
Cứ 5 USD tài sản được tạo ra trên thế giới trong năm 2017, thì có 4 USD rơi vào túi nhóm 1% giàu nhất, trong khi nhóm một nửa dân số nghèo nhất của hành tinh không được hưởng một đồng nào - hãng tin Reuters dẫn báo cáo ngày 21/1 từ tổ chức chống đói nghèo Oxfam cho biết.
Vào thời điểm mà các chính khách và lãnh đạo doanh nghiệp thế giới chuẩn bị dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thường niên tại Davos, Thụy Sỹ trong tuần này, báo cáo của Oxfam nhấn mạnh rằng hệ thống toàn cầu hiện nay mang lại nhiều lợi ích cho người giàu hơn là tầng lớp nghèo.
Theo báo cáo trên, tài sản của 3,7 tỷ người thuộc nhóm 50% nghèo nhất thế giới không hề tăng trong năm 2017.
Trái lại, 82% tài sản được tạo ra trên thế giới trong năm ngoái thuộc về nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới.
"Điều này cho thấy các nền kinh tế của chúng ta đang mang lại lợi ích cho người giàu, thay vì số đông người lao động", Giám đốc Điều hành Oxfam, bà Winnie Byanyima, phát biểu. "Số ít người giàu ngày càng giàu hơn, trong khi hàng triệu người nghèo nhất tiếp tục bị mắc kẹt trong cái nghèo".
Bà Byanyima cho rằng trốn thuế là một nguyên nhân chính dẫn tới bất bình đẳng giàu-nghèo trên toàn cầu, đồng thời hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới có biện pháp mạnh tay hơn với các thiên đường thuế, tăng ngân sách cho giáo dục, y tế và tạo việc làm cho giới trẻ.
Đặc biệt, bà Byanyima chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump - người sẽ dự WEF năm nay - đã thiết lập "một nội các của tỷ phú" và một chính sách thuế chỉ mang lại lợi ích cho giới siêu giàu chứ không giúp ích gì cho những người Mỹ bình thường.
Báo cáo của Oxfam nói từ tháng 3/2016-3/2017, cứ hai ngày thế giới lại có thêm một tỷ phú và tại Mỹ, 3 người giàu nhất nắm giữ lượng tài sản bằng cả một nửa nghèo nhất của dân số.
Báo cáo cũng nhấn mạnh về bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ, nói rằng lao động nữ luôn được trả thấp hơn so với lao động nam và phải gánh vác những công việc có mức độ bấp bênh lớn hơn.
Oxfam dự báo phải mất 217 năm nữa thì lao động nữ mới có thể được trả lương bình đẳng với lao động nam và được hưởng những quyền bình đẳng khác ở nơi làm việc.
Theo xếp hạng tỷ phú 2017 của tạp chí Forbes, 5 người giàu nhất thế giới hiện nay đều là nam giới, gồm nhà sáng lập Bill Gates của Microsoft, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon, nhà sáng lập Amancio Ortega của tập đoàn Inditex, và nhà sáng lập Mark Zuckerberg của Facebook.
Mới đây, Jeff Bezos đã vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản 108 tỷ USD.




Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.