TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu
Minh Huy
04/09/2025, 10:02
Với sự kiện này, TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm liên kết và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực, hướng tới ngành du lịch hiện đại và bền vững…
Các lãnh đạo, chuyên gia và tổ chức du lịch từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đại hội đồng TPO lần thứ 12. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.
Chiều 3/9, tại TP.HCM đã diễn ra Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (Tourism Promotion Organization for Global Cities - TPO) lần thứ 12. Lần đầu tiên tại Việt Nam, TP.HCM vinh dự đăng cai Đại hội đồng TPO trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC).
Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc đăng cai Đại hội đồng TPO là một chiến lược "một mũi tên trúng nhiều đích", vừa nâng cao vị thế quốc tế, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế, du lịch và đổi mới sáng tạo.
Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, sự kiện là diễn đàn quan trọng để các thành viên thảo luận về hai xu hướng tất yếu của du lịch hiện đại: chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Là một trong những thành phố sáng lập và là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành TPO, trong hành trình hơn hai thập kỷ qua, TP.HCM luôn tự hào đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên. Đồng thời, khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực”.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Đại hội đồng TPO. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.
Theo ông Được, việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng bày tỏ mong muốn với tư cách là Ủy viên Ban điều hành và là Thành phố đăng cai, thông qua các phiên họp, hội nghị lãnh đạo, các chương trình kết nối song phương và đa phương của các thành phố thành viên, Đại hội đồng TPO 2025 sẽ xây dựng và thống nhất thông điệp chung, tuyên bố Chủ tịch với những sáng kiến thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.
Đồng thời, tin tưởng việc Thành phố tiên phong đề xuất sáng kiến trong tuyên bố chung của Đại hội đồng lần này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong các kỳ hoạt động tiếp theo nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thành viên của tổ chức theo mục tiêu chung mà chúng ta đang hướng tới.
Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO, phát biểu chào mừng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM
Phát biểu chào mừng, bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu chia sẻ: “Chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 đã phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta. Đổi mới số củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên”.
Bà Kang Da-eun cũng nêu rõ TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp; đồng thời khẳng định ngành du lịch thành công sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.
Đại hội đồng TPO năm 2025 là một chương trình nghị sự quan trọng đối với ngành du lịch khi đang đứng trước những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm của du khách và sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà là yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của du lịch. Chuyển đổi số giúp nâng cao quản lý, cải thiện trải nghiệm du khách và mở rộng thị trường; trong khi chuyển đổi xanh giảm tác động môi trường, bảo vệ tài nguyên và bản sắc văn hóa. Đây là hai trụ cột chiến lược định hình cấu trúc, bản dạng và hướng phát triển của ngành, phù hợp 17 mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc.
Các chủ đề thảo luận của Đại hội đồng cũng khẳng định vai trò trung tâm của con người trong quá trình chuyển đổi vì phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách trong hoạch định và thực thi hành động chung.
Bên cạnh đó, các cuộc hội thảo chuyên đề, diễn đàn cấp cao và hội nghị song phương sẽ tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch bền vững, giúp TP.HCM cập nhật xu hướng và xây dựng chiến lược du lịch phù hợp.
Bên cạnh đại diện Việt Nam, đại diện Ban Thư ký TPO, tham dư
khai mạc còn có đại diện các thành phố thành viên TPO (Busan, Changnyeong,
Changwon, Geochang, Geoje, Gimhae, Goseong, Gyeonggi-Do, Gyeongju,
Gyeongsangnam-Do, Haman, Hamyang, Hà Nội, Hapcheon, Incheon, Ipoh, Jeonju,
Jinju, Kampar, Manjung, Namhae, Pohang, Samarkand, Sancheong, Sanya, Taichung,
Taiping, Tây Ninh…); các diễn giả, các cơ quan Tổng lãnh sự quán các nước Trung
Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia và Uzbekistan...
Một số địa phương báo cáo tăng trưởng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2/9
14:16, 03/09/2025
Giới thiệu, quảng bá du lịch miền Trung tại thị trường Malaysia và Indonesia
00:00, 24/08/2025
[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa
Một số địa phương báo cáo tăng trưởng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, Việt Nam có 4 tỉnh thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay, ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... có mức tăng trưởng vượt bậc, phần lớn các tỉnh thành khác trải qua 4 ngày nghỉ lễ trầm lắng hơn mọi năm…
Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch phía Nam sôi động với lượng khách tăng cao. Tại TP.HCM, Đồng Nai đều ghi nhận không khí nhộn nhịp, nhiều điểm đến được chỉnh trang, tạo diện mạo mới thu hút du khách…
Thời tiết bất lợi, khiến du lịch nhiều tỉnh trầm lắng dịp Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành du lịch ghi nhận bức tranh nhiều gam màu. Nếu Huế và Ninh Bình khởi sắc mạnh mẽ với lượng khách và doanh thu tăng cao, thì Quảng Trị và đặc biệt là Thanh Hóa lại sụt giảm rõ rệt do ảnh hưởng của bão số 6 và các yếu tố khách quan...
[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa
Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...
Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: