
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Dương Lâm
01/03/2011, 07:13
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, sau nhận định đầy lạc quan về kinh tế 2011 của tỷ phú Warren Buffett. Như vậy, Phố Wall đã khép lại tháng thứ ba tăng điểm liên tiếp.
Chốt ngày 28/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 95,89 điểm ( 0,79%) lên 12.226,34 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 7,35 điểm ( 0,56%) lên 1.327,23 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,22 điểm ( 0,04%) lên 2.782,27 điểm.
Tính toàn bộ tháng 2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,8%, S&P 500 cộng 3,2% và Nasdaq tiến 3%.
Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt khoảng 7,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 8,47 tỷ cổ phiếu trong năm 2010.
Cuối tuần trước, nhà tỷ phú thông thái của vùng Omaha đã tỏ ra lạc quan khi cho rằng, năm 2011 tình hình kinh tế và nhà đất sẽ tốt hơn 2010.
Viết trong bức thư thường niên gửi đến các cổ đông của tập đoàn Berkshire Hathaway, tỷ phú Warren Buffett dự đoán: "Trong năm 2011, tình hình kinh doanh nói chung sẽ tốt hơn 2010, nhưng vẫn yếu hơn so với thời kỳ 2005, 2006".
Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh nhiều đến sức mạnh của người dân, nền kinh tế và tinh thần nước Mỹ. Ông dự đoán, đà phục hồi của thị trường nhà đất sẽ diễn ra trong vòng một năm nữa và "những ngày tươi đẹp nhất của nước Mỹ đang nằm ở phía trước".
Trong khi đó, một số quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng phát tín hiệu cho thấy, cơ quan này sẽ hỗ trợ nền kinh tế khi cần thiết, nhằm giảm bớt những lo ngại về việc kết thúc QE2 vào giữa năm nay.
Ngoài ra, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ khi giá dầu Brent Biển Bắc suy yếu xuống 112 USD/thùng và hoạt động kinh doanh tháng 2 vùng Trung Tây khởi sắc.
Trái ngược với thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu cho kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,12% xuống 5.994,01 điểm, trong lúc DAX của Đức tăng 1,21% và CAC 40 của Pháp tiến 0,98%.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2. Tuy nhiên, biên độ tăng bị hạn chế bởi nỗi lo dòng vốn sẽ chảy ngược về khu vực các nền kinh tế phát triển.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 97,33 điểm lên 10.624,10 điểm, nhờ sự suy yếu của đồng Yên so với Euro. Trong ngày, Chính phủ Nhật Bản công bố, sản lượng công nghiệp tháng 1/2011 tăng 2,4% so với tháng trước.
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 26,49 điểm lên 2.905,05 điểm nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu tài chính và sản xuất. Tính cả tháng 2, chỉ số này đạt mức tăng 4,1%, mạnh nhất khu vực châu Á.
Lợi nhuận khả quan của ngân hàng HSBC là yếu tố chính giúp chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng mạnh 325,65 điểm lên 23.338 điểm. Thị trường Đài Loan đóng cửa nghỉ lễ.
Ở chiều ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 24,13 điểm, do sự đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ, xây dựng và vận tải. Chỉ số Straits Times của Singapore cũng mất 14,65 điểm, do nhà đầu tư lo ngại tình hình bất ổn tại Libya.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 12.130,50 | 12.226,30 | 95,89 | 0,79 |
| S&P 500 | 1.319,88 | 1.327,22 | 7,34 | 0,56 | |
| Nasdaq | 2.781,05 | 2.782,27 | 1,22 | 0,04 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.001,20 | 5.994,01 | 7,19 | 0,12 |
| Pháp | CAC 40 | 4.070,38 | 4.110,35 | 39,97 | 0,98 |
| Đức | DAX | 7.185,17 | 7.272,32 | 87,15 | 1,21 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.526,80 | 10.624,10 | 97,33 | 0,92 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 23.012,40 | 23.338,00 | 325,65 | 1,42 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.878,56 | 2.905,05 | 26,49 | 0,92 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.599,65 | |||
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.963,43 | 1.939,30 | 24,13 | 1,23 |
| Singapore | Straits Times | 3.025,16 | 3.010,51 | 14,65 | 0,48 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...
Từ đầu năm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đóng góp khoảng 50% mức tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Á, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “bong bóng” khi cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Mỹ lan sang khu vực này...
Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, cổ phiếu Palantir đang giao dịch với hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) hơn 200 lần...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: