
Phiên thứ 2 VNI “test” 1.500 điểm bất thành không phải là xấu. Hiện tượng ép trụ đang cản trở xu hướng, nhưng giao dịch vẫn phân hóa ổn định. Tín hiệu hai hôm nay chỉ nói lên rằng, thị trường chưa tới điểm hội tụ để bùng nổ.
Nhịp rơi khá mạnh buổi chiều được dẫn dắt bởi nhóm VN30, trong đó VIC, VHM, GVR, GAS giảm nổi bật, nhưng chỉ có vậy. Mức giảm ở các mã khác không lớn, hậu quả trông có vẻ “nguy hiểm”, nhưng cơ bản vẫn là do thiếu đồng thuận ở trụ.
VIC và VHM được dự kiến từ trước sẽ là hai cổ phiếu kiềm chế xu hướng của chỉ số. Đa số blue-chips vẫn đang tích lũy tạo đáy ổn định, chưa thể tăng lên được nhưng cũng khó giảm thêm sau khi đã trải qua giai đoạn test cung. Áp lực bán vùng giá thấp đã giảm. Giờ chỉ cần điều kiện phù hợp để khuyến khích dòng tiền nhiệt tình hơn.
Tiền đang yếu đi là điều rất rõ. 3 phiên đầu tuần này HSX giao dịch chỉ khoảng 23,4k tỷ/ngày. Tuần trước là gần 29,4k tỷ/ngày và tuần trước nữa cũng là 25,9k tỷ/ngày. VN30 cũng vậy, ngay cả khi MSN duy trì thanh khoản rất cao thì mức bình quân cũng đang giảm đi nhanh chóng. Thú vị là cổ phiếu ngân hàng lại có tỷ trọng giao dịch tăng dần lên từ mức trung bình 12% sàn HSX tuần trước lên khoảng 14,5% trong 3 phiên vừa qua.
Các cổ phiếu ngân hàng đang trong giai đoạn tích lũy và khi đạt trên 20% giá trị sàn thì thường là thời điểm bùng nổ về thanh khoản nói chung. Không trông đợi gì vào những ngày cuối năm dòng tiền có thể mạnh thêm, nhưng tình hình có thể tốt hơn khi bước sang năm tài chính mới. Dù VNI tăng giảm luẩn quẩn gần 1.500 điểm nhưng cơ hội để vượt mốc này không có. Sự đồng thuận của các trụ trong một vài phiên thừa sức tạo đột biến.
Số liệu vĩ mô công bố hôm nay cho thấy tăng trưởng thấp trong ngưỡng dự đoán. Thị trường sụt giảm không phải do con số này, vì nếu VIC, VHM không sập mạnh hơn buổi chiều thì tình trạng giằng co trên dưới tham chiếu 1-2 điểm như buổi sáng vẫn sẽ tiếp diễn. Omicron cũng không phải vấn đề lớn, hôm qua rung lắc nhưng cũng kết thúc bình thường, chưa kể ngày càng có nhiều thông tin về độc tính của biến chủng này không mạnh thêm, thậm chí là nhẹ do đã tiêm chủng.
Nói chung thị trường hiện tại không có gì bất ngờ thêm, câu chuyện 2021 đã khép lại. Hai tuần đầu tháng 1/2022 sẽ dồn dập các thông tin chính sách. Giai đoạn vừa qua thị trường coi như dừng lại để chờ sự xác nhận kỳ vọng. Thị trường đang cần được nghe điều gì đó ưa thích.
Thị trường phái sinh hôm nay có basis F1 dương về cuối, khi các trụ VIC, VHM ép chỉ số xuống. Đó là một phản ứng tích cực cho thấy có sự quan sát về cơ cấu khiến chỉ số giảm. Hai mã này điều chỉnh chút nữa sẽ tới ngưỡng hỗ trợ tốt, kết hợp với các mã ngân hàng ổn định. Vn30 cũng đã điều chỉnh test đáy thành công trước đó. Chiến lược là canh Long.
VN30 chốt hôm nay tại 1515.94. Kháng cự gần nhất ngày mai là 1520; 1526; 1530; 1534; 1538; 1544; 1550. Hỗ trợ 1511; 1505; 1500; 1495; 1489; 1481.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.