
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Từ Nguyên
20/05/2011, 14:54
Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa thông qua khoản tín dụng 4.600 tỷ đồng cho dự án Thủy điện Lai Châu
Bản hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án Thủy điện Lai châu vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Phát triển (VDB) ký hôm 19/5.
Với thỏa thuận này, VDB sẽ cung cấp khoản tín dụng trị giá 4.600 tỷ đồng cho EVN góp phần giúp EVN đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án Thủy điện Lai Châu. Nguồn vốn trên sẽ được EVN sử dụng cho các mục đích như di dân tái định cư, chế tạo các máy móc, thiết bị, trong đó chủ yếu là máy thủy công phục vụ xây dựng nhà máy.
Theo Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh, tổng vốn đầu tư của dự án Thủy điện Lai Châu vào khoảng 35.700 tỷ đồng. Ngoài khoản tín dụng 4.600 tỷ đồng từ VDB và vốn tự có, EVN phải huy động các nguồn vốn khác từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm khác nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
Riêng đối với VDB, tổng dư nợ đối với ngành điện hiện chiếm khoảng 32% tổng dư nợ của đơn vị này. Trong đó dư nợ của EVN chiếm tới 85% trong tổng số dư nợ các dự án điện, đạt khoảng 28.163 tỷ đồng. Ngoài dự án Thủy điện Lai Châu, VDB cũng đã tài trợ cho nhiều dự án điện khác ở khu vực Tây Bắc như Thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát...
Dự án Thủy điện Lai Châu được Chính phủ và Quốc hội giao cho EVN làm chủ đầu tư, đặt tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Dự án gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW. Ngày 5/1/2011, dự án đã được khởi công và dự kiến tổ máy số 1 sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2016 và sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2017.
Người đứng đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 5/11 nói rằng đang có nguy cơ hình thành 3 bong bóng trên thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI)...
Vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Châu lục, Bảo hiểm PVI đã xuất sắc được vinh danh trong Top 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm” tại Giải thưởng AIIA lần thứ 29. Đây không chỉ là niềm tự hào của PVI mà còn là “dấu ấn” đầy kiêu hãnh cho ngành bảo hiểm Việt Nam trên trường quốc tế.
Cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trước ngày 15/11/2025. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo tiến độ của Đề án 3389 về xóa bỏ cơ chế thuế khoán mà còn tạo nền tảng cho hệ thống thuế điện tử, hướng tới bình đẳng nghĩa vụ thuế giữa các nhóm kinh doanh…
Tại công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn kê khai và nộp thuế điện tử, nhằm giúp hộ kinh doanh thích ứng với mô hình quản lý thuế mới trước khi xóa bỏ thuế khoán…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: