iPhone mới nhất của Apple là iPhone 17 đã được giới thiệu vào năm ngoái, trong khi iPhone 18 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Điều này cũng có nghĩa theo lộ trình, iPhone 19 sẽ được Apple trình làng vào năm 2027.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin, vào năm 2027, Apple sẽ tung thiết kế đặc biệt để kỷ niệm 20 năm ra đời của iPhone, tương tự cách hãng từng làm với iPhone X vào năm 2017.
Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào xác nhận tên gọi chính thức của mẫu iPhone kỷ niệm này, liệu đó sẽ là iPhone 20, iPhone XX hay iPhone 2027. Do đó, bài viết này sẽ tạm gọi iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt là iPhone 20.
Theo đó, iPhone 20 từng được đồn đoán sẽ có nhiều đột phá trong thiết kế. Chẳng hạn như, đây sẽ là dòng iPhone màn hình tràn viền đầu tiên, có thể uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, nhưng không cong quá mức như các dòng Galaxy Edge. Bên cạnh đó, máy cũng sẽ không tai thỏ hay có bất kỳ thiết kế cắt xén nào trên màn hình.
Mục tiêu không chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ, Apple muốn thiết kế này sẽ mang lại cho người dùng iPhone 20 cảm giác cầm nắm mềm mại hơn, thao tác vuốt cạnh tự nhiên hơn. Những ý tưởng này không phải mới được hãng vạch ra gần đây. Theo một số báo cáo, Apple đã âm thầm chuẩn bị từ sớm, bao gồm cả việc làm việc với Samsung để phát triển màn hình cong cho iPhone.
Nếu Apple thành công, nhiều khả năng Samsung cũng sẽ nhanh chóng áp dụng hướng đi tương tự cho dòng Galaxy S trong tương lai, có thể là từ thế hệ Galaxy S28 vào khoảng năm 2028.
Thậm chí, trên iPhone 20, một số nguồn tin còn cho hay Apple muốn loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý, hướng tới một thiết bị tối giản tuyệt đối.
Tuy nhiên, theo một báo cáo mới, những giới hạn của phần cứng đang làm đảo lộn kế hoạch iPhone “toàn kính” của Apple. Hãng có thể buộc phải lựa chọn: giữ nguyên giấc mơ về một chiếc iPhone “không khiếm khuyết”, hoặc có những điều chỉnh trong kỳ vọng để kịp ra mắt đúng dịp kỷ niệm.
Để loại bỏ hoàn toàn tai thỏ, camera selfie cần ẩn dưới màn hình, nhưng công nghệ này hiện vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà Apple kỳ vọng. Trong trường hợp Apple chưa thể hoàn thiện toàn bộ công nghệ, giải pháp có thể được áp dụng là camera trước vẫn phải sử dụng thiết kế “đục lỗ” nhỏ.
Với Apple, tính năng chụp ảnh selfie có tác động rất lớn trong trải nghiệm người dùng iPhone. Thế nên, nếu có một màn hình hoàn hảo nhưng phải đánh đổi bằng chất lượng ảnh không đáp ứng kỳ vọng, thì toàn bộ ý tưởng về một thiết kế “không tì vết” sẽ mất đi ý nghĩa ngay từ gốc.
Không chỉ camera, hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng đang gặp vấn đề. Các linh kiện Face ID dưới màn hình mà Apple đặt hàng được cho là hoạt động chưa ổn định, thậm chí chậm hơn so với tiêu chuẩn hiện tại. Ban đầu, hãng dự tính đưa công nghệ này lên iPhone 18 Pro, nhưng đến nay, việc có nên tiếp tục sử dụng cho iPhone kỉ niệm 20 năm hay không thậm chí vẫn còn là dấu hỏi.
Dẫu vậy, cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ. Theo các dự đoán, do iPhone 20 có thể được giới thiệu vào mùa thu năm 2027, nên từ nay đến thời điểm ra mắt vẫn còn đủ thời gian để Apple có những bước tiến công nghệ.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những thay đổi mang tính đột phá sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm hay chỉ giới hạn ở các phiên bản cao cấp.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2026 phát hành ngày 10/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị thay vì yêu cầu từng ngân hàng tự xây dựng một hệ thống phân tích blockchain riêng, Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu xây dựng hạ tầng công nghệ giám sát dùng chung theo mô hình SupTech/RegTech ở cấp độ quốc gia...
Điện toán và lưu trữ dữ liệu có khả năng dẫn đầu lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bán dẫn toàn cầu năm 2026, với mức tăng hơn 150%, lên gần 1.000 tỷ USD...
Nếu ví doanh nghiệp như một con người, doanh thu có thể được xem như chiều cao, còn hệ thống quản trị chính là bộ xương. Một người cao lên rất nhanh nhưng bộ xương không đủ khỏe thì không thể đứng vững, doanh nghiệp cũng vậy, tăng trưởng càng nhanh thì hệ thống càng phải mạnh...
Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng Mỹ, mô hình AI Kimi K3 của Trung Quốc đã vượt ra khỏi môi trường thử nghiệm biệt lập...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.