Theo báo cáo của ngành y tế TP.HCM, trong 11 tuần đầu năm
2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 7.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 240% so
với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ ca bệnh nặng (từ độ 2B trở lên) chiếm khoảng 1,3%.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trong 3
tháng đầu năm 2026, đã
tiếp nhận 330 ca điều trị nội trú, trong đó khoảng 97% là trẻ ở lứa tuổi mẫu
giáo, chủ yếu dưới 2 tuổi. Bệnh viện cũng ghi nhận 52 ca bệnh nặng.
Đáng lưu ý, kết quả xét nghiệm
cho thấy sự lưu hành của chủng virus Enterovirus 71 (EV71) – tác nhân có khả
năng gây biến chứng thần kinh nặng và diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử
vong.
Dự báo, dịch bệnh có thể đạt đỉnh
vào các tháng 5 - 6 và
tiếp tục xuất hiện một đợt cao điểm khác từ tháng 9 đến cuối năm.
Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương
tăng cường phát hiện sớm, theo dõi sát diễn biến bệnh và điều trị kịp thời; đồng
thời cập nhật hướng dẫn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng.
Ngành y tế TP.HCM đã triển khai đồng
bộ các giải pháp, trong đó tập trung giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, đặc biệt
tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo.
Chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi
đồng thành phố và Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM
sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nặng.
Các cơ sở y tế được yêu cầu bảo đảm
đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; chủ động xây dựng phương án thu
dung, mở rộng khu điều trị và tăng cường năng lực hồi sức cấp cứu.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh
tay chân miệng tại TP.HCM
và các tỉnh phía Nam, ngày
29/3, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến giám sát công tác thu dung, điều
trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Chuyến công tác nhằm đánh giá thực
tế tình hình dịch bệnh, năng lực thu dung, điều trị, từ đó đề xuất các giải
pháp kiểm soát hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan và tử vong.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị
Liên Hương nhấn mạnh, bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành hằng năm, song có thể
gây biến chứng nặng và tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa hệ
thống giám sát dịch tễ và cơ sở khám, chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh; triển khai kịp thời các biện
pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng và trường học; đẩy mạnh tập huấn chuyên môn, nâng cao
năng lực cho y tế tuyến cơ sở;
duy trì hiệu quả hệ thống hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa.
Đồng thời, các cơ sở điều trị cần
thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt đối
với các chủng virus có độc lực cao như EV71.
Bộ Y tế đề nghị ngành y tế TP.HCM tăng cường công tác truyền
thông, tận dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook và hệ thống y tế học đường để
cung cấp thông tin kịp thời đến phụ huynh về biện pháp phòng bệnh, dấu hiệu nhận
biết sớm và hướng dẫn đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp
tục phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP.HCM trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm và triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch.