Trước ông Trump, tổng thống Mỹ nào từng bị đưa ra luận tội?
Hoài Thu
20/12/2019, 16:47
Trước ông Trump, từng có 2 tổng thống Mỹ bị đưa ra luận tội, trong đó chưa người nào bị phế truất
Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bị Hạ viện Mỹ đưa ra luận tội. Trong lịch sử Mỹ, chỉ có 3 tổng thống từng bị đưa ra luận tội, gồm Andrew Johnson vào năm 1868 và Bill Clinton năm 1998.
Ngoài ra, còn một trường hợp nữa là cựu tổng thống Richard Nixon, người đã từ chức trước nguy cơ bị luận tội vào năm 1974.
Dưới đây những gì đã xảy ra với hai tổng thống Mỹ bị đưa ra luận tội trước trường hợp của ông Trump, theo Business Insider.
2
Andrew Johnson là tổng thống đầu tiên của Mỹ bị đưa ra luận tội. Mọi chuyện bắt đầu khi ông Johnson bãi nhiệm Bộ trưởng Chiến tranh Edward Stanton vào năm 1867, vi phạm Đạo luật Nhiệm kỳ Quan chức chính phủ (Tenure of Office Act). Theo luật này, ông không được phép sa thải bất kỳ quan chức quan trọng nào mà không có sự cho phép của Thượng viện. Ban đầu, ông Johnson đình chỉ công tác của ông Stanton rồi sau đó cho người khác thay thế ông. Tuy nhiên, khi Quốc hội can thiệp và phục chức cho ông Stanton, cựu tổng thống Johnson đã ra quyết định sa thải quan chức này vào ngày 21/7/1868.
4
Ba ngày sau đó, vào 24/2/1868. Hạ viện Mỹ quyết định luận tội ông Johnson với tỷ lệ phiếu thuận trên phiếu chống là 126/47. Hạ viện cho rằng ông đã vi phạm pháp luật và coi thường Quốc hội.
5
Từ tháng 3 đến tháng 5/1868, trong 11 tuần, Thượng viện Mỹ xem xét trường hợp của ông Johnson và biểu quyết với 35/54 phiếu xác định ông có tội. Tuy nhiên, ông được trắng án bởi vì theo quy định, chỉ khi 2/3 nghị sỹ trong Thượng viện xác định có tội thì ông mới bị phế truất.
6
Hơn 100 năm sau đó, cuộc khủng hoảng trong hai năm dẫn đến quyết định từ chức của Cựu tổng thống Richard Nixon bắt đầu vào ngày 17/6/1972. Khi đó, 5 người đã bị bắt sau khi đột nhập vào trụ sở của Ủy ban Quốc gia Dân chủ tại khách sạn Watergate ở Washington D.C. và đặt máy nghe trộm. Tới ngày 8/1/1973, phiên toà xét xử vụ án này bắt đầu và tới cuối tháng 4 cùng năm, hai quan chức cấp cao của Nhà Trắng và Bộ trưởng Tư pháp do liên quan tới vụ việc. Cố vấn Nhà Trắng cũng bị sa thải.
7
Tháng 7 năm đó, ông Nixon đã từ chối bàn giao lịch sử các cuộc điện thoại của ông, được cho là có liên quan tới vụ đột nhập và nghe trộm trên. Ông dẫn một số đặc quyền là lý do để không bàn giao các tài liệu này cho Quốc hội (kể cả khi có trát của toà án). Toà án Tối cao sau đó đã phải ra phán quyết buộc ông phải làm vậy.
8
Tới tháng 10, thêm nhiều tranh cãi xảy ra khi một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng thà từ chức chứ không tuân lệnh Nixon để sa thải công tố viên đặc biệt Archibald Cox, người đang dẫn dắt cuộc điều tra về hành vi sai trái của ông.
9
Ngày 9/5/1974, Ủy ban Tư pháp Hạ viện bắt đầu các thủ tục luận tội đối với ông Nixon và nhất trí với tỷ lệ phiếu thuận áp đảo lên tới 410/414. Tới tháng 7 năm đó, Ủy ban này xác định ông Nixon đã cản trở công lý, lạm dụng quyền lực và coi thường Quốc hội. Ba tội danh này đã được chuyển lên Hạ viện để biểu quyết luận tội.
10
Tuy nhiên, trước khi Hạ viện bỏ phiếu để quyết định việc này, Nixon đã từ chức vào ngày 8/8/1974. Ông là tổng thống duy nhất từ chức trong lịch sử Mỹ.
11
Trường hợp bị luận tội gần đây nhất là cựu tổng thống Bill Clinton. Từ đầu năm 1994, ông đối mặt với hàng loạt bê bối, bắt đầu với một cuộc điều tra tài chính, còn gọi là "Whitewater".
13
Cùng năm đó, bà Paula Jones, một cựu quan chức của bang Arkansas, đã đâm đơn kiện cáo buộc ông Clinton quấy rối tình dục. Cựu tổng thống Clinton khi đó lập luận rằng với cương vị tổng thống, ông có quyền được miễn trừ khỏi các vụ án dân sự, nhưng năm 1997, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ lập luận của ông.
14
Tháng 1/1998, cũng trong vụ kiện của bà Jones, ông Clinton phủ nhận cáo buộc ngoại tình với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Nhưng tới tháng 7, ông phải ra điều trần về những cáo buộc khai man liên quan tới mối quan hệ với Lewinsky. Một tháng sau đó, cựu tổng thống Mỹ thừa nhận ngoại tình với nữ thực tập sinh.
16
Tháng 10 năm đó, vài ngày sau các đoạn băng bằng chứng được tung ra, Hạ viện Mỹ biểu quyết nhất trí đưa ông Clinton ra luận tội. Trong một báo cáo được cố vấn độc lập Kenneth Starr công bố vào một tháng trước, có 11 căn cứ để luận tội ông Clinton.
17
Ngày 11/12/1998, Hạ viện đưa ra 3 tội danh của ông Clinton: nói dối bồi thẩm đoàn, khai man về mối quan hệ với Lewinsky và cản trở công lý. Một ngày sau đó, tội danh thứ tư được công bố: lạm dụng quyền lực.
18
Ngày 19/12/1998, Hạ viện xác định ông Clinton phạm 2 trong số các các tội danh đó, gồm khai man và cản trở công lý, với tỷ lệ biểu quyết là 228-206, và 221-212.
19
Tuy nhiên, sau khi các tội danh được đưa lên Thượng viện xem xét, ông được tuyên bố trắng án vào ngày 12/2/1999 do tỷ lệ phiếu xác định ông có tội không đạt 2/3. Sau đó, ông Clinton tiếp tục hai năm còn lại trong nhiệm kỳ của mình và ghi dấu với chiến thắng trong cuộc chiến ở Kosovo, bình thường hoá quan hệ thương mại với Trung Quốc và Việt Nam, củng cố nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.
21
Hiện tại, ông Trump là tổng thống Mỹ thứ 4 đối mặt với cuộc điều tra luận tội lạm dụng quyền lực để ghìm giữ viện trợ và gây sức ép buộc Ukraine tiến hành điều tra ông Joe Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ và cũng là đối thủ tiềm năng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020.
Đọc thêm
Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025
Xếp hạng sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn dựa trên số lượng điểm đến miễn thị thực...
Ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu tăng đến nền kinh tế
Việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao trong tuần vừa rồi - đồng nghĩa các chính phủ phải đi vay với lãi suất cao hơn - đã làm dấy lên mối lo ngại về sự bền vững của nợ công trên toàn cầu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cũng có tác động không nhỏ tới mỗi nền kinh tế...
Xuất khẩu của Trung Quốc yếu nhất 6 tháng
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 8 giảm 33,12% so với cùng kỳ năm ngoái...
Doanh nghiệp Mỹ mua lại kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu
Tính từ đầu năm tới tháng 8/2025, giá trị các chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Mỹ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, chủ yếu là công ty tài chính và tập đoàn công nghệ...
Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?
Thâm hụt thương mại của Canada giảm trong tháng 7, khi xuất khẩu của nước này tiếp tục cho thấy những dấu hiệu của sự ổn định trở lại sau cú sốc do thuế quan của Mỹ gây ra...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: