11:51 25/08/2009

8 tháng, giải ngân vốn FDI đạt hơn 72% kế hoạch năm

Anh Quân

Trong 8 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký đạt 10,453 tỷ USD, giải ngân vốn FDI đạt 6,5 tỷ USD

Trong 8 tháng năm 2009, kinh doanh bất động sản đứng thứ ba về thu hút vốn FDI với 1,875 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.
Trong 8 tháng năm 2009, kinh doanh bất động sản đứng thứ ba về thu hút vốn FDI với 1,875 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.
Bên lề cuộc họp báo giới thiệu Giải thưởng Rồng Vàng 2009 được tổ chức sáng nay, 25/8, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng khái quát ngắn gọn về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm: "Chúng ta đang đi đúng hướng, ổn định và sẽ đạt mục tiêu!".

Ông Thắng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2009, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,453 tỷ USD, giải ngân vốn FDI đạt 6,5 tỷ USD. Trong năm 2009, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn đăng ký và giải ngân ước đạt 9 tỷ USD.

Giải ngân đạt 6,5 tỷ USD

Cụ thể, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, về cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong 8 tháng đầu năm cả nước có 504 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 5,625 tỷ USD, bằng 10,8% so với cùng kỳ.

Tuy vốn đăng ký cấp mới giảm nhưng lượng vốn tăng thêm của các dự án đã đầu tư giai đoạn trước lại tăng hơn so với cùng kỳ năm 2008. Trong 8 tháng đầu năm, có 149 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 4,828 tỷ USD, tăng 3,8% so cùng kỳ.

"Điều này thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam", Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Nhưng "lạc quan" nhất có lẽ là số liệu về giải ngân vốn FDI. Theo ước tính, trong 8 tháng đầu năm các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt hơn 72% kế hoạch năm. Trong con số này, vốn từ nước ngoài khoảng 5,5 tỷ USD.

TS Phan Hữu Thắng nhận định, với mục tiêu quan trọng nhất là giải ngân vốn FDI, mục tiêu 9 tỷ USD trong năm nay chắc chắn sẽ đạt được bởi vì thông thường những tháng cuối năm, các địa phương và doanh nghiệp thường tích cực đẩy nhanh tốc độ giải ngân.

Lưu trú và ăn uống được "quan tâm"

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, dịch vụ lưu trú và ăn uống đang là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 8 tháng qua, đã có 4,566 tỷ USD vốn cấp mới và tăng thêm "đổ" vào lĩnh vực này. Riêng cấp mới, đã có 20 dự án với tổng vốn đầu tư 755 triệu USD. Chỉ có 3 dự án tăng vốn nhưng số vốn tăng thêm đã đạt 3,811 tỷ USD, chiếm 83,3% tổng vốn của lĩnh vực này.

Đến tháng 8/2009, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã vượt lĩnh vực kinh doanh bất động sản và trở thành lĩnh vực có quy mô vốn đăng ký lớn thứ hai. Dự án mới được cấp phép trong lĩnh vực này là dự án sản xuất thép tại Bà Rịa - Vũng Tàu của China Steel Corp (Đài Loan) và Sumitomo Metal (Nhật Bản) với quy mô vốn đăng ký 1,148 tỷ USD.

Kinh doanh bất động sản đứng thứ ba với 1,875 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Cũng trong 8 tháng qua, đã có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư lớn nhất lần lượt là Hoa Kỳ (3,956 tỷ USD); Đài Loan (1,353 tỷ USD); và British Virgin Islands (1,247 tỷ USD).

Do thu hút được lượng vốn lớn đổ vào lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 6,485 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm. Tiếp theo là Tp.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 1,04 tỷ USD; 755 triệu USD; 367 triệu USD và 281 triệu USD.