11:36 18/01/2012

WB đánh tụt dự báo tăng trưởng toàn cầu

Diệp Anh

Ngân hàng Thế giới (WB) đã mạnh tay hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 xuống mức 2,5%

WB cho biết, các nước đang phát triển cần chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngang tầm với 2008-2009.
WB cho biết, các nước đang phát triển cần chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngang tầm với 2008-2009.
Trước tình hình cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đang diễn biến xấu, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đề nghị các nước cần đưa ra các chính sách, hành động hiệu quả hơn.

Cụ thể, trong báo cáo mới nhất mang tên “Triển vọng Kinh tế toàn cầu năm 2012”, định chế tài chính này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 xuống mức 2,5%, từ mức dự báo 3,6% đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo WB, các nước đang phát triển nên chuẩn bị cho những nguy cơ suy giảm mạnh hơn, do khủng hoảng nợ châu Âu và đà tăng trưởng chậm của một số nền kinh tế mới nổi lớn sẽ tác động mạnh lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

“Kinh tế thế giới đã bước vào một giai đoạn rất khó khăn với những nguy cơ suy giảm và dễ đổ vỡ một cách rõ ràng”, báo cáo viết. WB hạ dự báo tăng trưởng năm 2012 của các nước đang phát triển xuống 5,4%, từ mức 6,2% hồi tháng 6/2011.

Andrew Burns, người đứng đầu lĩnh vực kinh tế vĩ mô tại WB cho rằng: “Các nước đang phát triển nên hy vọng trường hợp tốt nhất nhưng nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”.

“Sự leo thang của cuộc khủng hoảng sẽ không chừa bất cứ quốc gia nào. Tăng trưởng tại tất cả các nước thậm chí có thể giảm mạnh hơn những gì đã diễn ra trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009”, ông Burns nói thêm.

Cũng theo báo cáo mới này, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2012 sẽ giảm xuống 2,2% từ mức 2,9%. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng giảm xuống 8,4% thay vì mức 8,7% trong lần dự báo giữa năm ngoái.