Trung Quốc xóa bài viết về ông Tập và Panama Papers

An Huy

14/04/2016, 17:46

Đây là một bài viết có nội dung nói rằng ông Tập không việc gì phải ngại những thông tin được tiết lộ trong vụ Panama Papers

Bên ngoài văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, nơi rò rỉ Panama Papers - Ảnh: Reuters.
Bên ngoài văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, nơi rò rỉ Panama Papers - Ảnh: Reuters.

Các nhà kiểm duyệt Internet Trung Quốc đã lọc bỏ một bài viết không đề tên tác giả đăng trên một cổng thông tin của nước này với nội dung bảo vệ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc người thân của ông liên quan đến vụ Panama Papers.

Động thái gỡ bỏ bài viết này cho thấy sự nhạy cảm quanh việc bàn về tài sản của các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc.

Theo hãng tin Bloomberg, đây là bài viết có tựa đề “Liệu Tập Chủ tịch có quản lý tốt con cái và người thân?”. Nội dung bài viết lập luận rằng ông Tập không có gì phải ngại những thông tin được tiết lộ trong những tài liệu bị rò rỉ từ Mossack Fonseca, một công ty luật ở Panama.

Từ một trang tin trực tuyến ban đầu là Jiemian có trụ sở ở Thượng Hải, bài viết đã được đăng lại trên nhiều trang khác và lan truyền trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bài viết đã hoàn toàn biến mất.

“Hồ sơ Panama không hề vén màn bất kỳ bất lợi thực sự nào đối với Tập Chủ tịch, mà thay vào đó cho thấy ông Tập đã bắt đầu quản lý người thân từ nhiều năm trước vụ rò rỉ và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát”, bài viết nhận định. Bài viết được đăng vào thời điểm 17h ngày thứ Ba cũng nói: “Chẳng có nghĩa lý gì khi dùng hồ sơ Panama để chỉ trích Tập Chủ tịch”.

Việc loại bỏ bài viết phản ánh mối lo của Bắc Kinh về bất kỳ thông tin nào có thể làm lung lay quyền lực của ông Tập Cận Bình trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị có sự thay đổi nhân sự cao cấp trong đảng vào năm tới. Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền, Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, nhưng đồng thời cũng đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 1/4 thế kỷ.

Các nhà kiểm duyệt Internet của Trung Quốc đã nhanh chóng loại bỏ bất kỳ sự đề cập nào đến mối liên hệ của nước này với vụ Panama Papers.

Ngoài một bài xã luận tiếng Anh duy nhất của tờ Thời báo Hoàn cầu đánh giá vụ rò rỉ tài liệu này là nhằm mục đích đánh vào các quốc gia không thuộc thế giới phương Tây, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần như im lặng về vụ việc. Bên cạnh đó, các lệnh tìm kiếm liên quan đến Panama Papers từ nước này cũng hoàn toàn bị chặn.

Giáo sư Dali Yang thuộc Trung tâm Đại học Chicago tại Bắc Kinh cho rằng bài viết trên có thể là “một động thái có chủ ý của một đơn vị truyền thông mới khởi nghiệp”, hoặc cũng có thể là một nỗ lực “tính toán có chủ ý” nhằm xoa dịu dư luận trong vụ Panama Papers.

“Thông tin có trong bài viết không mới, nhưng cách mà những thông tin này được gộp chung lại rõ ràng nhằm bảo vệ ông Tập”, vị giáo sư nhận định. Ông Yang cũng nói “sự xuất hiện chóng vánh của bài viết đã đạt được mục đích”.

Các bài viết của Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ), tổ chức đưa vụ Panama Papers ra ánh sáng, nói rằng ông Đặng Gia Quý, chồng bà Tề Kiều Kiều - chị gái ông Tập Cận Bình - là cổ đông trong hai công ty ở thiên đường thuế British Virgin Islands.

Có những dấu hiệu cho thấy ông Đặng và bà Tề đã bán ít nhất một phần tài sản trước khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012. Vào năm đó, ông Đặng nói với Bloomberg rằng ông đã về hưu. Còn theo ICIJ, hai công ty ở British Virgin Islands có liên quan đến ông Đặng đã bị vô hiệu hóa trước thời điểm tháng 5/2011.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy