
Dòng tiền bắt đáy bắt đầu ngập ngừng hơn khiến thanh khoản sụt giảm tới 25% trên 2 sàn, nếu tính tổng 3 sàn bao gồm cả thỏa thuận thì giảm 20%. Cầu yếu khiến các đợt phục hồi thường thất bại vì bên cầm cổ lúc nào cũng canh me để thoát ra.
VN-Index đã giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp và hứa hẹn sẽ có nhịp giảm dài nhất kể từ thị trường chạm đáy cuối tháng 11 năm ngoái. Về lý thuyết nếu thị trường điều chỉnh cho sóng tăng chính thì về cường độ và/hoặc thời gian sẽ phải lớn hơn, dài hơn bất kỳ nhịp điều chỉnh ngắn hạn nào trong xu hướng tăng trước đó. Điều này sẽ thúc đẩy tâm lý chờ đợi.
Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật được chú ý nhiều là đâu đó quanh vùng đáy tháng 3, khoảng 1.220 điểm. Dĩ nhiên cũng sẽ có cổ phiếu chạm vùng hỗ trợ trước chỉ số nhưng khác với chiều tăng, chiều giảm chỉ số sẽ có ảnh hưởng tới tâm lý nhiều hơn, nhất là trường hợp điểm số mất nhiều.
Giao dịch HSX và HNX hôm nay chỉ còn quanh 20k tỷ (chưa kể thỏa thuận), vẫn là mức khá cao nhưng rõ ràng thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh. Ở nhịp giảm thanh khoản thấp là tốt, nhưng cần phải được kiểm định qua thời gian chứ không phải một vài ngày. Thanh khoản thấp ở chiều giảm hàm ý rằng bên bán sẵn sàng giữ cổ phiếu lại vì nhóm này mới là bên “cầm trịch” thị trường. Tuy nhiên tín hiệu tốt đó chỉ được xác nhận nếu như có một quãng thời gian giao dịch nhỏ kéo dài và biên độ giảm cũng chậm lại.
Cho đến khi tín hiệu thanh khoản được xác kiểm định, giao dịch ít vẫn là bất lợi vì bên cầm tiền đang “nhởn nhơ” chờ đợi. Trong khi đó các nhịp phục hồi intraday thất bại liên tiếp thể hiện nhu cầu canh bán thoát hàng vẫn còn. Dĩ nhiên trong chiều giảm sẽ có nhiều nhịp hồi trong phiên hoặc cả phiên, nhưng thanh khoản sẽ thấp ở các diễn biến như vậy vì vẫn là do bên bán giảm áp lực hơn là bên bắt đáy mạnh lên.
Thị trường đang đi vào giai đoạn dò đáy và tìm điểm cân bằng cung cầu. Việc bắt đáy sớm thường tiêu tốn nguồn lực và để lỡ cơ hội khi giá xuống thêm. Ngày nào cũng có một số mã đi ngược dòng nhưng đó là cơ hội để rèn luyện vui vẻ lấy cảm giác chứ không phải là một “trận đánh lớn”. Dòng tiền “chơi” ở các diễn biến đó thường là một phần nhỏ danh mục và đánh nhanh, nên cơ hội không giành cho số đông và cũng có độ rủi ro cao.
Ẩn số lúc này vẫn là quy mô giao dịch cực lớn hồi tháng 3 có bao nhiêu phần là margin, đã được giải phóng đến mức độ nào. Trong quá khứ, các duy nhất để biến chính là những dao động cực mạnh, thường là do ép giá để kiểm tra. Những cú đánh “sát ván” như vậy rất dễ tạo sức ép tâm lý tối đa để thúc đẩy sự sợ hãi lên cao trào và trong bối cảnh đó, tâm lý dễ kiểm tra nhất.
Hiện tại việc thị trường sẽ điều chỉnh đến đâu không phải là câu hỏi cần quan tâm, vì chừng nào còn phỏng đoán các mốc nọ mốc kia vẫn chỉ là tâm lý dò đáy. Điểm vào lại là vùng dao động mà độ rủi ro thấp, đi cùng nhiều tín hiệu cung cầu đáng tin cậy chứ không phải giá bao nhiêu.
Thị trường phái sinh hôm nay khá khó đánh vì VN30 dao động lửng lơ cộng với basis chiết khấu bất lợi cho Short. Duy nhất đợt cuối phiên VN30 đi vào vùng hẹp 1258.xx tới 1261.xx. Nếu chỉ số vượt qua 1261.xx thì tới vùng mở biên độ với cản kế tiếp khá cao quanh 1269.xx mà để lên tới đó chắc chắn các trụ phải bùng nổ. Basis một lần nữa từ chối nhịp tăng của VN30 và phát tín hiệu mở rộng chiết khấu trước khi VN30 đạt đỉnh. Đó là tín hiệu Short tốt.
Những đợt cắt lỗ đang xuất hiện cản bước phục hồi intrday có thể dẫn đến diễn biến mở biên độ mạnh. Chiến lược là Long/Short linh hoạt tùy tình huống nào xảy ra trước.
VN30 chốt hôm nay tại 1254.72. Cản gần nhất ngày mai là 1258; 1261; 1270; 1279. Hỗ trợ 1249; 1243; 1236; 1229; 1220.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Nguồn cung khu công nghiệp mới dự kiến tăng tốc trong quý 4/2026 và năm 2027. Lợi nhuận ròng của các chủ đầu tư được kỳ vọng tăng 12,4% so với cùng kỳ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.