Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố nước này sẽ áp thuế quan mới 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc “ngoài bất kỳ thuế quan nào đang áp”, có hiệu lực từ ngày 1/11.
Ông Trump cho biết thêm rằng từ ngày 1/11, Mỹ sẽ áp biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với “bất kỳ và tất cả phần mềm quan trọng”.
Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trên mạng xã hội Truth Social chỉ vài giờ sau khi ông có một bài đăng khác dọa “áp thuế quan lớn” lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để trả đũa việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trong bài đăng trước, ông Trump cũng phát tín hiệu sẽ hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10.
“Tôi lẽ ra sau gặp Chủ tịch Tập sau 2 tuần nữa ở APEC tại Hàn Quốc, nhưng bây giờ, có vẻ không còn lý do gì để gặp nữa”, ông Trump viết.
Hiện tại, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ đã bị áp thuế quan cao. Mức thuế cụ thể đối với từng mặt hàng không giống nhau, dao động từ 50% đối với thép và nhôm tới 7,5% đối với một số hàng hóa tiêu dùng, thuế quan có hiệu lực thực tế bình quân đối với hàng Trung Quốc vào Mỹ hiện ở mức 40% - theo dữ liệu của công ty Wells Fargo Economics và chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được hãng tin CNBC trích dẫn.
“Tôi đã được biết Trung Quốc có một lập trường cực kỳ gay gắt về thương mại khi họ gửi một thông điệp cực đoan tới thế giới, rằng từ ngày 1/11/2025, họ sẽ áp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với gần như mọi hàng hóa mà họ làm ra, và thậm chí cả những hàng hóa mà họ không làm ra”, ông Trump viết trong bài đăng.
“Việc này ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia, không có một ngoại lệ nào, và rõ ràng là một kế hoạch mà họ đã vạch ra từ mấy năm trước. Đây là điều chưa từng có trong thương mại quốc tế”, ông Trump viết.
Ông giải thích rằng trên cơ sở đó, Trung Quốc sẽ bắt đầu áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 “hoặc sớm hơn tùy thuộc vào hành động tiếp theo hoặc thay đổi từ phía Trung Quốc”, và cho biết mức thuế mới này sẽ cộng thêm vào thuế quan đang có đối với hàng Trung Quốc.
“Cũng từ ngày 1/11, chúng tôi sẽ áp kiểm soát xuất khẩu đối với bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng”, ông Trump viết.
Trước khi có động thái này của ông Trump, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9/10 tuyên bố từ ngày 1/12, các thực thể nước ngoài sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu các sản phẩm có chứa thành phần từ 0,1% trở lên đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ chiết tách, tinh luyện, sản xuất nam châm hoặc tái chế đất hiếm của Trung Quốc.
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.