
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 24/01/2026
Nguyễn Thuấn
26/08/2025, 23:20
Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.
Chiều 26/8, sau khi nhận được tin báo từ chính quyền xã Hà Long về tình trạng nhiều đoạn đê sông Hoạt chảy qua thôn Đà Sơn bị sụt lún, sạt lở, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) đã nhanh chóng điều động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới có mặt tại hiện trường. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai gia cố gần 300 mét đê bị hư hỏng, nguy cơ sạt lở cao, nhằm ngăn chặn nguy hiểm và giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra.
Có mặt trực tiếp chỉ huy lực lượng, Đại tá Phạm Văn Chúc, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 khẳng định: “Chúng tôi xác định việc giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của Sư đoàn. Các tình huống được đơn vị luyện tập và chuẩn bị từ trước, vì vậy cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người dân”.
Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 vẫn đang phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân và các lực lượng chức năng trên địa bàn để gia cố nhiều đoạn xung yếu trên tuyến đê sông Hoạt, góp phần bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư và ổn định đời sống sau bão.
Không chỉ tại Hà Long, tại xã Thọ Lập, tuyến đê Trung ương đoạn từ km5+300 đến km6+300 cũng xuất hiện tình trạng sụt lún mái đê với chiều dài hơn 100 mét.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban nhân dân xã Thọ Lập đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời gia cố hệ thống cọc, phủ bạt che chắn nhằm ngăn xói lở. Đồng thời, địa phương tổ chức cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không canh tác, chăn thả gia súc và đi lại gần khu vực sạt lở.
Chính quyền xã Thọ Lập cũng triển khai kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời trong tình huống xấu. Công tác theo dõi được thực hiện 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo diễn biến về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Thanh Hóa để kịp thời xử lý.
Ông Nguyễn Trường Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, cho biết: “Sự cố sụt lún mái đê đã cơ bản được khắc phục xong. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục theo dõi sát sao, nếu xuất hiện tình huống phức tạp sẽ khẩn trương báo cáo và xin ý kiến cấp trên để xử lý kịp thời”.
Với sự vào cuộc quyết liệt của quân đội, chính quyền và người dân, các sự cố đê điều do ảnh hưởng của bão số 5 tại Thanh Hóa đang dần được khống chế, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Khẩn trương hộ đê, xử lý sự cố sau hoàn lưu bão số 5
Hoàn lưu bão số 5 gây lũ trên nhiều sông lớn, làm phát sinh sự cố đê điều tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương tập trung hộ đê, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.
Hiện mực nước trên sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông Mã, sông Cả ở mức báo động I – II, có nơi trên báo động II và tiếp tục lên. Một số tuyến đê đã xuất hiện hư hỏng: sạt lở mái đê hữu Chu (xã Đông Tiến, Thanh Hóa), sạt lở bãi trước đê biển Hội Thống (xã Đan Hải, Hà Tĩnh).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố trọng điểm xung yếu, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; tổ chức tuần tra, canh gác đê điều; huy động lực lượng, vật tư, thiết bị khắc phục nhanh, không để lan rộng. Đồng thời theo dõi chặt chẽ mực nước, báo cáo kịp thời về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.
Từ những người phụ nữ quen buôn bán nhỏ lẻ ở chợ quê đến các cơ sở sản xuất truyền thống, chuyển đổi số đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn Thanh Hóa tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập. Công nghệ số không chỉ tạo sinh kế mới mà còn góp phần giảm “nghèo thông tin”, giúp chị em tự tin thoát khỏi những khó khăn kinh tế kéo dài.
Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra trong thời điểm mang tính bản lề, khi Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng Chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia và từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới...
Trung bình mỗi năm, cả nước tăng thêm gần 1.000 luật sư, hiện gần 5.000 tổ chức hành nghề luật sư. Hiện, Luật Luật sư bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Việc sửa đổi luật là cần thiết để tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển tổ chức và hoạt động của luật sư...
Kết quả khảo sát của ManpowerGroup cho thấy năm 2026 người lao động cảm thấy khá vững vàng trong công việc hiện tại, nhưng lại chưa yên tâm về tương lai. Khoảng 43% người lao động lo sợ công việc của họ có thể bị thay thế bởi tự động hóa trong hai năm tới, tăng 5% so với năm ngoái...
Bộ Nội vụ đã có phản hồi về ý kiến của một số địa phương liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: