
Đa số các tỷ phú trong Xếp hạng Tỷ phú của Bloomberg đều là các doanh nhân tự thân trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, thời trang...
Số liệu về tài sản ròng của các tỷ phú được tính dựa trên giá cổ phiếu của các công ty niêm yết đến hết ngày 30/11/2017.
Jefff Bezos là nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon từ một gian hàng bán sách vào năm 1994. Trong năm 2017, Bezos đã 4 lần vượt qua tỷ phú Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới. Lần gần đây nhất là sau cú hích của sự kiện mua sắm lớn nhất tại Mỹ Black Friday, đẩy tài sản của tỷ phú 53 tuổi này chạm mốc 100 tỷ USD. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 30/11, tỷ phú này chỉ còn sở hữu 98,2 tỷ USD, tiếp tục giữ ngôi giàu nhất hành tinh.
Bill Gates là nhà đồng sáng lập Microsoft với người bạn Paul Allen, và giữ vị trí giám đốc điều hành (CEO) tại công ty này tới năm 2000. Hiện tại, tỷ phú 62 tuổi này vẫn nằm trong hội đồng quản trị Microsoft nhưng không còn tham gia vào điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Hiện, Gates sở hữu tài sản ròng 89,4 tỷ USD.
Sau khi bị trường kinh doanh Harvard từ chối, Warren Buffett tới Columbia để theo chân nhà đầu tư lỗi lạc - người trở thành cố vấn cho ông. Sau đó, năm 1969, ông mua lại công ty Berkshire Hathaway và biến nó trở thành một hãng đầu tư khổng lồ. Hiện tỷ phú 87 tuổi sở hữu tài sản ròng 81,7 tỷ USD.
Tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortego, 81 tuổi, là chủ nhân hãng thời trang khổng lồ Inditex, công ty sở hữu các thương hiệu Zara, Massimo Dutti, Oysho... Cuối tháng 8, ông Ortego từng vươn lên vị trí giàu nhất thế giới nhờ cổ phiếu Inditex tăng mạnh. Hiện ông sở hữu tài sản 75,9 tỷ USD, là người giàu thứ 4 thế giới.
Mark Zuckerberg thành lậpTheFacebook.com từ phòng ký túc xá đại học Harvard vào năm 2003. Sau đó, anh bỏ học đại học để dành toàn bộ thời gian để phát triển mạng xã hội này. Hiện nay Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 2 tỷ người dùng. Zuckerberg là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ở tuổi 33, anh sở hữu tài sản 72,3 tỷ USD, là người giàu thứ 5 thế giới.
Carlos Slim sở hữu một lượng lớn công ty tại Mexico thông qua đế chế khổng lồ Grupo Carso. Ông cũng sở hữu cổ phần lớn tại America Movil - nhà mạng di động lớn nhất tại Mỹ Latin. Tỷ phú 77 tuổi sở hữu tài sản 63,5 tỷ USD.
Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault hiện sở hữu tài sản 61,5 tỷ USD. Ông hiện là chủ tịch của hãng thời trang LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ. Arnault từng mua lại thương hiệu Christian Dior và giúp vực dậy công ty này.
Năm 1977, Larry Ellison cùng với hai đồng nghiệp từ một công ty điện tử thành lập công ty lập trình của riêng mình. Không lâu sau khi thành lập, công ty này có ngay hợp đồng xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA). Sau này, dự án của Ellison phát triển thành Oracle Corp. - công ty phần mềm chỉ đứng sau Microsoft. Năm 2014, ông rời vị trí CEO công ty này. Hiện Ellison sở hữu tài sản 53,9 tỷ USD, là người giàu thứ 8 thế giới.
Larry Page đồng sáng lập Google cùng với Sergey Brin vào năm 1998. Hiện anh là CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google. Tỷ phú 44 tuổi hiện sở hữu tài sản 51,5 tỷ USD.
Tỷ phú 91 tuổi người Thuỵ Điển Ingvar Kamprad hiện là người giàu thứ 10 thế giới với tài sản 50,7 tỷ USD. Kamprad thành lập lập hãng bán lẻ nội thất khổng lồ IKEA khi mới 17 tuổi. Vào những năm 1970, ông được cho là chuyển IKEA và gia đình rời khỏi Thuỵ Điển để tránh phải nộp thuế.
Sergey Brin là nhà đồng sáng lập Google cùng với vào năm 1998. Tỷ phú 44 tuổi hiện sở hữu tài sản 50,2 tỷ USD, là chủ tịch Alphabet - công ty mẹ Google.
Sau khi bị sa thải khỏi ngân hàng Salomon Brothers, Michael Bloomberg thành lập công ty dữ liệu tài chính mang tên mình - Bloomberg LP vào năm 1981. 9 năm sau đó, ông mở rộng sang mảng truyền thông và tin tức tuy nhiên phần lớn doanh thu của Bloomberg LP đến từ thiết bị đầu cuối. Sau đó, ông làm thị trưởng thành phố New York trong 3 nhiệm kỳ. Tỷ phú 75 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 48,9 tỷ USD.
Charles Koch, 82 tuổi, là người điều hành đế chế Koch Industries với vai trò chủ tịch và CEO cùng với em trai David. Tỷ phú này hiện sở hữu tài sản 47,6 tỷ USD. Không chỉ sở hữu đế chế kinh doanh khổng lồ, anh em nhà Koch còn là những người có tầm ảnh hưởng với chính trường Mỹ.
David Koch điều hành Koch Industries với vị trí phó chủ tịch. Koch Industries là đế chế sản xuất, tinh chế và phân phối nhiều sản phẩm, trong đó có hoá chất, năng lượng, khoáng chất... Năm nay 77 tuổi, ông hiện sở hữu tài sản 47,6 tỷ USD.
Jack Ma thành lập hãng thương mại điện tử Alibaba chỉ với 60.000 USD vốn vào năm 1999. 15 năm sau, Alibaba lập kỷ lục với đợt niêm yết cổ phiếu lần đầu huy động về 25 tỷ USD. Tỷ phú 53 tuổi cũng là người giàu nhất tại Trung Quốc với tài sản 46,6 tỷ USD.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.