Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn…
Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ và động viên nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.
Báo cáo tóm tắt của tỉnh Quảng Trị cho thấy công tác chỉ đạo ứng phó từ sớm cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10 vừa qua. Về sự cố đặc biệt trên biển: Tại Cửa Việt có 2 tàu của Thành phố Hồ Chí Minh với 11 thuyền viên gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt. Đến trưa 28/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được 9 ngư dân vào bờ an toàn, còn 2 ngư dân mất tích. Một tàu bị chìm, một tàu hư hỏng nặng.
Tại Cảng Gianh, có 2 với 13 thuyền viên bị đứt neo trôi tự do, 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 3 người tử vong, 6 người mất tích. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Đây là thiệt hại nặng nề nhất và đang được tỉnh tập trung cao độ lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Cơn bão đã làm 6 nhà ở bị sập, 3.396 nhà bị tốc mái, 18 nhà bị ngập; 160 ha lúa, 284 ha hoa màu, trên 450 ha cao su, 1.450 ha rừng trồng bị thiệt hại; trên 200 ha thủy sản và lượng lớn cá giống bị trôi mất. Trên 30 tuyến giao thông, cầu cống hư hỏng, nhiều vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài trên 3.000 m; hơn 100 cột điện gãy đổ, hàng chục trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực và sự vào cuộc rất khẩn trương, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng thường trực Quân đội, Công an, nhân dân trong tỉnh trong phòng, chống giảm thiểu thiệt hại của cơn bão.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và đời sống cho người dân. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tập trung khắc phục hậu quả với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân và khôi phục các hoạt động kinh tế.
Thường trực Ban Bí thư cũng đặc biệt lưu ý đến việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà bị tốc mái, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng cần được chú trọng. Việc khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm cũng là một nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa.
Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tổng số tiền hỗ trợ là 7,5 tỷ đồng.
Bà Hà Thị Nga thông tin: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trích từ Quỹ cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ một số tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương...
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kết nối với Quỹ cũng như các tổ chức, địa phương hỗ trợ để chuyển trực tiếp kinh phí về các địa phương bị thiệt hại.
Bà Hà Thị Nga mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp số liệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết nối nhanh, chuyển trực tiếp, góp phần cùng chính quyền, người dân sớm khắc phục những thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm và hỗ trợ của Trung ương. Ông cũng cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, Quân khu IV, Bộ Quốc phòng và nhân dân trong tỉnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những thuyền viên mất tích.
Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục thiệt hại về hệ thống điện và viễn thông, nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy nhanh công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh...




Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 14/8/2026 không chỉ ghi nhận hàng loạt thỏa thuận hợp tác mà còn phản ánh tư duy chủ động mở rộng không gian phát triển chiến lược cho Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế biến động hiện nay, chuyến thăm trở thành một lát cắt quan trọng để nhìn nhận cách Việt Nam triển khai đối ngoại phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhấn mạnh về tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống pháp luật...
Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Tạp chí VnEconomy trân trọng và hân hạnh đăng bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, chia sẻ những dấu mốc trên hành trình phát triển của Ấn Độ và những triển vọng mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.
Chương trình mục tiêu quốc gia được hợp nhất từ 04 Chương trình hiện hành, tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức phân bổ "theo nhu cầu đăng ký" sang "theo năng lực và điều kiện sẵn sàng thực hiện"; đồng thời bỏ tầng nấc trung gian.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.