Vụ Công ty Hoàng Long: Che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng

Từ năm 2020 – 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bị can dùng 2 sổ sách kế toán để che giấu doanh thu; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, có 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có bị can Nghiêm Quốc Hưng (SN 1970, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đình Thám (Tổng giám đốc Công ty JHL, Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long);

Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, viết tắt là Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên hợp tác quốc tế Xây lắp 3 – viết tắt là Công ty Incoop3)…

Ngoài ra, có 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Có 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, ngoài Công ty Hoàng Long, bị can Nghiêm Quốc Hưng còn thành lập và làm đại diện pháp luật, điều hành hoạt động 6 doanh nghiệp trong hệ sinh thái và có cùng trụ sở ở phố Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, Hà Nội.

Trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (viết tắt là Công ty JHL), Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực trong nước (Công ty JHL trong nước)… Đây là các doanh nghiệp có đăng ký đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã câu kết với một số cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ) để thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 USD – 4.000 USD (tương đương 45 triệu đồng – 135 triệu đồng/người. Mức thu tùy từng thị trường, tùy từng ngành nghề, tùy từng công ty. Các khoản thu, chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ.

Do đó, bị can Hưng đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng 2 phần mềm kế toán là Misa và Smart Soft để quản lý, theo dõi, hạch toán dữ liệu kế toán cho 3 công ty là Công ty Hoàng Long, Công ty JHL, Công ty JHL trong nước.

Trong đó, phần mềm Misa hạch toán,theo dõi các khoản thu, chi của người lao động có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính theo quy định. Còn phần mềm Smart Soft hạch toán số liệu kế toán nội bộ, theo dõi cả tiền dịch vụ thu ngoài, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn, chứng từ.

Bị can Hưng chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán, tài chính các công ty trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Long) và các nhân viên kế toán nội bộ hạch toán, theo dõi các khoản thu này trên phần mềm.

Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2020 – 2024, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã che giấu doanh thu, không khai báo doanh thu của 3 doanh nghiệp trên với số tiền hơn 861,8 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty  Sona đã đưa 1.043 người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Liva, Uzbekistan, Đài Loan.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng xuất khẩu lao động 2, Phương Trường Long – Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3 thu tiền sai quy định, bỏ ngoài sổ sách, che giấu doanh thu hơn 29,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị can gây thiệt hại thuế cho nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng.

Từ năm 2022 – 2024, Công ty Incoop3 cũng đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định hơn 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách, gây thất thoát thuế cho nhà nước hơn 432 triệu đồng.

Hiện các bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã khắc phục hơn 51,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng với giá trị tạm tính là 220 tỷ đồng; thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng… khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long.

Hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực quản lý đê điều

Hệ thống pháp luật về đê điều đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các quy định mới tập trung phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường bảo vệ hành lang đê và nâng cao hiệu quả phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều...

Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/7/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Ứng dụng công nghệ mới trong việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Cùng với việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới, ngành y tế kiến nghị sớm bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị và nhân lực để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.

VnEconomy Hành trình khởi nghiệp từ nông sản quê nhà của chàng trai 9X xứ Thanh

Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy