Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 10/2, TAND TP Hà Nội xử phạt
bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) 13 năm tù, Nguyễn Thị
Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh) 10 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong số 34 bị cáo còn lại, có một số bị cáo lĩnh mức án bằng
thời gian tạm giam; một số bị cáo bị xử phạt từ 24 tháng nhưng cho hưởng án
treo.
Theo cáo trạng, từ ngày 31/8/2023 – ngày 26/11/2024, các bị cáo
thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Ngọc hưởng
lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Thông qua sàn GFS, Topmax, Richsmart và pháp nhân Công ty
TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group, các bị cáo dụ dỗ, lôi kéo khách
hàng tham gia đầu tư tài chính để chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xét xử, cơ quan tố tụng làm rõ các bị cáo thực hiện
nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản như đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội như
những người có điều kiện kinh tế, thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều
kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối...
Sau khi kết nối được với khách, các bị cáo thuộc nhóm nhân viên kinh doanh sẽ
chăm sóc, hướng dẫn khách hàng cách đầu tư, đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài
chính… Khách hàng thường được khuyến khích đặt nhiều lệnh đầu tư với mức độ rủi
ro cao khiến lệnh bị thanh lý (còn gọi là “cháy lệnh”).
Khi khách hàng thua lỗ, các bị cáo thuộc nhóm leader sẽ tự xưng là chuyên gia
tài chính, “thầy đọc lệnh”… để tư vấn, khích lệ khách hàng nạp thêm tiền
đầu tư. Bằng các chiêu thức liên hoàn này, nhiều khách hàng đã bị các đối tượng
dẫn dụ nạp thêm tiền để đầu tư. Những nạn nhân này càng thua nhiều thì nhân
viên kinh doanh của Hồ Bích Ngọc được ghi nhận doanh số càng cao.
Trong một số trường hợp gặp khách hàng nhiều tiềm năng, nhân
viên sẽ báo lại để Ngọc trao đổi với sàn, thực hiện “lái giá” cổ phiếu (điều chỉnh
giá lên, xuống theo ý muốn) mà khách đang đầu tư để kích thích khách hàng
xuống thêm tiền. Sau đó, các bị cáo sẽ báo bộ phận hỗ trợ để “treo” hoặc hủy lệnh
rút tiền.
Trong vụ lừa đảo này, một trong những nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là chị Nguyễn Thị Ánh N (SN 1983).
Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2023, thông qua các hội nhóm
zalo, bị cáo Nguyễn Văn Phú đã làm quen, kết bạn với chị N và dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư các mã chứng khoán, vàng trên sàn RichSmart. Vì tin tưởng nên
chị N tham gia và nạp hơn 2,2 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 31/8/2023 – 30/10/2023.
Chị N đã rút lại được số tiền hơn 1,1 tỷ đồng về tài khoản của mình.
Đến tháng
12/2023, tài khoản của chị N bị thua lỗ, hết tiền. Nguyễn Văn Phú lập nhóm zalo “doanh
nghiệp đầu tư dòng tiền” để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đầu tư để gỡ lại số tiền đã
mất.
Trong nhóm này có bị cáo Hoàng Việt Anh tự xưng là doanh nhân, nhà đầu
tư lâu năm, nhiều lần gặp chị N trực tiếp để rủ rê. Để chị N tin tưởng, Việt
Anh đã mang 5 tỷ đồng tiền mặt đến nhà chị N rủ góp tiền đầu tư chung trên tài khoản của nạn nhân.
Ngày 25/1/2024, Việt Anh đến nhà nạn nhân, thực hiện 5 lệnh
nạp tiền, tương đương 2,4 tỷ đồng để nạp vào tài khoản của chị N. Do tin tưởng,
từ ngày 22/1/2024 đến ngày 17/4/2024, chị N đã nạp thêm vào tài khoản đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng.
Tổng cộng, nạn nhân đã nạp hơn 5,4 tỷ đồng.
Sau khi nạp tiền, chị N cung cấp mật khẩu và tên đăng nhập
trên sàn giao dịch cho Việt Anh để theo dõi lệnh. Từ đó, Việt Anh rút lại được toàn
bộ số tiền 2,4 tỷ đồng của mình. Quá trình giao dịch, Việt Anh đặt nhiều lệnh có
đòn bẩy lớn nhằm “đánh cháy tài khoản” của chị N. Đến khi nạn nhân phát hiện thì
chỉ kịp rút được hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo bị cáo Hồ Bích Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Thúy có hành vi sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5% - 200,7%/năm qua đó hưởng lợi hơn 1,9 tỷ đồng. Cả hai bị cáo đều bị truy tố tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.