Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 – 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Sự kiện do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.
Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều địa phương.
Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: cách đây 80 năm, thực hiện Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc thành “Việt Nam Công an vụ”, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121/NGD quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Việt Nam Công an vụ. Ngày 18/4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh (3 lần), danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã ôn lại những dấu mốc, chiến công và cống hiến trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ban tổ chức công bố Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lực lượng nhân dịp kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong các cuộc kháng chiến, lực lượng đã làm tốt công tác quản lý dân cư, bảo đảm trật tự, kiểm soát địa bàn, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống của nhân dân.
Sau khi đất nước thống nhất, lực lượng tiếp tục tham gia khôi phục trật tự xã hội, củng cố nền tảng quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phối hợp đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên nhiều lĩnh vực: quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu và giữ gìn trật tự công cộng.
Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng đã tạo dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số quốc gia và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 được đánh giá là những thành tựu quan trọng.
Theo Thủ tướng, các kết quả này đã thúc đẩy chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.
Trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh, Thủ tướng yêu cầu lực lượng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số và cải cách hành chính; hoàn thiện thể chế quản lý trật tự xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản trị dữ liệu và chuyển đổi số.
Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được yêu cầu giữ vững vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; phát triển hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong không gian số.
Với truyền thống 80 năm, Thủ tướng tin tưởng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hiện đại hóa quản trị quốc gia.
Theo Tổng Lãnh sự Nga Timur Sadykov, dấu mốc 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mở ra kỳ vọng phát triển mới cho TP.HCM, đồng thời tạo thêm dư địa hợp tác Việt Nam - Nga trong nhiều lĩnh vực...
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu điều hành giá chủ động, linh hoạt, theo sát diễn biến thế giới và trong nước; kiểm soát chặt các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
Chính phủ quy định cơ chế đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế, đồng thời định hướng phát triển Học viện Ngoại giao thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, trọng điểm quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính, hỗ trợ các dự án hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi cung ứng mới.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.