18:11 27/02/2014

Việt Nam thua xa nhiều nước Đông Nam Á về lượng du khách

Thanh Hải

Việt Nam được xếp thứ 41/165 quốc gia, vùng lãnh thổ về lượng khách du lịch quốc tế tới thăm

Bản đồ về lượng du khách tới các nước, trong đó màu đỏ là hơn 50 triệu khách/năm, màu nghệ là 20-50 triệu, hồng sậm 10-20 triệu, hồng nhạt 5-10 triệu - Ảnh: Business Insider.
Bản đồ về lượng du khách tới các nước, trong đó màu đỏ là hơn 50 triệu khách/năm, màu nghệ là 20-50 triệu, hồng sậm 10-20 triệu, hồng nhạt 5-10 triệu - Ảnh: Business Insider.
Business Insider vừa dẫn báo cáo của trang Move Hub cho biết, Việt Nam được xếp thứ 41/165 quốc gia, vùng lãnh thổ về lượng khách du lịch quốc tế tới thăm, với khoảng 6 triệu du khách mỗi năm.

Báo cáo trên của Move Hub cho thấy, người dân khắp nơi trên thế giới đều ưa thích du lịch. Pháp là quốc gia thu hút được nhiều khách du lịch nhất với hơn 81 triệu du khách thăm viếng hàng năm. Với con số này, Pháp đã bỏ xa Mỹ, nước đứng thứ hai trong danh sách, tới gần 20 triệu khách/ năm.

Đứng thứ ba là Trung Quốc đại lục với số lượng khách tham quan hàng năm là 57,6 triệu người. Tuy nhiên, nếu cộng cả số khách tới thăm Hồng Kông (đứng thứ 13 với 22,3 triệu) và Macau (đứng thứ 20 với 12,9 triệu), thì số khách tới Trung Quốc lên tới 92,8 triệu người, cao hơn cả Pháp và Mỹ.

Theo báo cáo, khu vực châu Âu dường như là điểm đến hấp dẫn nhất đối với khách du lịch quốc tế hàng năm, khi các nước lục địa già chiếm đa số trong top 10 quốc gia đứng đầu. Đáng chú ý, trong số các nước châu Âu được xếp hạng có cả Ukraine đứng thứ 14, với 21,4 triệu du khách mỗi năm.

Về khu vực Đông Nam Á, dẫn đầu là Malaysia với 24,7 triệu du khách mỗi năm (xếp thứ 10 thế giới). Đứng thứ hai là Thái Lan (xếp thứ 15 thế giới) với 19,2 triệu khách. Tiếp đó là Singapore (thứ 22 thế giới) với 10,4 triệu, Indonesia (thứ 31 thế giới) với 7,7 triệu và Việt Nam (thứ 41) với 6 triệu.

Năm điểm đến được xếp cuối bảng xếp hạng về lượng du khách tới thăm hàng năm, theo số liệu thống kê của Move Hub, là quần đảo Solomon với 23.000 người, Moldova với 11.000 người, Kiribati với 5.300 người, quần đảo Marshall với 5.000 người và Tuvalu với 1.200 du khách.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 quốc gia dẫn đầu về số lượng du khách hàng năm.


1. Pháp: 81,4 triệu du khách

2. Mỹ: 62,7 triệu du khách

3. Trung Quốc: 57,6 triệu du khách

4. Tây Ban Nha: 56,7 triệu du khách

5. Italy: 46,1 triệu du khách

6. Thổ Nhĩ Kỳ: 34 triệu du khách

7. Anh quốc: 29,3 triệu du khách

8. Đức: 28,4 triệu du khách

9. Liên bang Nga: 24,9 triệu du khách

10. Malaysia: 24,7 triệu du khách