Thứ Tư, 27/08/2025
Ẩn chìm sau bức tranh lạnh lẽo của thị trường giao dịch nhà đất trên cả nước là một cuộc đua sôi động mở sàn giao dịch chuẩn
Người dân có quyền lựa chọn việc giao dịch qua sàn hay không, nhưng nhà nước luôn khuyến khích giao dịch qua sàn
Đón chính sách mới, hoạt động đào tạo nhân lực cho thị trường bất động sản đang vào kỳ “nóng sốt”
Góc nhìn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ về sàn giao dịch bất động sản
Ngân hàng VPBank thông báo đang chuẩn bị khai trương sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội vào cuối tháng 9 này
Người dân có nhà muốn chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê... không cần phải đưa qua sàn
Đưa giao dịch vào sàn được xem là một hướng đi tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho thị trường bất động sản
Các tổ chức, cá nhân có giao dịch bất động sản không thông qua sàn dự kiến sẽ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng
Đến năm 2009, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ bắt buộc phải đưa sản phẩm của mình vào sàn giao dịch
Tp.HCM được Bộ Xây dựng chọn là địa phương đầu tiên xây dựng chỉ số giá bất động sản (RPI)
Nếu có “VN-Index” cho bất động sản thì giá nhà đất sẽ không biến động nhiều như vừa qua
Sacomreal đã làm lễ ra mắt sàn giao dịch địa ốc theo tiêu chuẩn Bộ Xây dựng
Ngày 2/6, Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn phân hạng nhà chung cư trước khi tham gia giao dịch trên sàn bất động sản
Đưa giao dịch bất động sản "lên sàn" hiện vẫn còn không ít băn khoăn từ các chủ dự án cũng như người quản lý sàn
Tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản khi giao dịch qua sàn bất động sản thì không buộc phải công khai thông tin
Trung tâm Giao dịch Bất động sản Hà Nội khai trương sàn giao dịch bất động sản điện tử, tại địa chỉ www.hretc.org.vn
Có ý kiến đề xuất, nếu nhà đất không mua bán qua sàn thì cơ quan chức năng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hai công ty được chấp thuận xây dựng thí điểm mô hình “sàn giao dịch bất động sản chuẩn” tại Tp.HCM
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: