
Độ rộng của VN-Index sáng nay tiếp tục cho thấy có diễn biến giảm giá chiếm ưu thế. Khá tích cực là nhóm blue-chips VN30 giảm ít, giao dịch cân bằng hơn đã phần nào kiểm soát được quán tính lao dốc ở các cổ phiếu còn lại. Số cổ phiếu nhỏ ngược dòng ngày càng co lại, thanh khoản cũng yếu đi.
Tổng thể dòng tiền vào thị trường đã chững lại khá sốc. Hai sàn niêm yết sáng nay mới khớp thành công 6.533 tỷ đồng, giảm tới 35% so với sáng hôm qua. Đây là mức thanh khoản kém nhất 10 phiên vừa qua. HoSE giảm 34%, đạt 6.013 tỷ đồng.
Độ rộng của chỉ số trong cả buổi sáng thể hiện những nỗ lực tăng giá không thành công. Lúc VN-Index tăng tốt nhất khoảng 9h54, 0,38% so với tham chiếu thì độ rộng cũng chỉ là 143 mã tăng/149 mã giảm. Càng về cuối phiên số giảm giá càng nhiều, chỉ số chốt với 145 mã tăng/200 mã giảm.
Thống kê khá may mắn là số giảm giá cũng mới giảm với biên độ nhẹ. Toàn sàn HoSE hiện có 61 cổ phiếu giảm quá 1%. Thanh khoản ở nhóm này chỉ chiếm 7,3% tổng khớp của sàn. Ngoài ra tuy độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm giá, nhưng thanh khoản nhóm giảm nói chung chỉ chiếm 40,5% tổng thanh khoản sàn. Nói cách khác, áp lực bán dưới tham chiếu là có, nhưng chưa đủ lớn và cũng không đủ quyết liệt để đẩy dao động giá lên. Nếu bên bán mạnh mẽ, cổ phiếu sẽ giảm sâu hơn đi kèm với thanh khoản lớn hơn, trong khi sáng nay thanh khoản chung thấp và thanh khoản nhóm giảm cũng thấp.
Ngược lại số tăng giá lại khá ấn tượng. HoSE có 62 mã đang tăng trên 1%, nhưng thanh khoản chiếm 27,8% giá trị sàn. Tuy vậy gần như tất cả giao dịch ở nhóm tăng này tập trung vào khoảng 15 cổ phiếu mà thôi. Dòng tiền vẫn cho thấy sự lựa chọn rất rõ và các thống kê bề nổi chưa thể hiện hết. GEX tăng 4,19% với thanh khoản 380,7 tỷ; VND tăng 1,38% với 323,9 tỷ; DGC tăng 1,86% với 177,6 tỷ; VIX tăng 1,87% với 107,8 tỷ; MSN tăng 2,55% với 90,9 tỷ… là các cổ phiếu nổi bật. Trong khi đó cả tá cổ phiếu tăng 5-6% hay kịch trần thanh khoản rất nhỏ.
Với các tín hiệu cơ bản từ biên độ dao động giá hẹp, thanh khoản thấp sáng nay, thị trường mới bước vào nhịp cân bằng tạm thời sau phiên xả hàng lớn chiều qua. Khi một lượng lớn cổ phiếu được trao tay, về lý thuyết sẽ làm giảm cường độ giao dịch của cả hai bên: Bên có cổ phiếu xả nhiều cũng sẽ cạn bớt hàng, trong khi bên cầm tiền vừa tiêu mất một nguồn lực lớn chưa thể bổ sung ngay được. Lúc này thị trường cần chờ bên nào sẽ tăng cường hành động.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,01% chủ yếu nhờ MSN tăng tốt. Mã này cũng chưa lớn đến mức làm trụ thật sự, nhưng điểm may là phía giảm cũng chỉ có VCB mất 0,8% là đáng kể. GVR giảm 1,11%, HPG giảm 0,88% là các cổ phiếu lớn còn lại. Có thể thấy các blue-chips đang cân bằng khá tốt, tuy không thể đẩy điểm số lên nhưng cũng kiềm chế nguy cơ lao dốc mạnh rõ rệt.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá yếu và cân bằng, mua vào 313,1 tỷ, bán ra 328,8 tỷ, tương ứng mua ròng 15,7 tỷ. CTG bị bán ròng nhiều nhất với 39,3 tỷ, VNM -28,7 tỷ, GEX -23,4 tỷ. Phía mua có SSI 388 tỷ, VND 32 tỷ.
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Phiên bán tháo cuối tuần khiến VN-Index giảm 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. Như vậy tròn 10 phiên nỗ lực đột phá ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm trước đó, thị trường một lần nữa lại để mất.
Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.
BSC ước tính các ETF cơ cấu sẽ bán ròng VIC tổng giá trị khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.