Tại Thanh Hóa, đêm 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh gãy đổ, hàng chục ngôi nhà ven biển bị tốc mái, hư hỏng. Ở xã Hoằng Phú, một căn nhà bị sập khiến bốn ông cháu phải chạy xuống khu vệ sinh để tránh trú.
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức triển khai cứu hộ. Khi nghe tiếng kêu cứu, các chiến sĩ đã tiếp cận, giải cứu thành công bốn nạn nhân và đưa đến nơi sơ tán an toàn.
Sáng 29/9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, xác nhận trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do bão. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Dân Lý cũ). Khoảng 6h sáng, trên đường trở về sau ca trực chống bão tại Nhà văn hóa thôn, ông Hùng không may bị cây xà cừ lớn bật gốc đổ đè trúng, dẫn đến tử vong. Chính quyền địa phương đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lo hậu sự.
Tại Nghệ An, mưa bão rạng sáng 29/9 cũng gây ra nhiều sự cố nguy hiểm. Khoảng 2h55, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận tin báo một căn nhà cấp 4 ở số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh bị tốc mái, xà gồ rơi xuống khiến bốn người mắc kẹt, trong đó có một người bị thương.
Lực lượng cứu hộ đã huy động hai xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng cắt dỡ vật cản, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn; người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Đến khoảng 4h03, đơn vị tiếp tục nhận tin báo về sự cố tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Do mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, bốn người mắc kẹt bên trong nhà cấp 4. Đội cứu hộ khẩn trương triển khai phương án, sau gần một giờ đã giải cứu toàn bộ nạn nhân, đưa về Đội CC&CNCH số 8 để ổn định sức khỏe.
Trong đêm và sáng 29/9, bão số 10 đã gây mưa lớn trên diện rộng tại cả Thanh Hóa và Nghệ An, làm nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, nhà cửa hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng hai địa phương vẫn đang tập trung toàn lực khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân.
Quan sát diễn biến mạnh lên, El Nino đã có những tác động đến thời tiết Việt Nam với nền nhiệt cao hơn so trung bình nhiều năm. Đáng chú ý trong nửa đầu tháng 10/2026, đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ...
Kết quả rà soát cho thấy cấu trúc hệ thống pháp luật năng lượng hiện hành được thiết kế theo tư duy quản lý từng phân ngành độc lập, thiếu hụt cơ chế pháp lý tổng thể để điều tiết sự liên thông giữa các thị trường năng lượng sơ cấp và thứ cấp...
Việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hướng tới nâng cao tính thuận tiện, an toàn, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người thụ hưởng…
Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp...
Không còn chờ có sự cố xảy ra mới xử lý, ngành Y tế đang định hình lại tư duy quản lý an toàn thực phẩm hoàn toàn mới thông qua dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Trọng tâm của sự thay đổi này là hệ thống dữ liệu quốc gia liên thông, giúp nhận diện sớm mối nguy và kiểm soát chặt chẽ từ nông trại đến bàn ăn...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.