
Sau 3 phiên dập dình thất bại, thị trường đang đứng trước cơ hội lớn đột phá qua mốc tâm lý 1.400 điểm và sáng nay tới hai lần VN-Index tiến sát mốc này. Tiếc là không có trụ nào đủ xuất sắc để tạo khác biệt.
VN-Index bật tăng mạnh lên đỉnh 1398,7 điểm ngay 20 phút sau khi mở cửa rồi lại lùi xuống. Đến 10h50 lại có thêm một nhịp “rướn” nữa lên 1398,33 điểm, rồi lại thoái lui. Chốt phiên sáng chỉ số đang ở 1397,32 điểm, tăng 0,39% hay 5,47 điểm so với tham chiếu.
VN30 tăng 0,44% và có 23 mã tăng/6 mã giảm, nhưng không có cổ phiếu nào nổi bật. Hai mã vốn hóa lớn khá nhất là HPG tăng 1,23% và SAB tăng 1,5%. Hai mã này đóng góp 1,2 điểm cho VN-Index, tức là cũng không đáng kể.
Số lớn mã tăng nhưng trụ thì kém. Đó là hạn chế đối với VN-Index trong phiên sáng nay. VIC tăng 0,43%, VCB tăng 0,21%, TCB tăng 0,19%, CTG tăng 0,33%, GAS tăng 0,63%, BID tăng 0,38%, VNM tăng 0,44% trong khi VHM giảm 0,13%. Với dàn trụ này, chỉ số dập dình đi ngang là điều dễ hiểu.
Một điều cũng khá thất vọng là ở thời điểm quan trọng như ngưỡng 1400 điểm, dòng tiền vào blue-chips lại rất ít. Sáng nay giao dịch trong nhóm VN30 mới đạt gần 3.353 tỷ đồng, giảm 22% so với sáng hôm qua, trở thành phiên sáng tệ nhất 11 phiên gần đây.
Trong 10 cổ phiếu thanh khoản nhất sàn HoSE tính theo giá trị khớp lệnh, chỉ có 5 mã thuộc rổ VN30. HPG dẫn đầu với 561 tỷ đồng nhưng TCB chỉ đứng thứ 3, PDR đứng thứ 6 còn STB và VPB xếp chót. Thậm chí nếu mở rộng ra Top 20 (bao gồm cả HNX) thì rổ VN30 chỉ đóng góp 8 mã.
Với mức thanh khoản rất thấp này, cổ phiếu tăng giá được là nhờ sức ép bán ra cũng rất thấp. Đây là điều kiện thuận lợi để cổ phiếu lên giá. Dù vậy điều quan trọng là biên độ tăng có rộng hay không lại phụ thuộc vào cầu mua có nâng giá hay không.
Độ rộng chung trên HoSE cuối phiên sáng khá tốt, nhờ 227 mã tăng/171 mã giảm. Nhóm smallcap vẫn tốt nhất, chỉ số tăng 0,93%, với 97 mã tăng/66 mã giảm. Toàn sàn này có 8 mã kịch trần thì 6 mã thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.
Giao dịch không sôi động ngay cả với các cổ phiếu đầu cơ và tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm 11% so với sáng hôm qua cho thấy giao dịch có phần hạ nhiệt, dù giá cổ phiếu vẫn không tệ. HSG, NKG, DPM là những cổ phiếu thuộc Top 10 thanh khoản thị trường vẫn tăng giá trên 1%. Khá nhiều mã vừa và nhỏ khác tăng giá tương tự với giao dịch trên trăm tỷ đồng như DIG, OCB, PAN, IJC, ASM. Dòng tiền vẫn tập trung vào “đánh sóng” các mã cụ thể hơn là quan tâm tới blue-chips hay VN-Index có vượt đỉnh được hay không.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm giao dịch đáng kể. Tổng giá trị mua vào trên HoSe chỉ là 557 tỷ đồng, bán ra cũng chỉ 623 tỷ đồng, tương ứng mức mua ròng hơn 66 tỷ. PAN bị bán ròng 93 tỷ đồng, KBC xấp xỉ 45 tỷ là đáng chú ý nhất. Phía mua chỉ có CTG và STB là trên 20 tỷ đồng.
Việc VN-Index ngập ngừng chưa vượt được ngưỡng 1400 điểm chủ yếu do hạn chế về mặt kỹ thuật, khi thiếu đi cổ phiếu dẫn dắt đủ ảnh hưởng. Những mã lớn nhất như VIC, VHM, VCB đều chưa biến động mạnh hơn do dòng tiền quá kém. VIC chỉ đứng thứ 40 về thanh khoản trên HoSE với giao dịch chưa tới 70 tỷ đồng; VCB đứng thứ 95 với hơn 26 tỷ đồng.




Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.