
Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập 9 cụm công nghiệp, trong đó 1 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và 8 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư. Tuy nhiên đến nay, tỉnh mới có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập và 1 dự án nhà ở thương mại có xây dựng nhà ở xã hội đã và đang được đầu tư xây dựng với 847 căn hoàn thành, đáp ứng cho 435 cá nhân, hộ gia đình. Con số này quá ít so với nhu cầu thực tế, vì vậy việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới là cần thiết.
Trong thời gian tới, Bình Phước sẽ cố gắng khắc phục về vấn đề nhà ở xã hội. Tỉnh cũng thông tin, năm 2022, Bình Phước thực hiện xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội đối với 9 dự án. Trong đó: 6 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, tập trung ở Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành; 3 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.
Cụ thể, tại huyện Chơn Thành có 4 dự án gồm: Khu nhà ở xã hội xã Thành Tâm với số lượng căn hộ xây dựng từ 700-1.000 căn, đáp ứng cho 2.500-3.000 người; Khu nhà ở xã hội khu công nghiệp Chơn Thành, số lượng căn hộ từ 1.000-1.500 căn, quy mô dân số là 3.000-4.500 người; Dự án thiết chế công đoàn khu công nghiệp huyện Chơn Thành có số lượng căn hộ khoảng 1.176 căn đáp ứng cho 3.880 người; Khu nhà ở xã hội Minh Hưng có số căn hộ xây dựng từ 3.500 - 5.000 nhà ở, căn hộ phục vụ khoảng 11.500-15.000 người.
Ngoài ra, còn có Dự án khu nhà ở xã hội Tiến Hưng ở TP. Đồng Xoài, Dự án khu nhà ở xã hội Tân Lập, huyện Đồng Phú và 3 dự án khác là: Nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch Khu dân cư Minh Hưng III; Nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch Khu dân cư Thanh Bình; Nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, xây dựng thiết chế văn hóa xã Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình đều thuộc danh sách dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.
Tỉnh Bình Phước xác định, giai đoạn 2021 – 2025, tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn là 55,59 ha. Trong đó, huyện Đồng Xoài cần 2,67 ha; Chơn Thành 16,07 ha; Đồng Phú 14,11 ha; Hớn Quản 5,52 ha; Phú Riềng 1,83 ha, Bù Đăng 0,55 ha; Bù Gia Mập 0,97 ha; Bình Long 2,02 ha; Bù Đốp 0,70 ha; Lộc Ninh 9,41 ha; Phước Long 1,75 ha.
Định hướng đến năm 2030, tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là 173 ha. Cụ thể huyện Đồng Xoài cần 5,09 ha; Chơn Thành 37,87 ha; Đồng Phú 55,87 ha; Hớn Quản 17,37 ha; Phú Riềng 11,03 ha, Bù Đăng 7,28 ha; Bù Gia Mập 3,14 ha; Bình Long 11,51 ha; Bù Đốp 2,77 ha; Lộc Ninh 18,12 ha; Phước Long 3,15 ha.
Liên quan đến nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Bình Phước cho hay, theo Đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 có hơn 156.000 người có nhu cầu nhà ở xã hội. Giai đoạn 2022-2030, tỉnh sẽ triển khai thực hiện 18 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với diện tích 173 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 133.000 người, bao gồm khoảng 123.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân, 10.000 người thuộc các nhóm đối tượng còn lại.
Chia sẻ thêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ xem đây là nhiệm vụ cấp bách để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025.
Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, địa phương đã xác định lấy công nghiệp hóa làm trung tâm, phát triển thương mại, dịch vụ kịp thời nhằm phục vụ công nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Song song với chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ theo quy định, lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ và đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư đến xây nhà ở xã hội để giải quyết những khó khăn, rào cản kịp thời, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Đồng thời, khẳng định, việc thu hút được những nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về nhà ở; giúp những người dân, công nhân, lao động thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà để an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài trên mảnh đất Bình Phước.
Được biết, UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, địa phương này sẽ bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp. Đồng thời phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập để bán, cho thuê, cho thuê mua phục vụ cho nhóm đối tượng công nhân, người lao động trong khu công nghiệp.
Riêng với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết và tính chất dự án được duyệt. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thì sẽ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để kêu gọi nhà đầu tư khác thực hiện.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhiều giải pháp phát thải các-bon thấp đang được đề xuất cho các dự án nhà ở xã hội, với những cách tiếp cận có thể triển khai ngay từ quá trình chuẩn bị và xây dựng công trình...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ -TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách, kịp thời xử lý những vấn đề liên ngành phát sinh...
Được xây dựng trên khu đất rộng 30,76 ha, với đầy đủ hạ tầng dịch vụ, Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch 3-2 và 3 - 4, xã Đông Anh được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian sống chuẩn mực cho hàng nghìn gia đình cán bộ, chiến sĩ …
Mục tiêu của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.