20:50 09/10/2009

Bão số 10 đã vào biển Đông

Y Nhung

Trưa nay (9/10), bão số 10 đã đi vào biển Đông và cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Đông Bắc

Hình ảnh hướng di chuyển của bão số 10.
Hình ảnh hướng di chuyển của bão số 10.
Trưa nay (9/10), bão số 10 đã đi vào biển Đông và cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Đông Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 13h trưa nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62- 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13h ngày 10/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62- 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 24- 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62- 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 48- 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62- 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Để chủ động đối phó bão số 10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi triển khai công tác phòng, chống bão và thường xuyên báo cáo nhanh kết quả thông báo các thông tin về bão số 10 cho các tàu đang hoạt động trên biển về văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 9/10/2009, Bộ đội biên phòng tuyến biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thuỷ sản, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng hướng dẫn cho 1.026 tàu/8.058 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão.