Báo Trung Quốc tố Mỹ và Nga "chơi trò chiến tranh lạnh" ở Syria

Diệp Vũ

13/10/2015, 17:28

Báo Trung Quốc nói Mỹ và Nga có vẻ như đang sử dụng Syria để làm công cụ cho cuộc đua tranh về ngoại giao và quân sự

Một máy bay Su-34 của Nga đang tiến hành không kích ở Syria - Ảnh: Reuters.
Một máy bay Su-34 của Nga đang tiến hành không kích ở Syria - Ảnh: Reuters.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 13/10 đăng tải một bài viết cáo buộc cả Mỹ và Nga đang tái diễn đối đầu chiến tranh lạnh bằng cách tham gia vào hành động quân sự ở Syria.

Hãng tin Reuters cho hay, bài viết này nói Washington và Moscow cần nhận ra kỷ nguyên chiến tranh lạnh đã kết thúc và cần thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Bài bình luận đăng trên tờ báo là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc nói Mỹ và Nga có vẻ như đang sử dụng Syria để làm công cụ cho cuộc đua tranh về ngoại giao và quân sự của mình, giống như trong thời chiến tranh lạnh.

“Trước kia, Mỹ và Liên Xô đã sử dụng mọi dạng hành động ngoại giao, kinh tế và quân sự ở các quốc gia thứ ba, chơi những trò ‘ăn miếng trả miếng’ để gia tăng ảnh hưởng. Đây đúng là hình ảnh xưa của chiến tranh lạnh”, bài báo viết.

“Nhưng thế giới đang ở thế kỷ 21, và mọi người cần phản đối chuyện này”, tác giả bài viết bình luận.

Trung Quốc và Nga, hai nước cùng là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, thường bỏ phiếu giống nhau về vấn đề Syria. Tuy nhiên, gần đây, Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại về can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Tháng trước, Nga bắt đầu không kích các mục tiêu ở Syria, đẩy sự dính líu của nước ngoài vào cuộc chiến dân sự ở Nga lên một ngưỡng mới. Phương Tây chỉ trích Nga, cho rằng đây là nỗ lực của Nga nhằm củng cố chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thay vì nhằm tấn công vào tổ chức phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo như những gì Nga nói.

Mỹ và các đồng minh đã tiến hành không kích IS tại Syria từ trước đó, đồng thời hỗ trợ các nhóm đối lập chống đối chính quyền Assad.

Bài viết của Nhân dân Nhật báo nói không ai nên khoanh tay đứng nhìn khi Syria trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, và những nỗ lực đạt một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Syria cần được đẩy mạnh.

“Cộng đồng quốc tế, nhất là các nước lớn có nhiều ảnh hưởng, cần công nhận đầy đủ tính chất cấp bách phải đạt một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria”, bài viết nói.

Từ trước đến nay, chính sách đối ngoại của Trung Quốc không mấy chú trọng khu vực Trung Đông, bất chấp nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa ở Trung Đông. Tuy vậy, gần đây, Bắc Kinh đã liên tục cảnh báo rằng hành động quân sự không thể chấm dứt khủng hoảng ở Syria.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy