Đối với những du khách mê làm đẹp, hiếm có điểm đến nào mang tính biểu tượng như các hiệu thuốc Pháp, với biểu tượng đèn neon xanh hứa hẹn mang đến những sản phẩm mỹ phẩm, dược mỹ phẩm hiệu quả với giá “hời”.
Trước đây, các sản phẩm này chỉ được bày bán trong phạm vi châu Âu, buộc người tiêu dùng toàn cầu phải tranh thủ mua dự trữ mỗi khi đi du lịch.
Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi: các thương hiệu kỳ cựu như La Roche-Posay (thuộc L’Oréal) và Avène (thuộc Pierre Fabre) đã mở rộng sự hiện diện tại Mỹ – thị trường tiêu thụ sản phẩm làm đẹp Pháp lớn nhất thế giới, theo Liên đoàn Công nghiệp Làm đẹp Pháp.
Avène gần đây đã bổ sung Target vào danh sách các nhà bán lẻ của mình, bên cạnh CVS, Walgreens và Ulta Beauty. Thương hiệu này hiện đã trở thành hãng dược mỹ phẩm Pháp lớn thứ hai thế giới, với doanh thu năm 2024 vượt mốc 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD); trong đó, thị trường nội địa Pháp chỉ chiếm khoảng một phần ba doanh số.
Trong khi đó, La Roche-Posay đạt 7,6 tỷ USD doanh thu năm 2024, vượt qua Cerave để trở thành thương hiệu dược mỹ phẩm số một toàn cầu.
Nước hoa và mỹ phẩm hiện là ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Pháp, chỉ đứng sau hàng không vũ trụ. Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ngành làm đẹp Pháp. Năm 2024, Pháp đã xuất khẩu gần 3 tỷ euro sản phẩm sang Mỹ, trong đó một nửa là nước hoa.
Tuy nhiên, các mức thuế quan mới của Mỹ đang đe dọa nghiêm trọng đến ngành mỹ phẩm Pháp. FEBEA mới đây đã công bố một nghiên cứu mô phỏng tác động của thuế hải quan Mỹ đối với xuất khẩu mỹ phẩm Pháp vào năm 2026.
“Mức thuế hải quan đối với sản phẩm mỹ phẩm xuất khẩu sang Mỹ hiện là 0% (năm 2024). Việc áp dụng thuế nhập khẩu 15% đối với mỹ phẩm bắt đầu từ ngày 28/7/2025, còn thuế bổ sung 50% đối với các linh kiện kim loại của bao bì từ ngày 19/8/2025. Kết hợp với sự mất giá của đồng USD so với euro, tất cả sẽ dẫn đến mức sụt giảm 21% trong xuất khẩu mỹ phẩm Pháp sang Hoa Kỳ vào năm 2026,” FEBEA viết trong thông cáo báo chí.
Tổ chức này cho biết, mức sụt giảm đó tương đương thiệt hại doanh thu 620 triệu euro. Hệ quả là, 2.700 việc làm trực tiếp trong các công ty mỹ phẩm xuất khẩu và 8.200 việc làm gián tiếp — bao gồm nhà cung ứng, hậu cần, bao bì và truyền thông — có thể bị ảnh hưởng, nâng tổng số việc làm bị đe dọa lên 10.900, FEBEA cho biết thêm.
“Năm 2024, ngành làm đẹp Pháp đứng thứ hai về thặng dư thương mại so với Hoa Kỳ, đạt 2,4 tỷ euro nhờ 2,9 tỷ euro kim ngạch xuất khẩu, ” FEBEA viết. “Đây là một vị thế chiến lược, và hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc áp dụng các hàng rào thuế quan mới”.
Tác động của thuế nhập khẩu và sự mất giá của đồng USD (giảm 4%) đối với xuất khẩu mỹ phẩm Pháp đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Đáng chú ý, FEBEA cho biết xuất khẩu đã giảm ngay lập tức, với mức sụt giảm 12,7% trong nửa đầu năm 2025, chủ yếu do các tập đoàn lớn tích trữ hàng tồn kho vào cuối năm ngoái để đón đầu việc tăng thuế.
“Thực tế, mỗi việc làm trực tiếp trong ngành mỹ phẩm tạo ra trung bình ba việc làm gián tiếp. Vì vậy, việc mất đi 10.900 việc làm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất đến phân phối,” FEBEA cho biết.
Với doanh thu đạt 35,6 tỷ euro trong năm 2024 và 300.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Pháp, ngành mỹ phẩm là một biểu tượng công nghiệp và văn hóa, góp phần quan trọng vào chủ quyền kinh tế và tầm ảnh hưởng quốc tế của nước Pháp.
“Tuy nhiên, việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu lại chồng thêm lên hàng loạt thách thức khác mà FEBEA đã nhận diện trước đó: lạm phát quy định tại châu Âu, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp châu Á, và sự gia tăng của các rào cản thương mại”.
“Trước cú sốc này, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn,” ông Emmanuel Guichard, Tổng đại diện của FEBEA, nhấn mạnh. Mùa hè năm nay, FEBEA đã khởi động “Gói Giải pháp cho ngành làm đẹp” (Beauty Industry Package) — một kế hoạch hành động khẩn cấp cấp độ châu Âu nhằm bảo vệ năng lực cạnh tranh và tương lai của ngành công nghiệp này.




Được mệnh danh là "Hermès của túi vải canvas" và được bán lại với giá cao hơn nhiều so với giá gốc, chiếc túi tote mua sắm của chuỗi siêu thị Trader Joe's đang mang trong mình một giá trị văn hóa vượt xa mức giá 2,99 USD của nó...
Các nhà mốt xa xỉ đang tái thiết chiến lược chăm sóc khách hàng thượng lưu xoay quanh những trải nghiệm không thể mua sẵn khi giới siêu giàu ngày càng tìm kiếm sự tiếp cận độc quyền, sự thân mật và chiều sâu...
Nếu trước đây, tiêu chuẩn cạnh tranh chủ yếu xoay quanh chi phí sản xuất và năng lực thiết kế, thì nay các doanh nghiệp phải chứng minh rằng toàn bộ chuỗi cung ứng đều đáp ứng những quy định ngày càng nghiêm ngặt về an toàn sản phẩm và trách nhiệm môi trường…
Các sản phẩm chăm sóc cơ thể ngày càng được nhìn nhận như một danh mục xa xỉ dẫn dắt bởi chăm sóc da khoa học, thay vì chỉ là hàng tiêu dùng biên lợi nhuận thấp...
Từ những màn "chiếm lĩnh" bãi biển đầy phong cách đến minibar wellness, mùa hè này, các thương hiệu thời trang, làm đẹp và nghệ thuật xa xỉ đang biến những khách sạn hàng đầu thế giới thành những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.