
Theo thông báo từ Ban giám hiệu Trường mầm non Maple Bear Westlake Point tại địa chỉ 24 Quảng Bá, Tây Hồ (Hà Nội), cơ sở này sẽ chính thức dừng hoạt động sau ngày 30/8/2019. Các khoản đóng góp sẽ được hoàn trả lại cho phụ huynh.
Theo đó, Ban giám hiệu Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point cho biết, cơ sở này đã nhận được yêu cầu dừng hoạt động từ phía cơ quan quản lý trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ. Cơ quan này cũng đã thông báo sẽ rút giấy phép thành lập trường trước 31/8/2019.
"Nhà trường xin thông báo sẽ chính thức dừng hoạt động sau ngày 308/2019. Mọi khoản học phí và tiền ăn của các con học sinh đã thu sau ngày 30/08/2019 quý phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng trường để được làm thủ tục hoàn trả", văn bản thông báo dừng hoạt động của trường nêu rõ.
Về thông tin cho rằng, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point đã tuyển sinh không phép năm học 2019-2020, đại diện truyền thông trường này khẳng định là hoàn toàn sai sự thật.
Theo đó, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point có giấy phép thành lập số 1691 ngày 17/7/2017 được ký bởi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ. Trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh trong kế hoạch tuyển sinh năm học mới 2019-2020 được duyệt bởi Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ, kế hoạch số 162//KH-UBND.
Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point chỉ là một phân hiệu của hệ thống Maple Bear. Theo ông Vũ, hiện trên địa bàn Hà Nội hệ thống Maple Bear có nhiều cơ sở khác vẫn hoạt động bình thường, do đó, số học sinh ở Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point có thể sẽ được chuyển sang các cơ sở khác cùng hệ thống.
Trao đổi với báo chí trước đó về vấn đề này, ông Lê Hồng Vũ cũng khẳng định, Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point dù đã được cấp giấy phép thành lập được 2 năm, nhưng để đi vào hoạt động thì chưa đủ các điều kiện trong hồ sơ về giấy tờ nhà đất nên chưa đủ điều kiện cấp phép phép hoạt động.
Cũng trước đó, ngày 17/8, một phụ huynh có con đang theo học tại lớp Panda Trường mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) đăng tải video của lớp quay lại cảnh cô giáo trợ giảng lớp kỷ luật học sinh bằng việc nhốt cháu bé vào tủ quần áo vì cháu bé không nghe lời.
Sau khi nhận được thông tin về sự việc xảy ra, Hệ thống Maple Bear Việt Nam đã họp và xử lý kỷ luật cô giáo ở mức cao nhất là sa thải.
Sau chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.
Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.