15:50 24/11/2021

Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ 

Tường Bách

Khi du lịch không đơn thuần chỉ là nghỉ dưỡng thì những người làm dịch vụ lưu trú trên khắp thế giới đang tạo ra một khái niệm mới. Đó là “khách sạn y khoa”, nơi kết hợp giữa lưu trú hạng sang và liệu trình chăm sóc sức khỏe cá nhân tùy chọn...

Giữa cao trào đại dịch đợt đầu tiên diễn ra ở cả châu Âu lẫn Ấn Độ, doanh nhân người Ấn Độ Mukesh Ambani đã có một kỳ nghỉ cùng gia đình tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock Resort (Thụy Sĩ). Với khối tài sản lên tới 79,3 tỷ USD, gia đình ông Ambani là gia tộc giàu nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Được biết, gia đình ông Ambani đã đặt hai phòng Hoàng gia và Tổng thống của khu nghỉ dưỡng này.

Bürgenstock Resort bao gồm cụm 4 khách sạn cao cấp, hai spa, và 10 quán bar và nhà hàng. Trong đó, Waldhotel Health & Medical Excellence có 23 phòng phục hồi chức năng được mệnh danh là “khách sạn y khoa” dành cho giới thượng lưu. Khách sạn này cung cấp dịch vụ kiểm tra y tế, nghỉ dưỡng sau phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân kiệt sức. Giá phòng một đêm bắt đầu từ khoảng 1.007 USD.

Waldhotel Health & Medical Excellence sở hữu tầm nhìn ngoạn mục xuống cảnh hồ Lucerne thơ mộng vây quanh bởi rừng núi trùng điệp của vùng Bürgenstock. Nằm tại Thụy Sĩ, một trong những quốc gia có mức sống cao nhất thế giới và quy tụ những gia đình giàu có định cư hoặc đến du lịch, Waldhotel thực sự gây ấn tượng với lối kiến trúc đặc biệt sang trọng. Kiến trúc sư sử dụng tông màu trắng sáng nhã nhặn giúp làm giảm áp lực đồng thời tạo sự tươi mới nhờ gắn bó mật thiết với môi trường thiên nhiên xung quanh. 

Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 1
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 2
Kiến trúc và tầm nhìn tuyệt đẹp của khách sạn Waldhotel Health & Medical Excellence.
Kiến trúc và tầm nhìn tuyệt đẹp của khách sạn Waldhotel Health & Medical Excellence.

Là tác phẩm thiết kế của kiến trúc sư lừng danh Matteo Thun, khách sạn 5 sao này sở hữu khu spa hơn 1.200 mét vuông và trung tâm trị liệu hơn 4.200 mét vuông với các phòng xông hơi hồng ngoại, phòng trị liệu và những chiếc giường massage tân tiến nhất – bao gồm giường thủy lực di động, hồ bơi nhiệt lượng, khu tắm nắng bên lò sưởi và hang muối trị bệnh hen suyễn lẫn dị ứng. Ngoài ra, Waldhotel còn sở hữu 160 phòng nghỉ sang trọng trong một tòa nhà chín tầng.

Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 3
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 4
 
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 5
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 6
 
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 7
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 8
 

Tại đây, du khách có thể chọn lựa một danh mục trị liệu gồm 11 chương trình chuyên biệt, phù hợp với sức khỏe từng cá nhân, bao gồm Kiểm tra & Chẩn đoán nâng cao, Di chuyển & Hoạt động, Kiểm soát cân nặng & Trao đổi chất, Cân bằng cơ thể & tâm trí, và Ngăn chặn lão hóa. Đặc biệt, chương trình ẩm thực màu sắc độc đáo được bếp trưởng tên tuổi Martin Stein sáng tạo nên với một thực đơn không đường, không muối, không sữa, ít tinh bột để đảm bảo bữa ăn cân bằng với tác dụng trẻ hóa và tăng cường sinh lực.

Những khách sạn y khoa kiểu như Waldhotel hiện đang trở thành xu hướng của thế giới và lựa chọn của giới thượng lưu. Tại đây, một đội ngũ chuyên gia đa ngành sẽ chăm sóc sức khỏe và thể trạng cho khách hàng theo tiêu chuẩn cao nhất có thể. Trên phần mô tả của khách sạn, bộ phận truyền thông viết rằng họ muốn tạo ra một nơi kết hợp chữa lành và thư giãn phù hợp với sức khỏe từng cá nhân.

Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 9
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 10
 
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 11
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 12
 
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 13
Bên trong “khách sạn y khoa” đậm chất thượng lưu của Thụy Sĩ  - Ảnh 14
 

Chuỗi phức hợp Bürgenstock Resort của Thụy Sĩ được đánh giá là một địa điểm truyền thống chuyên tiếp đón những gia đình giàu nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi gặp gỡ yêu thích của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ngày nay, nơi này luôn được các công ty trong danh sách Fortune Global 500 ưa chuộng để tổ chức các cuộc họp kinh tài kết hợp nghỉ dưỡng.

Khách sạn đầu tiên thuộc chuỗi phức hợp Bürgenstock Resort được xây dựng vào năm 1873 và đã lập tức thu hút những minh tinh điện ảnh huyền thoại Hollywood thời bấy giờ đến làm khách, như Sophia Loren hay Audrey Hepburn. Sau 9 năm cải tạo, hoàn thành vào năm 2017, khu nghỉ dưỡng kiêm trung tâm chăm sóc sức khỏe này trở nên sang trọng hơn bao giờ hết, và xem ra những vị khách cao cấp vẫn không thể thoát khỏi sức quyến rũ của nó.

Để đến đây, du khách có thể di chuyển bằng ô tô, trực thăng riêng hoặc máy bay tư vì sân bay Buochs chỉ cách resort 15 phút. Ai có tâm hồn lãng mạn, mê khám phá được quyền chọn phương tiện đưa đón bằng thuyền lững lờ qua Hồ Lucerne, rồi sau đó đáp tàu đường sắt leo núi Bürgenstock đến khu nghỉ mát.