VN-Index gần như toàn thời gian của phiên sáng nay lình xình trong vùng đỏ. Ban đầu chỉ số chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các cổ phiếu lớn, lúc kém nhất cũng giảm hơn 8 điểm. Tuy nhiên khả năng cân bằng giúp biên độ giảm càng lúc càng nhỏ, kết phiên sáng chỉ còn -2,09 điểm tương đương -0,12%.
VIC giảm chạm đáy lúc 10h20, mất 1,89% sau đó đi ngang, hiện đang là -1,68%. FPT cũng chạm đáy cùng thời điểm, giảm 2,09%, hiện là -1,77%. Đây là hai cổ phiếu yếu nhất trong nhóm trụ, phần còn lại như VHM giảm 0,84%, MBB giảm 0,2%, CTG giảm 0,72% đều đang dần phục hồi. Nhóm tăng có VCB tăng 0,71%, BID tăng 0,66%, TCB tăng 0,61%, VPB tăng 0,18%, VPL tăng 2,28%, GAS tăng 0,95%. Như vậy ở nhóm vốn hóa hàng đầu, sắc xanh vẫn có phần nhỉnh hơn, chỉ là vốn hóa chưa hoàn toàn lấn át.
VN30-Index cũng đang giảm nhẹ 0,29% với 15 mã tăng/14 mã giảm. Chỉ số này lúc chạm đáy giảm 0,68% so với tham chiếu. Nhìn từ chỉ số này thì biên độ phục hồi không đáng kể, nhưng cổ phiếu thì khá mạnh. Thống kê rổ này có 11 mã phục hồi vượt 1% so với giá thấp nhất. Rổ này tại đáy chỉ có duy nhất VCB là xanh, còn lại toàn đỏ. Chỉ riêng điều này cũng đã thể hiện khả năng hồi giá tích cực. Thêm nữa, thanh khoản nhóm VN30 về giá trị tuyệt đối thì không lớn, chỉ đạt 4.488 tỷ đồng, nhưng lại chiếm tới 78,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Nói cách khác, nhóm blue-chips vẫn có khả năng duy trì thanh khoản tốt nhất, trong khi các cổ phiếu vừa và nhỏ gần như “đóng băng” thanh khoản khi nhà đầu tư nhỏ lẻ đứng ngoài quan sát.
Hiện phần lớn cổ phiếu trong VN-Index đang dao động rất hẹp theo cả hai chiều. Độ rộng HoSE ghi nhận 135 mã tăng/147 mã giảm. Trong đó, phía đỏ có 60 mã giảm quá 1%, thanh khoản chỉ khoảng 799 tỷ đồng tương đương 14% giá trị khớp lệnh của sàn. Phía xanh có 54 mã tăng trên 1%, chiếm 26,1% giá trị sàn.
Từ thống kê này dễ thấy tuy số cổ phiếu giảm giá mạnh có nhỉnh hơn nhưng đa phần rơi vào nhóm thanh khoản nhỏ. Thực tế cũng chỉ có 13 cổ phiếu ở nhóm giảm quá 1% xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó hai blue-chips VIC và FPT đã chiếm gần hết. PDR giảm 1,56% với 66,7 tỷ; DGC giảm 6,96% với 60,9 tỷ; TCH giảm 2,68% với 29,2 tỷ; TLG giảm 1,34% với 26,9 tỷ là những cổ phiếu đáng kể nhất.
Ở phía tăng, các blue-chips cũng không đóng góp nhiều thanh khoản. HDB tăng 2,63%, VJC tăng 2,38% là hai mã thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Nhóm midcap có đóng góp nhiều: VND tăng 2,65% với 204,3 tỷ; QCG tăng 4,91% với 105,5 tỷ; GEE tăng 5,74% với 102,5 tỷ; YEG tăng 6,98% với 73,4 tỷ…
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay đã giảm 13% so với sáng hôm qua, đạt 6.059 tỷ đồng, mức thấp nhất 5 phiên trở lại đây. Trong đó, 60% thanh khoản và 67% số cổ phiếu (có giao dịch) tập trung vào nhóm dao động tăng giảm dưới 1%. Điều này phù hợp với trạng thái thị trường cân bằng do nhà đầu tư dừng giao dịch cả hai chiều.
Khối ngoại cũng có phiên sáng mua rất ít, tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 820,8 tỷ đồng, kém nhất kể từ đầu tuần. Giá trị ròng đạt -617,7 tỷ, với các giao dịch lớn ở VIC -170,9 tỷ, FPT -77,1 tỷ, GMD -59,2 tỷ, HDB -58,8 tỷ, SSI -53,7 tỷ, DGC -51,3 tỷ. Phía mua ròng có VND +40,1 tỷ, TCB +30,3 tỷ, SHB +25,4 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/8/2026.
Thị trường kết thúc tuần trong diễn biến bất ngờ khi VN-Index tăng mạnh 33,88 điểm trong ngày thứ Sáu, lấy lại toàn bộ mức giảm của 3 phiên đầu tuần, tăng lên mức 1768,12 điểm, áp sát vùng kháng cự hội tụ giữa đường trung bình 200 ngày và đường trung bình 50 ngày.
Đây là tháng rút ròng thứ 11 liên tiếp, đưa giá trị lũy kế lên gần 14,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực dòng vốn tại nhóm này vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.
Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài tuần qua gồm các mã: VIC, VPB, VCB, GMD, STB, ACB, SSI, HPG, GEX. Tự doanh cũng bán nhiều cổ phiếu SSI...
AI đang được các công ty chứng khoán đẩy mạnh ứng dụng trong phân tích cổ phiếu, tư vấn và cá nhân hóa trải nghiệm nhà đầu tư. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những yêu cầu mới về trách nhiệm tư vấn, bảo vệ nhà đầu tư và an toàn cho hạ tầng thị trường…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.