Thứ Hai, 25/08/2025
Các quy định mới dự kiến được ban hành sẽ tạo ra nhiều gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp
Cả doanh nghiệp và cơ quan thuế đều cần có sự chuẩn bị kỹ càng cho tương lai
Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế của Deloitte Việt Nam chia sẻ về xu hướng cải cách hệ thống thuế Việt Nam...
Cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần nghiên cứu cách tiếp cận chung phù hợp thực tiễn
Quản trị rủi ro doanh nghiệp cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro và tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh
Nếu hoàn tất việc phê chuẩn trong năm 2016, TPP dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2018
“Chúng ta ghi nhận những nỗ lực của ngành thuế, nhưng cũng phải thẳng thắn với nhau rằng việc thay đổi là không hề dễ dàng”
Bộ Tài chính nên tiếp tục hướng dẫn cụ thể cho phép áp dụng tiêu chí xác định đầu tư thường xuyên cho giai đoạn trước 2009
Gần đây, một số doanh nghiệp bất ngờ khi nhận được thông báo kiểm tra - thanh tra của cơ quan thuế
Giúp giảm nhẹ thủ tục hành chính, nhưng lại khiến không ít doanh nghiệp còn đau đầu
Thủ tướng ban hành quyết định về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành thuế và hải quan
Lần sửa đổi này diễn ra trong bối cảnh chênh lệch thuế xăng dầu nhập khẩu gây nhiều bức xúc với người dân
Phản hồi của các doanh nghiệp ngành bia rượu về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 108
Bộ Công Thương cho biết, công thức tính giá cơ sở đối với sản phẩm xăng dầu thì áp mức thuế nhập khẩu ưu đãi
Lãnh đạo Bộ Tài chính nêu quan điểm trước đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu của Petro Vietnam đối với lọc dầu Dung Quất
Chênh lệch thuế 5% đã kéo dài suốt năm 2015 và sang năm 2016 là 0% nhưng liên bộ điều hành giá xăng vẫn im lặng
Thuế môn bài dự kiến sẽ được đổi thành lệ phí môn bài với mức thu tăng gấp 3 lần, dù trước đó Thủ tướng đã đồng ý bỏ loại thuế này
Chuyên gia nước ngoài và cá nhân người Việt làm việc tại Liên hiệp quốc được miễn thuế thu nhập cá nhân
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: