt mức 30-35%, tăng 125% so với năm 2023. Đáng chú ý, khu vực miền Bắc có tỷ lệ hấp thụ cao nhất (trung bình đạt 45-50%).
Tiếp sau là khu vực miền Nam (trung bình đạt 25-30%), khu vực miền Trung (trung bình đạt 20-25% và khu vực miền Tây có tỉ lệ hấp thụ hấp thụ thấp nhất (trung bình đạt 10-15%). Như vậy, tỉ lệ hấp thụ đang tăng dần qua các quý, hoàn toàn tương ứng với nhịp phục hồi của thị trường.
Về diễn biến giá, xu hướng chủ đạo là tăng ở hầu hết các loại hình sản phẩm và các vùng thị trường. Đối với loại hình nhà phố, biệt thự, shophouse và đất nền, ngoại trừ khu vực miền Tây mức giá ổn định theo năm, thì các khu vực còn lại đều có xu hướng tăng, mức tăng phổ biến trong khoảng 3-10%.
Còn riêng loại hình căn hộ ghi nhận tỷ lệ tăng giá ở tất cả các khu vực trên cả nước. Trong đó, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận có mức tăng từ 40-55% theo năm; vực khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận có mức tăng từ 10-20%.
Đặc biệt xét tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, giá bán căn hộ đang tăng cao nhưng Hà Nội có tỷ lệ tăng giá cao hơn TP.HCM. Tính đến cuối năm 2024, giá bán căn hộ Hà Nội đã tiệm cận mặt bằng giá của TP.HCM, thậm chí vượt qua mặt bằng giá ở một số phân khúc.
Điển hình, căn hộ phân khúc A hiện thị trường Hà Nội ghi nhận giá từ 200-250 triệu/m2, tăng 30-40% theo năm; trong khi thị trường TP.HCM từ 300-400 triệu/m2, tăng 20-30% theo năm.
Căn hộ phân khúc A tại thị trường Hà Nội giá từ 120-150 triệu/m2, tăng 35-50% theo năm; trong khi thị trường TP.HCM từ 120-160 triệu/m2, tăng 15-20% theo năm.
Căn hộ phân khúc B tại thị trường Hà Nội giá từ 80-110 triệu/m2, tăng 40-60% theo năm; trong khi thị trường TP.HCM có mức giá từ 70-95 triệu/m2, tăng 10-15% theo năm.
Căn hộ phân khúc C tại thị trường Hà Nội giá từ 55-70 triệu/m2, tăng 45-50% theo năm; trong khi thị trường TP.HCM có mức giá từ 40-60 triệu/m2, tăng 5-10% theo năm.
Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh tiếp thị Dat Xanh Services, cho rằng thị trường bất động sản đang ngày càng trở nên “ấm áp” hơn. Điều này được thúc đẩy nhờ sự ổn định của nền kinh tế và những chính sách hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ, đặc biệt là việc Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Các chính sách này không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn mở ra một chu kỳ phát triển mới theo hướng an toàn, lành mạnh và bền vững hơn.
Đồng quan điểm, ông Tiến cho rằng dưới sự điều phối của Chính phủ thông qua hàng loạt chính sách, kết hợp với đặc thù nhu cầu thực tế của từng địa phương, thị trường bất động sản Việt Nam đã xuất hiện rõ vai trò của những vùng thị trường “dẫn sóng” và vùng thị trường “theo sóng”.
Dự báo, năm 2025, sức cầu sẽ cải thiện khá hơn; sức mua tập trung chính ở thị trường “dẫn sóng” là một số đô thị lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương, và thị trường “theo sóng” là đô thị vệ tinh của các tỉnh thành “dẫn sóng”.
Cụ thể, miền Bắc, thị trường dẫn sóng dự báo tiếp tục là Hà Nội; khu vực “theo sóng” là Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, tập trung nhiều sự quan tâm vào loại hình căn hộ, nhà thấp tầng dự án, nhà riêng lẻ.
Tại miền Trung, thị trường “dẫn sóng” là Đà Nẵng với nhu cầu tập trung nhiều ở phân khúc căn hộ trung, cao cấp. Thị trường “theo sóng” là Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Huế, Bình Định thu hút khách hàng đối với loại hình căn hộ và nghỉ dưỡng.
Tại miền Nam, TP.HCM và Bình Dương là thị trường “dẫn sóng” nhờ sự quan tâm mạnh mẽ từ nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thực của TP.HCM, địa phương lân cận và khách hàng phía Bắc. Thị trường “theo sóng” là Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai ghi nhận hoạt động nổi bật với phân khúc căn hộ và nghỉ dưỡng.
Tại miền Tây, thị trường Long An kỳ vọng là khu vực “theo sóng” của thị trường TP.HCM. Đồng thời, trở thành địa bàn “dẫn sóng” cho khu vực miền Tây, với loại hình căn hộ và nhà thấp tầng.
“Thị trường bất động sản nhà ở sẽ còn nhiều chuyển biến tích cực khi nguồn cung mới được cải thiện đáng kể so với năm 2024. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng và tỷ lệ hấp thụ cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố để tạo nên ba kịch bản khác nhau.
Kịch bản lý tưởng: Nguồn cung mới tăng mạnh 40% - 50, lãi suất thả nổi ở mức 9% - 11%, giá bán tăng 15-20% và tỷ lệ hấp thụ đạt 40-45%. Đây là kịch bản lạc quan nhất, kỳ vọng vào sự phục hồi sớm của thị trường.
Kịch bản kỳ vọng: Nguồn cung mới tăng 30% - 40, lãi suất thả nổi ở mức 10-12%, giá bán tăng 10-15% và tỷ lệ hấp thụ đạt 35-40%.
Đây là kịch bản khả thi nhất, phản ánh sự tăng trưởng được cải thiện tích cực hơn của thị trường.
Kịch bản thách thức: Nguồn cung mới tăng 20% -30%, lãi suất thả nổi lên tới 11-13%, giá bán tăng 5-10% và tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 30-35%. Đây là kịch bản cẩn trọng nhất, dự phòng cho các tình huống chuyển biến ngoài dự liệu”, đại diện Viện nghiên cứu nhấn mạnh.
Trong thời gian chờ sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố Đã Nẵng đang triển khai một số phương án, giải pháp gỡ vướng nhằm huy động nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố...
Bắc Ninh đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn từ nay đến năm 2030: đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực…
Đô thị bền vững không bắt đầu từ những tuyên ngôn lớn, mà từ cách quy hoạch “lắng nghe” khí hậu, địa hình, văn hóa và nhu cầu của con người bản địa. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Carlo Negri, Giám đốc quốc tế Sweco, chia sẻ cách hơn 130 năm kinh nghiệm quốc tế được chuyển hóa thành một quy hoạch mang bản sắc riêng cho Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS.
Từ Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ đến gói đầu tư hạ tầng gần 10 tỷ USD, TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển hướng biển. Trong chu kỳ mới, giá trị bất động sản không còn chỉ được quyết định bởi vị trí, mà bởi khả năng đồng hành cùng những cực tăng trưởng của nền kinh tế.
Được phát triển từ quỹ căn tinh tuyển sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về vị trí, tầm nhìn, thiết kế và tiện ích, bộ sưu tập Signature Edition của Khải Hoàn Imperial mở ra cơ hội sở hữu không gian sống hạng sang với chính sách tài chính linh hoạt.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.