Áp lực bán tháo tăng vọt, cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 3 lần tăng, VN-Index “bốc hơi” 13 điểm
Kim Phong
10/08/2023, 15:47
Một vài phút đầu phiên chiều nay chỉ số nhích qua tham chiếu phát tín hiệu giả, trước khi toàn thị trường đổ đèo. VN-Index giảm mạnh suốt toàn thời gian còn lại với độ rộng thu hẹp rất nhanh, phản ánh áp lực tháo đang diễn ra trên diện rộng. Một vài trụ lớn vẫn gắng sức nâng đỡ nhưng không thể nào cưỡng lại sức ép của đại đa số còn lại...
VN-Index lao dốc mạnh buổi chiều.
Một vài phút đầu phiên chiều nay chỉ số nhích qua tham chiếu phát tín hiệu giả, trước khi toàn thị trường đổ đèo. VN-Index giảm mạnh suốt toàn thời gian còn lại với độ rộng thu hẹp rất nhanh, phản ánh áp lực tháo đang diễn ra trên diện rộng. Một vài trụ lớn vẫn gắng sức nâng đỡ nhưng không thể nào cưỡng lại sức ép của đại đa số còn lại.
Đáng chú ý nhất là phiên chiều thanh khoản hai sàn niêm yết cao gấp rưỡi buổi sáng, đạt 12.964 tỷ đồng. HoSE thậm chí tăng thanh khoản 52%, đạt 11.802 tỷ đồng. Đáng tiếc mức thanh khoản gia tăng mạnh này lại đến từ hoạt động bán tháo.
Độ rộng của VN-Index thể hiện rất rõ điều này: Lúc 1h20 chỉ số tăng vượt tham chiếu, có 192 mã tăng/265 mã giảm. Đến 2h, chỉ còn 132 mã tăng/344 mã giảm. Kết phiên độ rộng ghi nhận 118 mã tăng/372 mã giảm. Vn-Index đóng cửa giảm 13,38 điểm tương đương -1,08%. VN30-Index giảm 1,1%, Midcap giảm 1,13%, Smallcap giảm 1,24%.
Gần như toàn bộ rổ VN30 cùng giảm giá. Chỉ có 3 mã ngược dòng là VIC tăng 3,19%, GAS tăng 0,99%, PLX tăng 0,25%. VIC là cổ phiếu duy nhất đi ngược dòng, tăng so với thời điểm cuối phiên sáng 1,8%, còn GAS thực chất đã tụt mất 0,97%, PLX tụt 1,45%. Diễn biến của VIC chiều nay ngược hoàn toàn diễn biến của chỉ số VN-Index hay VN30-Index. Chỉ riêng mã này đã đỡ tới 2,1 điểm cho VN-Index và 2,4 điểm cho VN30-Index. Nếu VIC diễn biến thuận chiều, chỉ cần hạ độ cao giống như GAS thì điểm số đã “bốc hơi” nhiều hơn, có thể thúc đẩy hành động bán tháo mạnh hơn nữa.
Trong 118 cổ phiếu còn đi ngược dòng chiều nay, hầu hết thanh khoản rất nhỏ. Số giao dịch ấn tượng có thể kể tới NVL tăng 3,52%, giao dịch 1.272,4 tỷ đồng; VIC tăng 3,19% với 530,2 tỷ; HPX tăng 3,47% với 78,7 tỷ; CTD tăng 3,33% với 113,1 tỷ; SCR tăng 3,33% với 166,2 tỷ; OCB tăng 1,82% với 84,6 tỷ. Có thể thấy nhiều cổ phiếu bất động sản còn khá tốt, thậm chí SJS, VPH, TDH, QCG vẫn kịch trần từ sáng. Chỉ số VNReal trên sàn HoSE tăng 0,32% là chỉ số ngành duy nhất còn xanh. Tuy vậy cũng phải lưu ý sự phân hóa và không đại diện. Hàng chục cổ phiếu bất động sản phiên nay vẫn bị bán tháo và giá giảm cực mạnh như OCG, TCH, DXS, ITA, OCH, VRE…
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường ngoài VIC và GAS thì hầu hết giảm rất sâu.
Khả năng neo giữ trụ như VIC là một yếu tố quan trọng ở thời điểm hiện tại. Thực chất đoạn cuối chỉ số vọt mạnh vừa rồi có lực kéo đáng kể của VIC và VHM. Hiện VHM đã thoái trào, còn VIC đang cố gắng vượt qua các đợt chốt lời để duy trì đà tăng. Nếu VIC không thể trụ vững, VN-Index sẽ bị tổn hại lớn về điểm số và sức ép tâm lý cũng gia tăng theo.
Sự suy yếu của nhóm blue-chips cũng đã phát tín hiệu từ trước và hôm nay nhiều mã giảm rất sâu với áp lực bán tháo lớn. MSN sau khi lên đỉnh cao 5 tháng đã quay đầu giảm 5,68% với thanh khoản cao kỷ lục kể từ đầu năm 2022, đạt 4,72 triệu cổ và 403 tỷ đồng khớp lệnh. VCB giảm 1,88%, BID giảm 3,53%, CTG giảm 2,62%, GVR giảm 3,16%, HPG giảm 1,62%... đều là các mã có trọng số lớn trong VN-Index. Rổ VN30 ghi nhận 7 mã giảm trên 2% và 11 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, có tới 102 cổ phiếu giảm trên 2% và 65 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Một số xác nhận hoạt động xả hàng cực mạnh, giá giảm 3% tới 5% và thanh khoản cao như GEX khớp 567,3 tỷ đồng, STB khớp 414,2 tỷ, DBC khớp 399,9 tỷ, HAG khớp 211,1 tỷ, FRT khớp 182,4 tỷ, TCH khớp 148,6 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng gia tăng áp lực bán đáng kể, tổng giá trị bán ra lên tới 992,9 tỷ đồng, cao gấp đôi phiên sáng. Riêng chiều nay khối ngoại bán ròng trên HoSE 297,7 tỷ đồng và tính chung cả ngày là -342,3 tỷ. Hai chứng chỉ quỹ bị xả lớn là FUEVFVND -93,6 tỷ, E1VFVN30 -68,5 tỷ, ngoài ra có MSN -91,4 tỷ, VPB -82,7 tỷ, SSI -52,6 tỷ, VCB -49,7 tỷ, KBC -32,7 tỷ. Phía mua ròng có VNM 68,1 tỷ, VIC 62 tỷ, VHM 38,9 tỷ, CTD 26,7 tỷ, CTG 23,6 tỷ.
Thanh khoản thấp nhất 15 phiên, cổ phiếu nhỏ vẫn nóng
12:07, 10/08/2023
Lãi suất giảm tiếp, tiền sẽ đổ vào chứng khoán mạnh hơn
08:58, 10/08/2023
FiinGroup dự báo ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
08:02, 10/08/2023
Đọc thêm
Giá nhà cao ngất, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chật vật xoay tiền trả nợ trái phiếu
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dòng tiền khan hiếm, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó trong việc thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư dù khoản lãi không quá lớn...
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?
Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.
Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng
Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: