VN-Index chiều nay hình thành một nhịp trượt giảm khá mạnh, thậm chí có lúc thủng tham chiếu. VIC và VHM vẫn là những cổ phiếu có tác động lớn nhất. VIC chốt phiên sáng giảm 1,86%, chiều nay lao dốc thêm 1,85% nữa, đóng cửa dưới tham chiếu 3,68%. VHM riêng chiều nay giảm thêm 0,76%, chốt giảm 2,99%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã lấy đi gần 7,2 điểm của VN-Index. Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 5,33 điểm tương đương +0,32%.
Ngoài VIC và VHM, chỉ thêm FPT là cổ phiếu trong Top 10 vốn hóa giảm 0,49%, còn lại đều tăng. Mở rộng thêm thì HVN giảm 1,81%, VPL giảm 1%, VRE giảm 2,31% cũng có tác động chút ít. VN30-Index đóng cửa tăng 0,02% dù có 22 mã tăng/7 mã giảm do nhóm Vin lấy đi gần hết điểm.
Mặc dù các chỉ số bị kiềm chế rõ ràng nhưng thị trường hôm nay lại rất tích cực. Có sự bù đắp tích cực của cổ phiếu ngân hàng và một số blue-chips lớn khác, điểm số vẫn xanh và duy trì ổn định. HDB tăng 3,73%, LPB tăng 2,08%, VPB tăng 1,36%, TCB tăng 1,11%, SHB tăng 2,75%, MBB tăng 1,46%, VCB tăng 1,17%, BID tăng 1,89% là các cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất và đỡ điểm nhiều nhất.
Trong toàn bộ 27 cổ phiếu nhóm ngân hàng, chỉ duy nhất VIB là giảm 1,04% cùng ACB, PGB tham chiếu, còn lại đều tăng. Tới 20 mã ở các sàn tăng trên 1% xác nhận cổ phiếu ngân hàng đã phục hồi mạnh. Thêm nữa, dòng tiền vào nhóm này có dấu hiệu tăng, tổng giá trị khớp lệnh các cổ phiếu ngân hàng trên HoSE tăng gần 9% so với hôm qua và lên mức cao nhất kể từ đầu tuần. Thanh khoản nhóm ngân hàng cũng chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh sàn này, thị phần cao nhất 10 phiên trở lại đây.
Hiện tượng phân hóa vẫn nghiêng hẳn về phía tích cực với độ rộng chỉ số cuối phiên lên tới 246 mã tăng/88 mã giảm. Ngay trong rổ VN30, tuy điểm số tăng không đáng kể nhưng số mã xanh gấp 3 lần số đỏ, thậm chí 15 mã còn tăng trên 1%. Vì vậy nhìn từ góc độ giao dịch cổ phiếu, thị trường tốt hơn rất nhiều so với những gì VN-Index thể hiện.
Thực vậy, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay thậm chí còn tăng khá nóng. Toàn sàn HoSE ghi nhận 17 mã kịch trần và hoàn toàn thuộc hai nhóm này. KHG, CTD, HAG, NT2 thậm chí thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng có mức tăng giá hơn 3% thì rất nhiều như NLG, OCB, GMD, VHC, DBC, HAH, POW… Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,08%, Smallcap tăng 1,37%. Điều này cho thấy xác suất rất cao nhà đầu tư có danh mục tăng trưởng hôm nay.
Thống kê toàn sàn HoSE có 155 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% so với tham chiếu, tốt hơn đáng kể so với buổi sáng (135 mã). Thanh khoản nhóm này cũng chiếm 55,5% tổng giá trị khớp của sàn. Dù tổng giá trị khớp lệnh HoSE phiên này giảm 15% so với hôm qua nhưng chủ yếu là giảm ở nhóm VN30 (-23%) còn Midcap chỉ giảm hơn 3% và Smallcap tăng 13,1%.
Nhóm giảm giá hôm nay giao dịch chủ yếu vẫn là họ Vin, với VIC, VHM, VRE và VPL. Ngoài ra số ít cổ phiếu khác đáng chú ý là VND giảm 1,2% khớp 292,8 tỷ đồng; FRT giảm 2,03% với 84,8 tỷ; FTS giảm 1,84% với 60,6 tỷ; CTS giảm 1,13% với 46,1 tỷ; HVN giảm 1,81% với 41,2 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên chiều, khoảng 533 tỷ đồng nữa, nhỏ hơn con số buổi sáng (-958 tỷ). Khối này đã tăng cường giải ngân khá tốt, đạt 1.647 tỷ đồng buổi chiều. Các mã bị rút vốn đáng chú ý là ACB -778,9 tỷ, MBB -149,6 tỷ, VIX -137,2 tỷ, SSI -130,9 tỷ, HGP -122,8 tỷ, VIC -105,9 tỷ, VND -71,2 tỷ, HCM -60 tỷ… Phía mua ròng có HDB +166,8 tỷ, GEX +86 tỷ, FPT +117,1 tỷ, VJC +45,5 tỷ…
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…