Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy
tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công
ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập năm 2017 với vốn điều
lệ 100 tỷ đồng. Đến năm 2023, công ty tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ việc
kinh doanh công ty do Hạnh trực tiếp quản lý, điều hành, quyết định.
Cáo buộc thể hiện, quá trình kinh doanh, Hạnh đưa ra các thông
tin gian dối về việc công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc
Linh tại Kontum, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) và xuất khẩu sản phẩm ra
nước ngoài.
Hạnh cũng đưa hình ảnh ký kết hợp đồng với các đại diện công
ty nước ngoài, bằng khen, ảnh chụp cùng các lãnh đạo đi thăm quan dự án… nhằm tạo
lòng tin với nhà đầu tư. Từ đó, Hạnh kêu gọi nhà đầu tư góp tiền qua các hình
thức là ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây
sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn, cam kết mua lại cổ phần.
Bên cạnh đó, Hạnh cam kết sẽ trả lợi nhuận cao với mức lãi suất
chênh lệch từ 2-4%/tháng, tương đương 24-48%/năm.
Ngoài ra, để huy động vốn nhiều hơn, Hạnh còn thông qua các đối
tượng trung gian môi giới hoặc người thân quen với cam kết trả “hoa hồng” từ
3-12%/ giá trị hợp đồng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 – tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh
đã ký 3.623 hợp đồng huy động vốn, thu hơn 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc
và lợi nhuận là hơn 695 tỷ đồng. Ngoài ra, Hạnh sử dụng hơn 52,2 tỷ đồng mua cây
sâm Ngọc Linh; chi trả tiền “hoa hồng” hơn 158 tỷ đồng; chi 66 tỷ đồng để mua cổ
phần….
Cơ quan tố tụng xác định có những nhà đầu tư ký 2- 3 hợp đồng.
Do đó, hiện nay còn 1.093 nhà đầu tư liên quan đến 2.346 hợp đồng với số tiền
chưa được tất toán là hơn 850 tỷ đồng (bao gồm tiền gốc và lãi).
Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn
với tổng số tiền hơn 241 tỷ đồng. Bị can Phạm Mỹ Hạnh đã trả gốc và lãi cho 255
nhà đầu tư là hơn 46,2 tỷ đồng; còn chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục
đích cá nhân. Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và trả
lại số tiền đã chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, Hạnh thừa nhận sử dụng 125 tỷ đồng của
các nhà đầu tư để mua, đặt cọc nhiều bất động sản như diện tích 131m2 ở phường
Cầu Giấy (Hà Nội) giá 24,8 tỷ đồng; mảnh đất diện tích 1.383m2 ở An Giang giá
30 tỷ đồng… Ngoài ra, Hạnh mua xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S450, ô tô nhãn hiệu
Toyota Land Cruiser.
Tuy nhiên, hành vi trên của Hạnh không bị truy tố vào tội “Rửa
tiền”. Lý do là theo cơ quan điều tra, bị can sử dụng tiền góp vốn để mua bất động
sản, cổ phần… với mục đích nếu các bất động sản trên phát sinh lợi nhuận, bị
can sẽ bán kiếm lời và sử dụng số tiền này để trả lãi cho các nhà đầu tư và chi
trả cho hoạt động của công ty.
Thực tế, sau khi bán bất động sản, tài sản, Hạnh đã sử dụng
tiền để duy trì hoạt động của Tập đoàn Mỹ Hạnh, chi trả lãi suất cho các nhà đầu
tư; hiện nay không còn sở hữu tài sản và bất động sản. Vì vậy, theo cơ quan điều
tra, không đủ căn cứ để xử lý Hạnh về tội Rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ
luật hình sự.