Truy tố 9 bị can trong vụ Vinashin

Ngày 18/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Vinashin

Một xưởng đóng tàu thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu. Các bị can trong vụ Vinashin bị truy tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - Ảnh: Getty.
Một xưởng đóng tàu thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu. Các bị can trong vụ Vinashin bị truy tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - Ảnh: Getty.

Nguồn tin từ TTXVN cho biết, ngày 18/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và 8 đồng phạm về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can bị truy tố gồm Phạm Thanh Bình; Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Vinashin, nguyên Giám đốc Công ty Viễn dương; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh Vinashin; Trịnh Thị Hậu, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC); Đỗ Đình Côn, nguyên Kế toán trưởng, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh; Tô Nghiêm, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà - Quảng Ninh; Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long; Hoàng Gia Hiệp, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC), nguyên Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính Công nghiệp Tàu thủy; Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Vinashin, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu.

Riêng hai bị can: Hồ Ngọc Tùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy và Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vận tải viễn dương Vinashin đang bị truy nã quốc tế, cơ quan công tố quyết định tách riêng để xử lý sau.

Theo cáo trạng, bị can Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển bằng nguồn trái phiếu quốc tế do Chính phủ phát hành, gây thiệt hại trên 910 tỷ đồng.

TTXVN cho biết, vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy