23:41 23/09/2024

Xu hướng giằng co quanh ngưỡng 1.270 chưa có dấu hiệu kết thúc

Hà Anh

Dòng tiền mua chững lại, chuyển sang trạng thái kê lệnh vùng giá dưới và độ rộng thị trường dần nghiêng về các mã giảm hơn.

Ngắn hạn như SHS đã đề cập, VN-Index kỳ vọng đã kiểm định tốt vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm.
Ngắn hạn như SHS đã đề cập, VN-Index kỳ vọng đã kiểm định tốt vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/9/2024.

Kết thúc phiên ngày 23/9, Áp lực giá bán gia tăng khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.280 khiến kết phiên thị trường giảm 3,56 điểm, tương đương 0,28% xuống mốc 1.268,48. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,92 điểm, tương đương 0,39% xuống 233,38 điểm.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chuyển biến xấu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Môi trường vĩ mô thuận lợi với áp lực tỷ giá giảm bớt, mặt bằng lãi suất thấp, tăng trưởng tích cực và triển vọng nâng hạng thị trường ở phía trước có thể sẽ giúp thị trường phá vỡ xu hướng sideways down hình thành từ giữa tháng 6 tới nay. Vùng giá có sự hội tụ của đường MA50 và MA20, tương ứng với vùng 1.255-1.265 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tin cậy đối với diễn biến của VN-Index trong các phiên giao dịch của tuần này.

Đây vẫn là giai đoạn thị trường dao động trong vùng “trading range” nên chiến lược giao dịch tại các điểm cận trên và cận dưới vẫn được ưu tiên. Trong tuần này, nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động trading khi VN-Index xuất hiện các nhịp rung lắc, điều chỉnh về vùng 1.255-1.265 điểm”.

Xu hướng giằng co quanh ngưỡng 1.270 chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index một lần nữa thất bại trong việc chinh phục ngưỡng kháng cự cũ 1.280. Chỉ số bật tăng lên ngưỡng này, tuy nhiên áp lực chốt lời tại đây đã đẩy chỉ số xuống và đóng cửa tại mốc 1.268,48 điểm, giảm gần 4 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông, Dầu khí dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm tăng mạnh nhất hôm nay. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Xu hướng giằng co quanh ngưỡng 1.270 chưa có dấu hiệu kết thúc”.

VN-Index kỳ vọng đã kiểm định tốt vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau tuần giao dịch tích cực vượt lên vùng giá cao nhất năm 2023 quanh 1.250 điểm, và các vùng giá trung bình ngắn hạn quanh 1.265 điểm. VN-Index trong phiên hôm nay chịu áp lực điều chỉnh nhẹ ở vùng giá 1.275 điểm. Kết phiên VN-Index giảm 3,56 điểm (-0,28%) về mức 1.268,48 điểm, khối lượng giao dịch giảm khá mạnh -45,77% so với phiên cuối tuần trước, khoảng 70% so với mức trung bình thể hiện áp lực điều chỉnh đang tương đối bình thường. Trong khi VN30 giảm 4,88 điểm (-0,37%) về mức 1.321,12 điểm, tiếp tục chịu áp lực bán, cơ cấu ở vùng giá cao nhất trong nhiều tháng qua 1.330 điểm - 1.340 điểm.

Ngắn hạn như chúng tôi đã đề cập, VN-Index kỳ vọng đã kiểm định tốt vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index cải thiện, tăng trưởng với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.265 điểm, tương ứng giá trung bình của các đường giá ngắn hạn cũng như giá trung bình 20 tuần hiện nay. Trường hợp tích cực áp lực bán thấp, lực cầu gia tăng tốt trở lại trong những phiên tới thì VN-Index kỳ vọng sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất các tháng 06-08/2024 (theo hình).

Xu hướng trung hạn, VN-Index tích lũy tích cực trong vùng 1.250 điểm đến 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. Đây là nửa trên của kênh giá lớn hơn 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm - 1.320 điểm đã kéo dài từ đầu năm đến nay. Với diễn biến hiện tại, VN-Index tiếp tục tích lũy trong vùng giá 1.250 điểm đến 1.300 điểm và kỳ vọng sẽ vượt lên vùng giá 1.300 điểm để hướng đến các vùng giá cao hơn 1.320 điểm trong quí IV/2024. Trong đó 1.250 điểm là vùng giá cao nhất năm 2023, 1.300 điểm - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đỉnh giá tháng 06-8/2022 và đỉnh giá các tháng đầu năm 2024. Trong khi VN30 có kháng cự mạnh 1.340 điểm và 1.350 điểm tương ứng đỉnh giá tháng 6/2024 và tháng 6/2022. Cần lưu ý, thị trường chỉ có thể vượt qua các vùng đỉnh, kháng cự mạnh này khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Điều này phụ thuộc khá lớn vào các mã vốn hóa lớn, ngân hàng.

Trong ngắn hạn, chúng tôi đã cho rằng vùng giá tương đối hợp lý của VN-Index quanh vùng 1.250 điểm trong nhiều bản tin trước, đồng thời không khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index ở vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm. Thị trường cũng đang dần đi vào giai đoạn kết thúc quí 3/2024, các vị thế mua cần dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng tốt, triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực".

VN-Index vẫn có cơ hội cao vượt qua được mốc kháng cự gần và tiếp cận các ngưỡng kháng cự xa quanh 1.330 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“Tâm lý giao dịch đánh mất đi sự hưng phấn ở đầu phiên sau khi chỉ số chạm cản trên các khung thời gian intraday. Dòng tiền mua chững lại, chuyển sang trạng thái kê lệnh vùng giá dưới và độ rộng thị trường dần nghiêng về các mã giảm hơn. Mặc dù vậy, áp lực bán không kích hoạt khối lượng giao dịch lớn, cho thấy tâm lý dè dặt, thăm dò chủ yếu giữa 2 bên. Với việc xu hướng tăng điểm vẫn đang được bảo toàn, VN-Index có cơ hội cao vượt qua được mốc kháng cự gần và tiếp cận các ngưỡng kháng cự xa quanh 1.330 điểm.

Ngoài các vị thế nắm giữ theo xu hướng, NĐT có thể linh hoạt bán bớt 1 phần tỷ trọng, đã mua gối đầu tại hỗ trợ, để cân bằng lại vị thế khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu tiếp cận vùng cản gần”.

Thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng với sự dẫn dắt chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng với sự dẫn dắt chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ số VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.270 – 1.275 điểm. Đồng thời, thị trường chung vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn ít biến động trong phiên 23/09/2024 cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới với tỷ trọng thấp”.

Thị trường điều chỉnh trong biên độ 5 điểm vẫn được đánh giá là ổn định và cần thiết để VN-Index hướng lên các vùng đỉnh cao hơn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm do sự gia tăng áp lực chốt lời ngắn hạn.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung dường như đang gặp cản trở từ áp lực chốt lời ngắn hạn khiến động lực có phần suy yếu. Tuy nhiên chỉ báo MACD đang bẻ ngang và VN-Index vẫn bám sát đường MA20 thể hiện diễn biến tích lũy củng cố cho những mục tiêu cao hơn. Hiện tại chỉ báo RSI mới hình thành 1 đáy nên việc thị trường điều chỉnh trong biên độ 5 điểm vẫn được đánh giá là ổn định và cần thiết để VN-Index hướng lên các vùng đỉnh cao hơn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và MACD mới hình thành 1 đỉnh giúp giải thích cho diễn biến điều chỉnh của thị trường. Dải Bollinger band có xu hướng bo hẹp nên xác suất biên độ rung lắc lớn gần như không phải điều đáng lo ngại. Thị trường cần thêm thời gian để cân bằng lại trước khi hướng tới vùng điểm 1.290, tương đương mốc 0.5 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc chốt lời từng phần đối với những mã đã đạt mục tiêu và có dấu hiệu suy yếu khi biên độ điều chỉnh lớn, ngược lại đối với những mã vẫn duy trì được xu hướng như vẫn bám sát đường MA20 và áp lực bán không đáng kể thì nên tiếp tục duy trì. Các nhóm ngành mang tính dẫn dắt vẫn nên là ưu tiên giao dịch trong giai đoạn này như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân từng phần ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ có kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2024”.

Kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng từ vùng hỗ trợ quan trọng 1.262 - 1.264

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.268,48 điểm, giảm -3,56 điểm (-0,28%). KLGD quay về mức thấp 525 triệu đơn vị.

VN-Index biến động trong phạm vi hẹp 1.268 - 1.277. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX duy trì trung tính cho thấy thị trường chưa có sự đột phá xu hướng. Theo đó, kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng từ vùng hỗ trợ quan trọng 1.262 - 1.264”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.