
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng.
Theo đó, sau 7 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 24.621 tỷ đồng (tăng 30,8% so với cùng kỳ) và 1.218 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ). Qua đó, PNJ đã hoàn thành 66,3% kế hoạch doanh thu thuần và 58,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.
Hoạt động kinh doanh của PNJ tăng trưởng đều ở tất cả các kênh. Doanh thu từ trang sức bán lẻ lũy kế 7 tháng năm 2024 đã tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ, nhờ sự đa dạng hóa các bộ sưu tập mới, phù hợp với xu hướng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Các chiến dịch marketing sáng tạo cùng chương trình khuyến mãi hấp dẫn đã góp phần thúc đẩy doanh số và gia tăng mức độ yêu thích của khách hàng với thương hiệu.
Doanh thu trang sức bán sỉ trong 7 tháng năm 2024 tăng 24,7% so với cùng kỳ nhờ mở rộng mạng lưới khách hàng.
Doanh thu vàng 24K trong 7 tháng năm 2024 tăng 66,8% so với cùng kỳ đến từ sự sôi động của thị trường trong những tháng đầu năm.
PNJ cho biết, biên lợi nhuận gộp trung bình của PNJ giảm nhẹ xuống còn 16,4% (giảm so với mức 18,7% cùng kỳ năm 2023) do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh. Bên cạnh biên lợi nhuận ổn định của kênh lẻ và sỉ, PNJ tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực vận hành nhằm duy trì biên lợi nhuận gộp trung bình ở mức tích cực.
Tính đến cuối tháng 7/2024, số lượng cửa hàng của PNJ tăng thêm 9 cửa hàng (cửa hàng vàng) so với cuối năm 2023, đạt 409 cửa hàng tính đến cuối tháng 7/2024.
Vừa qua, PNJ công bố danh sách 181 người lao động được tham gia mua 3.345.596 cổ phiếu ESOP với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng lên 3.380.747.760.000 đồng.
Sau khi đạt mốc cao nhất 109.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/8 (giá cao nhất trong 1 năm qua) thì chốt phiên giao dịch ngày 23/8/2024, giá cổ phiếu PNJ giảm 0,37% về 108.900 đồng/cổ phiếu.




Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...