
Chương trình viện trợ nước ngoài khổng lồ của Trung Quốc đã đưa nước này vượt qua Nhật Bản và Ấn Độ, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Mỹ về ảnh hưởng toàn cầu từ viện trợ - tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn một báo cáo do các nhà nghiên cứu Mỹ thực hiện cho hay.
Theo dữ liệu từ tổ chức AidData có trụ sở ở Mỹ, từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã tăng từ hạng 29/33 lên hạng 21/35 trong danh sách các nhà tài trợ nước ngoài có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
Bản báo cáo công bố ngày 31/5 cho biết Trung Quốc đã vượt qua vị trí của Nhật Bản (25) và Ấn Độ (24) về ảnh hưởng có được từ viện trợ nước ngoài.
Ảnh hưởng của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu đã tăng mạnh nhờ Sáng kiến Vành đai - Con đường trị giá 126 tỷ USD mà Chủ tịch nước này Tập Cận Bình khởi xướng. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng đường xá, cảng biển và các cơ sở hạ tầng khác kết nối thế giới.
AidData cũng nói rằng Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng cũng giúp nước này tăng ảnh hưởng toàn cầu.
Dù Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách lớn so với Mỹ - quốc gia viện trợ nước ngoài nhiều nhất thế giới và chỉ thua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) về ảnh hưởng viện trợ - Bắc Kinh đang thu hẹp dần khoảng cách với Washington trong lĩnh vực này bởi Tổng thống Donald Trump đang cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài.
Tháng 10 năm ngoái, ông Trump cắt giảm 28% viện trợ ngoại giao và nước ngoài của Mỹ. Từ năm 2000-2014, Trung Quốc đã cung cấp 354,4 tỷ USD viện trợ và dưới dạng hỗ trợ khác cho 140 quốc gia, so với mức 394,6 tỷ USD của Mỹ - theo dữ liệu được AidData đưa ra vào tháng 10 năm ngoái.
"Vẫn còn quá sớm để nói Mỹ sẽ mất ảnh hưởng" từ viện trợ nước ngoài, bà Samantha Custer, Giám đốc phụ trách phân tích chính sách của AidData, nhận định. "Đây luôn là một khái niệm tương đối, và cũng phụ thuộc vào việc các nhà tài trợ khác sẽ làm nhiều lên hay làm ít đi".
Tháng 3 năm nay, Trung Quốc tuyên bố sẽ thành lập Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế để giám sát các chương trình viện trợ nước ngoài của nước này. Giới chuyên gia cho rằng việc thành lập cơ quan này là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ đẩy mạnh viện trợ nước ngoài và chuyên nghiệp hóa chính sách viện trợ nhằm gia tăng ảnh hưởng.
Tuy vậy, theo báo cáo của AidData, Trung Quốc bị xem là còn kém so với các nhà tài trợ khác về cung cấp sự tư vấn cho các quốc gia đang phát triển về chính sách liên quan đến vốn tài trợ và thực thi các chính sách đó. Báo cáo cho thấy Trung Quốc tụt từ hạng 31 xuống hạng 35 về cung cấp sự tư vấn hữu ích cho các nước nhận viện trợ, đứng sau Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IDB) và Tây Ban Nha.
Ngoài ra, việc viện trợ nước ngoài của Trung Quốc tăng chóng mặt cũng đặt ra những lo ngại rằng Bắc Kinh dùng viện trợ như công cụ để gia tăng quyền lực cả cứng và mềm ở nước ngoài, dù Bắc Kinh luôn khẳng định giữ chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Tuy nhiên, bản báo cáo của AidData nói ý tưởng cho rằng "Trung Quốc sắp vượt qua các nhà tài trợ truyền thống" về ảnh hưởng toàn cầu chỉ là một sự "thổi phồng".
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Theo khảo sát Thương hiệu toàn cầu 2026 của Nikkei Research, Samsung giữ vị trí thương hiệu có giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi Apple vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và Đài Loan…
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Khi siêu tàu chở dầu Esteem Explorer khởi hành từ Mỹ đến Nhật Bản vào cuối tháng 11, chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô, chi phí cho hành trình này sẽ lên tới 81 triệu USD...
Rosatom dự kiến xây dựng thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga, sau khi nhà máy Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa công nghệ điện hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế từ năm 2030…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.