Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi nhằm thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống UAE, trong đó có nội dung tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng.
Thủ tướng chúc Đại sứ cùng cộng đồng UAE tháng Ramadan an lành, đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo UAE đã tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”.
Đánh giá cao vai trò của Đại sứ, Thủ tướng cho biết Việt Nam và UAE đã thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện, ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) – hiệp định đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực và là nhà đầu tư tiềm năng.
Nhấn mạnh quan hệ song phương không chỉ dừng ở kinh tế mà còn là sự tin cậy, chia sẻ các giá trị về hòa bình và phát triển, Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trên cơ sở kết quả điện đàm cấp cao, Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các nội dung trọng tâm: cung cấp dầu khí ổn định, đúng hạn cho Việt Nam; sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược; đẩy nhanh đàm phán FTA Việt Nam – Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC); thúc đẩy hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Cùng với đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp lớn của UAE tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hạ tầng và logistics, hình thành các dự án mang tính biểu tượng; đồng thời, mở rộng hợp tác lao động, du lịch và giao lưu nhân dân.
Theo Thủ tướng, các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là giải pháp kịp thời ứng phó tác động tiêu cực từ biến động khu vực, thể hiện sự hợp tác tin cậy và có trách nhiệm.
Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi đánh giá cao kết quả điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, khẳng định đây là minh chứng cho quan hệ tin cậy giữa hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 6,546 tỷ USD; dòng vốn đầu tư và hợp tác doanh nghiệp UAE vào Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Đáng chú ý, tháng 2/2026, các tập đoàn G42 và ADQ công bố dự án trung tâm dữ liệu tại TP.Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư ban đầu 1 tỷ USD, hợp tác cùng các đối tác Việt Nam. Một số doanh nghiệp Việt Nam như VinFast, FPT, Viettel đã hiện diện tại UAE.
Khẳng định cam kết đồng hành, Đại sứ cho biết UAE sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế, các dự án công nghệ cao, hạ tầng và logistics; đẩy nhanh đàm phán FTA Việt Nam – GCC, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.