
Ấn Độ vẫn giữ được ngôi vị nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, bất chấp những xáo trộn lớn sau quyết định đổi tiền gây sốc hồi cuối năm ngoái của Thủ tướng Narendra Modi.
Hãng tin Reuters dẫn số liệu do cơ quan thống kê liên bang Ấn Độ công bố ngày 28/2 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ tăng trưởng 7% trong quý 4/2016, so với mức 7,4% trong quý 3, và cao hơn so với mức dự báo tăng 6,4% mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Ngoài ra, mức tăng này cũng cao hơn so với mức tăng 6,8% mà kinh tế Trung Quốc đạt được trong quý 4/2016.
Cơ quan thống kê liên bang Ấn Độ giữ mức dự báo tăng trưởng cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2017 là 7,1%.
Những số liệu tăng trưởng của Ấn Độ khiến giới chuyên gia kinh tế ngạc nhiên. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế Ấn Độ đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ quyết định mà Thủ tướng Modi đưa ra vào tháng 11 năm ngoái về thay thế hai đồng tiền có mệnh giá lớn nhất là 500 Rupee và 1.000 Rupee. Cuộc đổi tiền này rút 86% số tiền giấy ở Ấn Độ khỏi lưu thông trong thời gian gần như chỉ sau một đêm.
“Có lẽ con số này chưa cho thấy ảnh hưởng của đợt đổi tiền”, Giám đốc đầu tư Aneesh Srivastava thuộc IDBI Federal Life Insurance nhận định. “Tôi thực sự sửng sốt khi thấy con số này… Tôi cho rằng, ảnh hưởng của đổi tiền sẽ được thể hiện ở những con số GDP sắp tới”, ông Srivastava nói.
Mục tiêu mà Thủ tướng Modi đưa ra cho việc đổi tiền là chống tham nhũng và đưa lượng tài sản ước tính lên tới nhiều tỷ USD nằm trong két sắt của các gia đình vào các hoạt động kinh tế. Song song với việc hủy bỏ hai đồng tiền cũ, Ấn Độ đưa vào lưu thông hai đồng 500 Rupee và 2.000 Rupee mới.
Kể từ khi đắc cử vào năm 2014, ông Modi đã cam kết sẽ mạnh tay với dòng tiền “ngầm” trong nền kinh tế. Theo ước tính của công ty đầu tư Ambit, nền kinh tế “ngầm” chiếm khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ.
Việc đổi tiền đã gây náo loạn ở Ấn Độ trong nhiều tuần liên tiếp. Người dân nước này phải xếp hàng dài trước các ngân hàng để chờ đổi tiền, trong khi các hoạt động kinh tế bị đảo lộn.
Giới phân tích vẫn cho rằng đổi tiền sẽ khiến tăng trưởng GDP của Ấn Độ giảm ít nhất một điểm phần trăm trong vòng hai quý. Tuy nhiên, dù giảm như dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ vẫn là “mơ ước” của các nền kinh tế lớn.
Theo số liệu điều chỉnh do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28/2, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 1,9% trong quý 4/2016 và tăng 1,6% trong cả năm 2016, mức thấp nhất trong 5 năm.
Nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới là Trung Quốc tăng 6,7% trong năm 2016, chậm nhất kể từ năm 1990.
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.